Quốc vương Brunei thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ngày 30/11, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah tới Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah. (Ảnh: TTXVN)
Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah. (Ảnh: TTXVN)

Tham gia đoàn, có Hoàng tử Brunei Abdul Mateen; Bộ trưởng Y tế Dato Dr. Hj Mohd Isham Jaafar; Bộ trưởng tại Văn phòng Thủ tướng kiêm Thứ trưởng Tài chính và Kinh tế Dato Dr. Amin Liew Abdullah; Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai Dato Erywan Pehin Yusof; Bộ trưởng Tài nguyên Sơ cấp và Du lịch Dato Dr Abdul Manaf Metussin; Quốc vụ Giáo sĩ Pehin Dato Dr. Ustaz Hj Abdul Aziz Juned; Thành viên Hội đồng Cơ mật Pehin Dato Hj Abdul Wahab Mohd Said; Thứ trưởng tại Văn phòng Thủ tướng Dato Mohd Riza Dato Mohd Yunos; Đại sứ Brunei Darussalam tại Việt Nam Datin Hajah Halimah Malai Haji Yussof.

Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah sinh ngày 15/7/1946 tại thị trấn Brunei (nay là Bandar Seri Begawan). Quốc vương học tại Brunei Darussalam, sau đó tiếp tục học tập tại Kuala Lumpur, Malaysia. Quốc vương được đào tạo sĩ quan tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst (Vương quốc Anh) vào các năm 1966-1967.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah được phong làm Thái tử vào năm 1961 khi mới 15 tuổi; được tuyên bố trở thành Quốc vương Brunei Darussalam vào ngày 5/10/1967, sau khi Phụ vương Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien thoái vị. Quốc vương đăng quang là Quốc vương thứ 29 và Nguyên thủ quốc gia Brunei Darussalam vào ngày 1/8/1968.

Năm 1978, Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah dẫn đầu Đoàn đàm phán với Chính phủ Hoàng gia Anh về việc thay đổi quy chế của Brunei Darussalam thành một quốc gia có chủ quyền và độc lập. Kết quả là Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Brunei Darussalam và Vương quốc Anh, theo đó Chính phủ Anh chấm dứt trách nhiệm đối với các vấn đề Ngoại giao và Quốc phòng của Brunei Darussalam kể từ ngày 1/1/1984.

Quốc vương đồng thời giữ chức Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế, Bộ trưởng Ngoại giao.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.