Đưa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam và Brunei phát triển thực chất, hiệu quả

Nhận lời mời của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei, Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 đến 18/9.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì lễ đón chính thức Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì lễ đón chính thức Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Sáng 17/9, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã chủ trì lễ đón chính thức Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan và đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Hoàng gia Brunei.

Ngay sau lễ đón, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan đã tiến hành hội đàm.

ndo_br_bqp-gap-bru-9425-880.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì lễ đón chính thức Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của đoàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và Brunei ngày càng được tăng cường; tin tưởng buổi hội đàm đạt được nhận thức chung, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

ndo_br_bqp-gap-bru-9706-1916.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương chào mừng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei và các thành viên trong đoàn thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tại hội đàm, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN trong định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên, cũng như giữa ASEAN với các đối tác.

Đồng thời, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao Tài liệu chiến lược “ADMM và ADMM+ sẵn sàng cho tương lai” do Brunei và Singapore xây dựng, đã được Hội nghị ADMM thông qua năm 2024 và sáng kiến “An ninh Cơ sở hạ tầng trọng yếu dưới nước” do Brunei, Singapore và Thái Lan đồng đề xuất trong năm 2025.

ndo_br_bqp-gap-bru-9919-1353.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương hội đàm với Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Về tình hình Biển Đông, Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn Brunei tiếp tục phối hợp thúc đẩy lập trường của ASEAN là giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác quân sự, quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua, nổi bật là các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp; các cơ chế tham vấn giữa lực lượng hải quân và không quân hai nước; cử tàu thăm, giao lưu, trao đổi chuyên môn; đào tạo; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.

ndo_br_bqp-gap-bru-0036.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng gửi lời cảm ơn Brunei đã cử đoàn cấp cao do Bộ trưởng Quốc phòng thứ 2 sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 (tháng 12/2024).

Thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp nhằm triển khai hiệu quả một số nội dung: Duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác như tham vấn giữa các quân chủng và Nhóm làm việc chung về hợp tác quân sự, quốc phòng; thúc đẩy hợp tác đào tạo; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, tìm kiếm-cứu nạn, chống khủng bố, an ninh mạng; tiếp tục tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.

ndo_br_bqp-gap-bru-9924.jpg
Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei, Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Về phần mình, Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Đại tướng Nguyễn Tân Cương dành cho đoàn, tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn sẽ thành công tốt đẹp.

Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei nhắc lại tại Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN tổ chức tại Malaysia tháng 9/2025, hai bên đã có dịp trao đổi nhiều nội dung về quan hệ quốc phòng song phương; đồng thời chia sẻ ấn tượng sâu sắc trong chuyến thăm Việt Nam dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, nơi ông được gặp gỡ các đối tác Việt Nam và ASEAN, cũng như chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của Việt Nam tại triển lãm.

ndo_br_hop-bao-0104-8970.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương tặng quà lưu niệm Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Nhân dịp này, Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan gửi lời chúc mừng nhân Ngày Quốc khánh 2/9, qua đó thể hiện rõ vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bày tỏ thống nhất với các nội dung mà Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã nêu trong hội đàm, Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei cho rằng, hai bên có thể nghiên cứu phát triển thêm các lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.