Quốc hội dự kiến tổ chức kỳ họp bất thường vào tháng 1/2024

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Quốc hội dự kiến sẽ tổ chức kỳ họp bất thường vào đầu năm sau để xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng liên quan phát triển kinh tế-xã hội dựa trên đề nghị của Chính phủ.
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nêu cao tinh thần tích cực, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ

Sáng 29/11, Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Sau 22,5 ngày làm việc (đợt 1 từ ngày 23/10 đến ngày 10/11/2023; đợt 2 từ ngày 20/11 đến sáng 29/11/2023), Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, tại kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắng thảo luận, tập trung giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao.

Theo đó, Quốc hội tích cực, khẩn trương xem xét, giải quyết một khối lượng lớn công việc liên quan công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, cũng như quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước.

“Có thể nói, mặc dù năm nay là năm giữa nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XV nhưng nhiệm vụ xây dựng pháp luật cũng đã được tiến hành tích cực, khẩn trương, với việc hoàn thành 114/137 nhiệm vụ, đạt 83,2% theo tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XV, khẳng định sự tích cực, khẩn trương trong việc xây dựng pháp luật của nhiệm kỳ này”, Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cũng nêu rõ, dù khối lượng công việc lớn, nhưng Quốc hội đã nêu cao tinh thần tích cực, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ. Cụ thể, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 9 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác.

Quốc hội cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; giám sát tối cao chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quang cảnh họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Ông Cường cũng thông tin, xuyên suốt kỳ họp, có 2.202 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký và phát biểu tại các phiên thảo luận tổ và ở hội trường, 457 lượt đại biểu đăng ký và thực hiện quyền chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành. Các ý kiến của đại biểu Quốc hội đều thể hiện sự thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của đại biểu trước Quốc hội, cử tri và nhân dân.

Đặc biệt, Nghị quyết chung của kỳ họp đã nhận được sự đồng tình rất cao của các đại biểu Quốc hội, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, thể hiện sự nhất trí, đồng thuận cao của Quốc hội.

Đánh giá kỹ lưỡng tác động của chính sách, tránh việc phải sửa luật

Cũng theo Tổng Thư ký Quốc hội, ở kỳ họp lần này, Quốc hội chưa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Điều này thể hiện tính cẩn trọng, trách nhiệm, kỹ lưỡng của Quốc hội trước các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, cần thời gian xem xét kỹ lưỡng để đánh giá tác động của chính sách, tránh việc ban hành luật rồi sau này phải sửa luật.

“Luật ban hành phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống, bền vững và đặc biệt không mâu thuẫn, chồng chéo với các luật khác, bảo đảm hệ thống pháp luật phải có tính ổn định”, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Luật ban hành phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống, bền vững và đặc biệt không mâu thuẫn, chồng chéo với các luật khác, bảo đảm hệ thống pháp luật phải có tính ổn định.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường

Thông tin với báo chí tại họp báo, ông Cường cũng cho biết, trước yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội, Quốc hội dự kiến tổ chức kỳ họp bất thường vào tháng 1/2024 để xem xét nhiều nội dung có liên quan theo đề nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Thư ký Quốc hội nêu rõ, trước thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội có nhiều vấn đề phát sinh, thay đổi nhanh, cần sự đồng hành của Quốc hội để cho ý kiến về các quyết sách và thực hiện thẩm quyền của Quốc hội theo Hiến pháp, song nếu 1 năm họp 2 kỳ sẽ chậm so với sự phát triển của đất nước.

“Chính phủ đề xuất các vấn đề cần thiết, cấp bách, có tác động đến thúc đẩy kinh tế-xã hội thì Quốc hội sẽ họp để cho ý kiến giải quyết”, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, đồng thời cho biết các vấn đề cụ thể tại kỳ họp bất thường sắp tới sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định sau dựa trên các đề xuất từ Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.