Quảng Trị dâng hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Moncada của dân tộc Cuba

Ngày 26/7, tại công viên Fidel, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba; Sở Ngoại vụ Quảng Trị tổ chức Lễ dâng hoa nhân kỷ niệm 70 năm (26/7/1953-26/7/2023) cuộc tiến công pháo đài Moncada do Fidel Castro trực tiếp chỉ huy, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của Cách mạng Cuba.
Trước tượng đài Fidel Castro, các đại biểu đã dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ cách mạng hy sinh trong cuộc tấn công pháo đài Moncada - Cuba.
Trước tượng đài Fidel Castro, các đại biểu đã dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ cách mạng hy sinh trong cuộc tấn công pháo đài Moncada - Cuba.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Đức Thắng, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi lễ, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị đã đọc diễn văn tóm tắt về ngày khởi nghĩa vũ trang của Cuba - ngày tấn công pháo đài Moncada 70 năm về trước. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại được coi là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự phát triển của Cách mạng Cuba, cổ vũ nhân dân Cuba đứng lên khởi nghĩa, làm nên thành công của cuộc cách mạng ngày 1/1/1959, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước Cuba, kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Ngày 2/12/1960, Chính phủ Cộng hòa Cuba và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra trang sử mới cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Cuba trở thành quốc gia châu Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Qua 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, đất nước Cuba đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kiên trì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Việt Nam và Cuba tuy cách nhau về địa lý, nhưng luôn tự hào vì có mối quan hệ gần gũi, thủy chung, trong sáng, chân thành giữa hai nhà nước, hai dân tộc. Mối quan hệ ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro dày công gây dựng, vun đắp, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân 2 nước không ngừng củng cố, phát triển, mở rộng, tạo nguồn sức mạnh và niềm tin chiến thắng, giúp hai đất nước vượt qua khó khăn, nỗ lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với Quảng Trị, vào tháng 9/1973, Fidel Castro là lãnh tụ nước ngoài đầu tiên đến thăm vùng giải phóng miền nam Việt Nam của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam để cổ vũ, động viên tinh thần chiến đấu của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai, tiến đến giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Hình ảnh đó là biểu tượng của tình hữu nghị, đoàn kết sâu sắc giữa 2 nước.

Những năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị, Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba tỉnh Quảng Trị đã tích cực tuyên truyền, giới thiệu cho các tầng lớp nhân dân về đất nước, con người, những thành tựu mà đất nước Cuba đã đạt được trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa; thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa nhân các ngày kỷ niệm quan trọng của hai nước, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.