Quảng Ngãi cần chú trọng đặt công tác Mặt trận lên tầm mức mới

Chiều 11/8, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, đến thời điểm này, 13/13 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội cấp huyện; đã hiệp thương cử 739 đồng chí tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện khóa mới.

Nhìn chung, công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, cấp huyện đã bám sát hướng dẫn của Mặt trận cấp trên về văn kiện bảo đảm theo đề cương của Mặt trận tỉnh gửi, nhân sự bảo đảm theo văn bản của cấp ủy, số lượng Ủy viên ủy ban Mặt trận bảo đảm theo cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng Ủy viên Ủy ban không thấp hơn nhiệm kỳ trước, tỷ lệ nhân sự tái cử tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện không quá 60%.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/8, đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm hoạt động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hoàn chỉnh trình chuẩn bị in ấn phát hành phục vụ Đại hội.

Về công tác nhân sự, danh sách dự kiến là 85/90 đồng chí, với cơ cấu kết hợp gồm: ngoài Đảng 22 đồng chí (tỷ lệ 24,44%), nữ 25 đồng chí (tỷ lệ 27,78%); tôn giáo 11 đồng chí (tỷ lệ 12,22%); dân tộc 11 đồng chí (tỷ lệ 12,22%).

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh An báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh An báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao tỉnh Quảng Ngãi đã chuẩn bị chu đáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029, đặc biệt là khâu văn kiện, nhân sự và chương trình đại hội.

Đồng chí yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029, mà cần phải tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống văn hóa, lịch sử, con người Quảng Ngãi nhằm tạo nên sức mạnh nội sinh, làm nổi bật những việc mà Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi đã làm tốt từ trước đến nay; qua đó gắn kết tình đoàn kết trong Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh ngày một tốt hơn.

Đồng thời, đồng chí gợi mở ý tưởng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029 cần đưa ra quyết tâm thư gửi Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh kêu gọi đoàn kết một lòng, muôn người như một, khắc phục khó khăn, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phấn đấu đạt các mục tiêu đã đề ra.

Đối với công tác mặt trận trong giai đoạn mới, đồng chí đề nghị cần phải được đặt lên tầm mức mới, trong đó phải triển khai thực hiện thật tốt 2 nội dung mới là phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” và Chương trình xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Có thể bạn quan tâm

Chuỗi hoạt động diễn ra từ 9-11/7.

Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Chuỗi hoạt động là dịp để lực lượng Công an nhân dân lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân; để những câu chuyện về người chiến sĩ An ninh nhân dân không chỉ được kể bằng ký ức hay trang sử, mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi và sinh động.

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất; Hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Các đại biểu tại hội thảo.

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới

Thực hiện tiến trình của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022-2030”, sáng 9/7, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại cột mốc 460.

[Ảnh] Chuỗi hoạt động Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Lào

Sáng 9/7, Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã lên đường sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đang trong giai đoạn hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. (Ảnh: TTXVN)

Trường nội trú liên cấp biên giới góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng

Tại họp báo thường kỳ, chiều 9/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, các trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, các tỉnh biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng.