Quảng Nam tôn vinh điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 7/6, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2022).

Đồng chí Phan Việt Cường trao Huân chương Lao động các hạng của Chủ tịch nước tặng các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Phan Việt Cường trao Huân chương Lao động các hạng của Chủ tịch nước tặng các tập thể, cá nhân.

Thời gian qua, cùng cả nước, tỉnh Quảng Nam đã triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lớn như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Cùng với đó, Quảng Nam cũng đã phát động và thực hiện có hiệu quả các chương trình “Xóa đói giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Thi đua dạy tốt học tốt”, “Thanh niên khởi nghiệp, thanh niên tình nguyện”…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, các phong trào thi đua yêu nước đã bám sát yêu cầu thực tiễn đất nước, gắn bó mật thiết với quyền lợi và cuộc sống của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh Quảng Nam trên mọi lĩnh vực. Trong đó, kinh tế của tỉnh có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế và lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ổn định và phát triển; đời sống người dân ngày càng được cải thiện…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam; trao Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì và Ba cho 6 tập thể, cá nhân; đồng thời trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể, cá nhân và Cờ thi đua của cho 8 tập thể.

Dịp này, UBND tỉnh cũng tặng cờ thi đua cho 9 tập thể và trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.