Quảng Nam cần khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

Ngày 11/7, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X) nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.
Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Trình bày báo cáo tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, Quảng Nam đạt được một số kết quả đáng kể về kinh tế-xã hội. Quy mô nền kinh tế ước đạt 54,6 nghìn tỷ đồng, xếp vị thứ 23/63 tỉnh, thành phố và xếp vị thứ 5/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 4.566 nghìn lượt khách, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022; doanh thu du lịch ước đạt 4.600 tỷ đồng, tăng gấp 2,64 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 11.646 tỷ đồng, đạt 44% dự toán (xếp vị thứ 3/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ); trong đó, thu nội địa 9.910 tỷ đồng, đạt 47% dự toán, xếp vị thứ 1/5 tỉnh, thành phố trong khu vực kinh tế trọng điểm miền trung.

Lĩnh vực giáo dục-đào tạo đạt nhiều kết quả tốt, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia được nâng lên. Công tác phát triển văn hóa, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện...

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.
Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi nhận, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định.

Một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt kế hoạch đề ra; khu vực công nghiệp có sự sụt giảm mạnh 24,3%, kéo theo tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2022; thu ngân sách chưa đạt so với dự toán giao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp.

Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như: đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản còn nhiều bất cập, chưa được xử lý, khắc phục; vấn đề tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại kéo dài liên quan đến đất đai vẫn còn xảy ra; việc tổ chức thi hành một số bản án hành chính của chính quyền các cấp còn chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Các đại biểu nghe báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cuối năm 2023.

Các đại biểu nghe báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cuối năm 2023.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Phan Việt Cường đề nghị các đại biểu tập trung xem xét, thảo luận để quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đời sống kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng.

Theo đó, các đại biểu cần tập trung thảo luận, cho ý kiến các báo cáo thường kỳ; trọng tâm là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm; qua đó, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ quyết nghị bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2023 và giai đoạn 2022-2025 như:

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam; Quy định chính sách hỗ trợ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức; chính sách hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng cuối năm 2023.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng cuối năm 2023.

Cùng với đó, kỳ họp này sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 3/10/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận và biểu dương tỉnh Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đồng thời nêu lên một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhìn nhận, tình hình chung những tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, Quảng Nam tiếp tục tập trung cụ thể hóa, triển khai kịp thời, đồng bộ, toàn diện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp theo các mục tiêu đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Thời gian tới, Quảng Nam cần phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong công tác xây dựng thể chế, xây dựng pháp luật, tích cực góp ý, phản hồi, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương nhằm góp phần tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thể chế. Đồng thời chú trọng công tác xây dựng nghị quyết, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền bảo đảm đúng quy định của trung ương và phù hợp thực tiễn của địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, tỉnh khẩn trương hoàn thành và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; thực hiện tốt công tác dự báo, chuẩn bị tốt các điều kiện để ổn định, sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Việc sắp xếp phải đề cao tính thuận tiện cho cuộc sống của người dân, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương sáp nhập và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức.

Mặt khác, địa phương cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; đẩy nhanh tiến độ, chất lượng triển khai, thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, giải ngân vốn đầu tư công.

Việc sắp xếp phải đề cao tính thuận tiện cho cuộc sống của người dân, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương sáp nhập và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu, tỉnh Quảng Nam cần đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc thay thế các cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các cấp chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai... tránh tình trạng cứng nhắc, gây khó khăn, chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ, gây phiền hà cho nhân dân.

“Quảng Nam cần kiên quyết xử lý các biểu hiện tiêu cực, hành vi lãng phí, tham nhũng; đồng thời bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Quảng Nam cần bám sát các quy định của pháp luật, xây dựng giải pháp phù hợp, kịp thời đối với công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế, cung ứng đầy đủ cho các đơn vị y tế công lập; thường xuyên kiểm tra, củng cố tuyến y tế cơ sở, y tế dự phòng và có giải pháp phát huy vai trò của các tuyến y tế cơ sở tại vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Tỉnh cần làm tốt công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa và chăm sóc người có công với cách mạng.

Các cấp ủy đảng, chính quyền cần chú trọng giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, đơn, thư của cử tri, người dân; chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, làm tốt công tác đại đoàn kết toàn dân để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân cần tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân trong việc quyết định các vấn đề quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; triển khai thực hiện hiệu quả các quy định mới của Trung ương; trong đó có Nghị quyết số 96/2023/QH15 vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh Quảng Nam quan tâm tổ chức các hoạt động thiết thực thăm hỏi, động viên nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí gửi lời thăm hỏi ân cần và tri ân sâu sắc nhất đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2023).

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.