Quảng Bình triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp

Tỉnh ủy Quảng Bình vừa tiến hành Hội nghị lần thứ 19, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội và kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng. Hội nghị cũng cho ý kiến về Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030.
Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Bình.
Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Bình.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng và các Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua. Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng qua ước tăng 7%; tổng thu ngân sách gần 5.040 tỷ đồng, đạt 83% dự toán, tăng 30% so cùng kỳ năm ngoái.

Sản xuất công nghiệp quý 3 ước tăng 8,7%; 9 tháng tăng 7,7% so cùng kỳ. Tỉnh đã phối hợp khánh thành dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến hết tháng 9/2024 ước đạt 53%, cao hơn bình quân chung cả nước (42,96%).

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, tình hình Đảng bộ ổn định. Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội được đẩy mạnh, tạo dấu ấn nổi bật, nhất là việc kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh miền bắc khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Tuy nhiên, trong phiên thảo luận, các đại biểu cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, như công tác chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư để triển khai các công trình, dự án trọng điểm của trung ương, của tỉnh còn chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với kế hoạch; hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn.

Công tác phát triển đảng viên, kết nạp đảng viên ở địa bàn khu dân cư, trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước vẫn gặp khó. Một số quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị thanh tra chưa được thực hiện dứt điểm.

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát các chương trình, kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhanh, quyết liệt nhiệm vụ quý 4 và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị quán triệt, thực hiện các văn bản về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị quán triệt, thực hiện các văn bản về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, Kế hoạch số 173-KH/TU của Tỉnh ủy về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Hiện, các tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh đã được thành lập; Đảng bộ cấp huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung chuẩn bị cho đại hội các cấp.

Thời gian tiến hành đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận hoàn thành trong quý I/2025, đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong quý II, đại hội cấp trên cơ sở hoàn thành trước 31/8/2025 và đại hội đảng bộ tỉnh hoàn thành trước ngày 31/10/2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã lựa chọn Đảng bộ huyện Lệ Thủy và Đảng bộ Quân sự tỉnh đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn đảng bộ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.