Quảng Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Chiều 24/2, tại thành phố Đồng Hới, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Tư lệnh Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn - vị tướng tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam gắn với đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình (1/3/1923-1/3/2023).
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đọc diễn văn tại buổi lễ.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đọc diễn văn tại buổi lễ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đến dự có các đồng chí: Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Quảng Bình; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh và đại diện gia đình Trung tướng.

Diễn văn tại buổi Lễ của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nêu rõ, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên (tên khai sinh Nguyễn Hữu Vũ, bí danh Nguyễn Văn Đồng), sinh ngày 1/3/1923 tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch (nay là thị xã Ba Đồn), tỉnh Quảng Bình. Xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, ngay từ thuở nhỏ, Đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động trong các tổ chức hội quần chúng cứu quốc ở trường học và ở xã. Tháng 12/1939, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương; năm 1941, làm Phủ ủy viên lâm thời huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, sau đó là Ủy viên Ban cán sự tỉnh Quảng Bình phụ trách hai huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa. Tháng 8/1945, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên được chỉ định vào Thường vụ Tỉnh ủy và làm Chủ nhiệm Việt Minh tỉnh Quảng Bình.

Từ năm 1967 đến tháng 5/1976, đồng chí đảm nhiệm các chức vụ: Tư lệnh kiêm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Đoàn 559; Bí thư Ban cán sự cố vấn Đảng, quân, dân, chính, kiêm Tư lệnh Bộ đội tình nguyện ở Trung Hạ Lào. Với những cống hiến xuất sắc, năm 1974, đồng chí đã được phong quân hàm vượt cấp từ Đại tá lên Trung tướng. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đồng chí tham gia Bộ Chỉ huy các chiến dịch, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày hòa bình lập lại, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng chí đã được Đảng tín nhiệm, phân công giữ nhiều trọng trách: Thứ trưởng Quốc phòng; Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Năm 1991, đồng chí thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, được cử làm Đặc phái viên Chính phủ thực hiện Chương trình 327 “trồng bảo vệ rừng phòng hộ”, tham gia chỉ đạo xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các đại biểu tham dự buổi lễ.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được giao nhiều cương vị quan trọng. Đặc biệt, trên cương vị Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trường Sơn (1967-1976), đồng chí đã có những quyết định sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức lực lượng, xây dựng, phát triển, khai thác hiệu quả đường Trường Sơn và lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, kịp thời chi viện sức người, sức của cho các chiến trường, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên - vị tướng tài ba đã gắn liền với đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh huyền thoại và những chiến công oanh liệt của dân tộc.

“Là người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên luôn dành tình cảm sâu nặng và sự quan tâm đặc biệt đối với tỉnh nhà. Đồng chí đã có nhiều ý kiến chỉ đạo, góp ý quan trọng, giúp Đảng bộ tỉnh hoàn thiện nhiều chủ trương, định hướng về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; luôn trăn trở cùng với lãnh đạo tỉnh thảo luận, tìm giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, khai thác hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi. Đồng chí luôn ân cần nhắc nhở, lưu ý địa phương phải linh hoạt, chủ động, sáng tạo, sâu sát thực tiễn và phát triển những tư duy mới, ý tưởng mới để có những chủ trương, quyết sách đúng đắn nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn”- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhấn mạnh.

Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, học tập sự sáng tạo, quyết đoán của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, để xứng đáng với lòng mong mỏi, tâm nguyện của đồng chí, thời gian tới, Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực bắc trung bộ. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo các ý kiến chỉ đạo, đóng góp của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cũng như phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với địa bàn chiến lược đường Hồ Chí Minh - đường Trường Sơn huyền thoại.

Tiếp đó, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam xúc động phát biểu: “Những người lính Trường Sơn năm xưa và 310 nghìn hội viên Hội Trường Sơn Việt Nam hiện nay luôn nhớ về người Tư lệnh kính yêu của mình. Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên với trí tuệ, bản lĩnh kiên cường và trách nhiệm cao cả của người cộng sản để cùng với hơn 14 vạn cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Trường Sơn làm nên “Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại”.

Thay mặt thế hệ trẻ, em Nguyễn Lê Tâm Hạnh, đoàn Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp phát biểu nêu lên cảm nghĩ của mình thể hiện sự kính trọng, lòng tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và các thế hệ cha, anh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; qua đó nguyện phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi

Chiều 23/8, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ Biển Ngà đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-26/8/2026.

Ông Mirza Fakhrul Islam Alamgir (hàng đầu, đứng thứ 3, từ bên trái sang) được bầu làm Tổng thống Bangladesh sau cuộc bầu cử tại Quốc hội ở Dhaka, Bangladesh, ngày 20/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện mừng Tổng thống Bangladesh

Nhân dịp ngài Mirza Fakhrul Islam Alamgir, Tổng Thư ký Đảng Dân tộc Bangladesh được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, ngày 23/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chúc mừng.

[Video] Thời sự 24h ngày 23/8/2026: Các địa phương phía Bắc khẩn trương ứng phó với bão số 4

[Video] Thời sự 24h ngày 23/8/2026: Các địa phương phía Bắc khẩn trương ứng phó với bão số 4

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Petrovietnam được sử dụng lợi nhuận để xử lý chi phí đầu tư mỏ dầu khí thất bại; Các địa phương phía Bắc khẩn trương ứng phó với bão số 4; Hà Nội dành hơn 10,3 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Quốc khánh 2/9.

[Infographic] Quan hệ chính trị Việt Nam-Singapore

[Infographic] Quan hệ chính trị Việt Nam-Singapore

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất từ ngày 24 đến 25/8. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của cơ chế Đối thoại Chiến lược giữa hai nước.

Toàn cảnh cuộc tọa đàm. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Xúc động những câu chuyện về Bác Hồ tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ "Hành trình Đỏ" dành cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc nghiên cứu và học tập năm 2026, ngày 23/8, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, các đại biểu thanh niên Việt Nam đã tham dự tọa đàm chuyên đề "Hồ Chí Minh tại Trung Quốc", với sự chủ trì của Giáo sư Hồ Hiến Trung, Trường Đoàn Trung ương Trung Quốc.

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận về định hướng sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản và cơ chế, chính sách đối với khu đô thị lấn biển; Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh; Hơn 160 triệu bản ghi dữ liệu khách hàng của tổ chức tín dụng bị rao bán.

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân. (Ảnh: DUY LINH)

Trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về việc di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện 2 dự án trọng điểm quốc gia

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án.

Các lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ quy tập được tại thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc theo thông tin từ bà Bùi Thị Kim Chuyên về nơi thờ cúng, bảo quản. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Những liệt sĩ trở về từ nhân dân

Trong những ngày qua, từ những nguồn thông tin do người dân cung cấp đã giúp các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ nằm lại giữa đại ngàn Tây Nguyên đưa về với gia đình, đồng đội, quê hương.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng việc tổ chức chương trình dành cho lãnh đạo trẻ ba Đảng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ trẻ các bên trực tiếp trao đổi, tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ gắn bó lâu dài.