Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Sáng 24/2, tại thành phố Đồng Hới, Bộ Quốc phòng phối hợp Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình” nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923-1/3/2023).
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội dự Hội thảo.
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội dự Hội thảo.

Đến dự có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh Quảng Bình cùng các tướng lĩnh, nhà khoa học, nhân chứng và gần 400 đại biểu đến dự Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng nêu rõ, hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trải qua nhiều cương vị, trên nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Dù ở cương vị, trọng trách, điều kiện hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, mưu lược, quyết đoán, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ huy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Với tư duy sắc sảo và tầm nhìn chiến lược, đồng chí đã có những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều công trình trọng điểm quốc gia gắn liền với tên tuổi đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đồng chí cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với quê hương Quảng Bình, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu với Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà với mong muốn đưa Quảng Bình ngày càng phát triển giàu mạnh.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Trưởng trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Trưởng trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc Hội thảo.

“Hội thảo kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên hôm nay là một trong những hoạt động lớn, có ý nghĩa thiết thực của đất nước, quân đội trong năm 2023. Kết quả Hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 80 tham luận, trong đó có một số bản tham luận đã được chọn trình bày tại Hội thảo. Nhìn chung, các tham luận đều nghiên cứu công phu, nghiêm túc, bảo đảm tính khoa học, vừa khẳng định những cống hiến xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, vừa thể hiện lòng kính trọng và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân ta đối với Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Tuy cách tiếp cận của từng tham luận ở những góc độ khác nhau, song tựu chung lại đã tập trung phân tích, luận giải làm nổi bật chủ đề Hội thảo, thể hiện ở các nội dung chính sau:

Từ quê hương bên dòng sông Gianh lịch sử, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên dấn thân vào con đường cách mạng, trở thành người cộng sản kiên trung, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, suốt đời phấn đấu hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và của dân tộc; Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã có những đóng góp xuất sắc đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Quang cảnh Hội thảo về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Quang cảnh Hội thảo về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Không chỉ là vị tướng tài ba của Quân đội, nhà lãnh đạo thực tiễn xuất sắc của Đảng, đồng chí luôn sẵn sàng nhận trọng trách, đem hết sức lực và tài năng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã để lại nhiều tác phẩm lý luận, tổng kết những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ huy chiến đấu, lãnh đạo điều hành trong xây dựng và phát triển đất nước đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là bài học, kinh nghiệm quý báu cho thế hệ mai sau học tập và noi theo.

Theo đại diện Ban chỉ đạo Hội thảo, kết quả Hội thảo góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.