Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Quân khu 9 cũng trao kinh phí hỗ trợ của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho các đơn vị của Campuchia, gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt, Ban Chuyên trách tỉnh Kampong Chhnang và Ban Chuyên trách tỉnh Kan Dal, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ.
Từ năm 2001 đến mùa khô 2025-2026, với sự phối hợp, giúp đỡ trách nhiệm của chính quyền và nhân dân hai tỉnh Kan Dal, Kampong Chhnang cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt của Campuchia, Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) đã tìm kiếm, quy tập được 1.729 hài cốt liệt sĩ tại hai địa bàn trên.
Theo biên bản ký kết giai đoạn 2026-2027, các bên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, cựu chiến binh và các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Đồng thời, tạo điều kiện để Đội K90 khảo sát, tìm kiếm, quy tập tại những địa bàn còn thông tin về mộ liệt sĩ.
Theo kế hoạch, trong mùa khô 2026-2027, Đội K90 sẽ thực hiện nhiệm vụ tại 16 huyện, thành phố thuộc hai tỉnh Kan Dal và Kampong Chhnang, từ tháng 9/2026 đến tháng 6/2027.
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình của Việt Nam đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do; đồng thời là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Sự đồng hành, giúp đỡ của chính quyền và nhân dân Campuchia góp phần đưa những người con Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trở về với đất mẹ.