Quan hệ hợp tác Việt Nam-Triều Tiên bước vào giai đoạn mới, thiết thực, hiệu quả hơn

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ghi dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương giữa hai Đảng, hai nước, mở ra một giai đoạn phát triển mới thiết thực, hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm cũng góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của mỗi nước, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thời tiết ở Thủ đô Bình Nhưỡng trong những ngày qua mưa và lạnh. Ban tổ chức đón tiếp trọng thị, chu đáo, bảo đảm cho lịch trình hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam luôn thuận lợi.

Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (từ năm 1950). Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì diễn ra trong bầu không khí thân tình, ấm áp với tham dự của các quan chức cấp cao và đông đảo quần chúng nhân dân Triều Tiên. Nhiều cảm xúc và ấn tượng khó quên khi những người dân vẫy lá cờ đỏ sao vàng và hô vang hoan nghênh chào đón Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

Đây là chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đầu tiên của đồng chí Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư và là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Triều Tiên sau 18 năm, diễn ra đúng vào dịp hai nước đang thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950- 2025), Năm Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên 2025. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống.

Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (từ năm 1950). Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.

Thời gian qua, hai bên đã ký kết một số hiệp định hợp tác song phương trong các lĩnh vực văn hóa, y tế, vận tải hàng không dân dụng, tương trợ tư pháp, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần…; duy trì một số cơ chế đối thoại, hợp tác như Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật trên cơ sở phù hợp với nhu cầu của mỗi nước cũng như các quy định của quốc tế.

Trong cuộc hội đàm cấp Nhà nước, hai nhà lãnh đạo đều vui mừng trước việc quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố và tăng cường, nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới, thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của mỗi nước, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước Triều Tiên 80 năm qua và khẳng định tin tưởng, với phương châm “lấy dân làm gốc”, “nhất tâm đoàn kết” và “tự lực cánh sinh”, Triều Tiên sẽ hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu mà Đảng Lao động Triều Tiên đề ra, mở ra kỷ nguyên mới, phục hưng quốc gia giàu mạnh toàn diện.

img-8949-8066.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam sẵn sàng cùng Triều Tiên chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới kinh tế, kinh tế đối ngoại; thông tin về chính sách quản lý kinh tế, phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời mong muốn hai bên mở rộng các lĩnh vực hợp tác là thế mạnh như văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông, xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un đánh giá cao các đề xuất hợp tác và khẳng định Triều Tiên mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong xây dựng Đảng và phát triển đất nước, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp; đề nghị các cơ quan của Đảng, Bộ Ngoại giao cùng các ban, ngành, địa phương hai bên tăng cường trao đổi những biện pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các định hướng lớn về phát triển quan hệ hai nước nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước Triều Tiên 80 năm qua và khẳng định tin tưởng, với phương châm “lấy dân làm gốc”, “nhất tâm đoàn kết” và “tự lực cánh sinh”, Triều Tiên sẽ hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu mà Đảng Lao động Triều Tiên đề ra, mở ra kỷ nguyên mới, phục hưng quốc gia giàu mạnh toàn diện.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Thưởng thức các tiết mục trình diễn tập thể được dàn dựng công phu trên nền nhạc cách mạng Triều Tiên sôi nổi, hào hùng cùng sự hưởng ứng rất xúc động và nồng nhiệt của đông đảo quần chúng nhân dân trên khán đài, thêm hiểu về nguồn gốc sức mạnh, ý chí, nghị lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước. Đó cũng là không khí của buổi lễ diễu binh Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2025). Dù cơn mưa tầm tã và thời tiết buổi tối rất lạnh, nhưng Quảng Trường Kim Nhật Thành đông chật người tham dự cùng biểu thị sự hứng khởi, niềm tin và lòng tự hào.

img-8931.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh . (Ảnh: TTXVN)

Khi đến thăm Bảo tàng Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Chủ thể ở Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã bày tỏ cảm phục sự hiểu biết, tài năng âm nhạc cũng như sự quan tâm về văn hóa, âm nhạc chủ thể của các nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tổng Bí thư khẳng định, văn hóa-âm nhạc là cội nguồn của sức mạnh, có thể vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và mọi người dân đều có quyền được hưởng thụ…

5 năm qua, Triều Tiên đề ra kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia với yêu cầu xây dựng nền kinh tế có lộ trình, ổn định, không phụ thuộc vào bên ngoài; tập trung phát triển ngành công nghiệp luyện kim, công nghiệp hóa chất, coi trọng phát triển nông nghiệp; ưu tiên giải quyết các vấn đề dân sinh cấp thiết như nhà ở, lương thực.

Triều Tiên đang tập trung triển khai chính sách phát triển địa phương 20x10 với mục tiêu mỗi năm xây dựng 20 nhà máy hiện đại ở các địa phương và thực hiện trong vòng 10 năm nhằm thu hẹp khoảng cách về sự chênh lệch vùng miền. Giai đoạn đầu ưu tiên phát triển trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ như may mặc, chế biến lương thực, hàng tiêu dùng; sau đó mở rộng sang lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học-công nghệ, nuôi trồng thủy sản, quản lý lương thực. Nhà nước cũng đang thúc đẩy hoàn thành việc xây dựng 50.000 căn hộ tại thủ đô Bình Nhưỡng trong giai đoạn 2021-2025 (trung bình mỗi năm hoàn thành 10.000 căn hộ).

Hiện, giai đoạn cuối cùng của dự án với 10.000 căn hộ tại quận Hwasong đã được khởi động từ tháng 2/2025, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Triều Tiên đặc biệt coi trọng phát triển giáo dục. Bạn đã xây dựng được hệ thống giáo dục hoàn thiện từ mẫu giáo cho đến các lớp học dành cho người trưởng thành. Các trường học có hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, thiết kế hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Học sinh được nuôi dạy phát triển toàn diện cả về kiến thức, thể chất và đời sống tinh thần.

Có thể thấy điều ấy khi chúng tôi đến thăm Trường mẫu giáo Kiêng Sang, cơ sở giáo dục đào tạo âm nhạc dành cho trẻ em năng khiếu. Nhiều học sinh của trường đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế; các giáo viên của trường đều có khoảng 40 năm kinh nghiệm đào tạo âm nhạc và thường có nhiệm vụ tới các cơ sở đào tạo khác để tìm kiếm tài năng âm nhạc.

Xem các cháu hào hứng biểu diễn các tiết mục đặc sắc, trong đó có bài hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" của nhạc sĩ Phong Nhã, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của các cháu. Nhiều trường học, nhất là cấp tiểu học đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, số hóa tài nguyên giáo dục…

Theo Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh, hợp tác về văn hóa, giao lưu nhân dân là điểm sáng trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước với các hình thức đa dạng như trao đổi đoàn nghệ thuật, văn hóa, giao lưu thể thao, tham gia Liên hoan nghệ thuật Mùa xuân hằng năm, các Liên hoan phim quốc tế Bình Nhưỡng.

Các hoạt động giao lưu giữa các tổ chức nhân dân được duy trì và mở rộng, nhất là các hoạt động trong khuôn khổ Năm Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên 2025. Qua đó, người dân hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Hợp tác nông nghiệp cũng là một trong những điểm sáng với nhiều hoạt động trao đổi thiết thực, hiệu quả.

Trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un đã nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, hợp tác địa phương nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác, nghiên cứu khả năng hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai nước.

Một số văn bản hợp tác đã được các bộ, ngành, cơ quan hai bên ký kết đánh dấu bước tiến mới quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của mỗi nước, đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đảng ủy Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức tọa đàm về nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đồng hành để phát triển

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong giai đoạn mới được định vị là một trong những phương thức, chức năng lãnh đạo của Đảng; cơ chế tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực cầm quyền; công cụ kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm chủ trương, đường lối được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thực tiễn.

[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng: Công an Hải Phòng cần gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn với kiến tạo phát triển

[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng: Công an Hải Phòng cần gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn với kiến tạo phát triển

Chiều 14/5, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới dự và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an thành phố Hải Phòng. 

[Video] Thời sự 24h ngày 14/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sẽ có một công trình đại tổng kết xứng tầm, phục vụ chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

[Video] Thời sự 24h ngày 14/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sẽ có một công trình đại tổng kết xứng tầm, phục vụ chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Ngày mai (15/5), bắt đầu bán xăng sinh học rộng rãi trên thị trường; Dự kiến bỏ giấy phép xây dựng với nhà ở dưới 7 tầng.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 14/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đại diện tỉnh Hủa Phăn (Lào) di chuyển, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc tế Đồng Tâm, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Chiều 14/5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH GIANG)

Xây dựng lực lượng Công an thành phố Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Chiều 14/5, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng. Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

 Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Hơn 650 tác phẩm tham dự Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ 5

Sáng 14/5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 (2025-2026), đồng thời phát động cuộc thi lần thứ 6 (2026-2027).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng kết phải thể hiện được tầm vóc lịch sử vĩ đại của 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Sáng 14/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp lần thứ nhất.