Quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào phát triển tích cực, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả

Ngày 4/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hội đàm với đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 3-6/12.
Thường trực Ban Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bounthong Chitmany dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm; khẳng định chuyến thăm đã góp phần củng cố, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đồng chí Bounthong Chitmany đã thông báo với đồng chí Trần Cẩm Tú tình hình các mặt của Lào và những thành tựu Lào đã đạt được trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 45 trong năm 2024. Đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của quan hệ Lào-Việt Nam và khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được sau gần 40 năm Đổi mới. Đồng chí tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, ổn định, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Đồng chí khẳng định, trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Lào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ làm hết sức mình cùng với Lào mãi mãi giữ gìn, bảo vệ và vun đắp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đồng chí Trần Cẩm Tú chia sẻ thông tin về tình hình Việt Nam và công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đặc biệt là nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân nhằm đạt được những mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đã đề ra, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trao đổi về kết quả hợp tác cụ thể giữa hai Đảng, hai nước trên các lĩnh vực, hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào thời gian qua có nhiều bước phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Trong thời gian tới, hai bên thống nhất sẽ phối hợp triển khai hiệu quả Thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực chính trị-đối ngoại, quốc phòng-an ninh, kinh tế-xã hội; trao đổi lý luận và kinh nghiệm trên các mặt công tác xây dựng Đảng.

* Cùng ngày, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương có cuộc làm việc với đồng chí Bounthong Chitmany để trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của hai bên.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.