Quân đội hai nước góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Lào

Chào mừng Thượng tướng Thongloi Silivong và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Lào sang thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong xây dựng đất nước ngày nay; đồng thời luôn coi trọng việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. 
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TTXVN)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 26/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Chào mừng Thượng tướng Thongloi Silivong và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Lào sang thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong xây dựng đất nước ngày nay; đồng thời luôn coi trọng việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào bày tỏ vinh dự và vui mừng được gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngay sau khi làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Báo cáo với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kết quả hội đàm giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Thượng tướng Thongloi Silivong cho biết: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã có nhiều hoạt động, chương trình cụ thể, thiết thực, to lớn, tận tình giúp đỡ Quân đội nhân dân Lào nói chung và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào và một số địa phương của Lào nói riêng.

Trong đó, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhiều năm qua đã giúp Quân đội nhân dân Lào đào tạo cán bộ; các quân khu, đơn vị của Việt Nam đã giúp Lào xây dựng hạ tầng, và nhiều lĩnh vực khác... qua đó tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện với Lào.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã có nhiều hoạt động, chương trình cụ thể, thiết thực, to lớn, tận tình giúp đỡ Quân đội nhân dân Lào nói chung và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào và một số địa phương của Lào nói riêng.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Thượng tướng Thongloi Silivong

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào cho biết, Quân đội nhân dân Lào đã và đang tập trung giáo dục thế hệ trẻ, chiến sĩ của Lào về tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam-Lào để thế hệ mai sau tiếp tục vun đắp, xây dựng ngày càng sâu sắc mối quan hệ, hợp tác của hai nước.

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp, cụ thể, thắm tình đoàn kết, hữu nghị trong phối hợp, quan hệ, hợp tác giữa Tổng cục Chính trị của Quân đội hai nước trong thời gian qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Quan hệ giữa Việt Nam và Lào là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, hợp tác quốc phòng là lĩnh vực rất quan trọng và được Đảng, Nhà nước hai bên rất quan tâm, chú trọng và tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Chủ tịch nước nêu rõ: Những thành quả hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Bộ Quốc phòng nói chung và của Tổng cục Chính trị của quân đội sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa, phát triển hơn nữa mối quan hệ, hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào trong thời gian tới.

Đặc biệt đánh giá cao hợp tác đào tạo dài hạn và ngắn hạn cho cán bộ quân đội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, đây là lĩnh vực quan trọng và nếu triển khai tốt sẽ tạo cơ sở lâu dài để không ngừng vun đắp, phát triển quan hệ hai nước nói chung và hai quân đội nói riêng.

Đánh giá cao hợp tác của quân đội hai quốc gia trong việc xây dựng bản làng nơi biên giới quốc gia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước, trong thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu biên giới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa các nội dung nêu trên trong thời gian tới.

Chủ tịch nêu rõ: Quan hệ hai nước đang tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp với nhiều hoạt động gặp mặt, tiếp xúc, giao lưu được tổ chức liên tục, nhất là cơ chế gặp mặt, trao đổi giữa các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước... sẽ tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi thông tin và phát triển sâu sắc quan hệ , hợp tác thực chất, toàn diện.

Qua Thượng tướng Thongloi Silivong, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Bộ trưởng Quốc phòng Lào Đại tướng Chansamone Chanyalath.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.