Quân chủng Phòng không-Không quân nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu

Sáng 1/4, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân; đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không-Không quân.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Quân chủng Phòng không-Không quân trong thời gian qua, nhất là chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, điều hành bay ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược quân sự, quốc phòng. Nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực phòng không-không quân và đề ra phương án nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân trình bày báo cáo tại hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân trình bày báo cáo tại hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu, Quân chủng Phòng không-Không quân thực hiện tốt việc điều chỉnh tổ chức lực lượng, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, phù hợp với nhiệm vụ của Quân chủng; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân chủng Phòng không-Không quân tinh, gọn, mạnh, hiện đại. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục-đào tạo; chú trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; huấn luyện làm chủ các trang bị kỹ thuật mới và bay chào mừng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024; tham gia diễu binh, diễu hành và bay tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý Quân chủng Phòng không-Không quân quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, thông tư, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân chủng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; tạo chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng cơ quan, quản lý kỷ luật trong toàn Quân chủng; có nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Thời gian qua, Quân chủng Phòng không-Không quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, điều hành bay; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc; tổ chức nhiều cuộc diễn tập và tham gia các cuộc diễn tập sát thực tế chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về phương án, đối sách, sử dụng lực lượng phòng không-không quân tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; thực hiện tốt chức năng tham mưu với các cấp về công tác phòng không lục quân, phòng không nhân dân và phòng không toàn quân. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, sức chiến đấu, sâu sát cơ sở, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.