Phúc Yên tăng cường kiểm tra, giám sát, giáo dục cán bộ, đảng viên

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành ủy Phúc Yên tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phản ánh của nhân dân. Những đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát góp phần ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Đảng, đồng thời củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy cơ sở. 

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phúc Yên họp bàn thúc đẩy công tác kiểm tra, giám sát.
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phúc Yên họp bàn thúc đẩy công tác kiểm tra, giám sát.

Sau khi 4 đảng viên của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 bị kỷ luật ở hình thức cao nhất là khai trừ ra khỏi Đảng, Đảng ủy nhà trường đề cao công tác giáo dục tư tưởng, ngăn ngừa vi phạm trong tất cả mọi mặt công tác. Cán bộ bị kỷ luật là quản lý và viên chức của Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học, phạm tội giả mạo trong công tác, cấp khống chứng chỉ tin học, ngoại ngữ. Vụ việc xảy ra từ năm 2013, qua một thời gian dài điều tra và đến năm 2021 mới tuyên án.

Bài học kinh nghiệm từ cơ sở

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 đặt tại phường Xuân Hòa, là đơn vị có truyền thống 44 năm, có uy tín trong nhiều lĩnh vực đào tạo. Vụ việc 4 đảng viên bị xử tù là cú sốc lớn đối với trường. Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Tạ Duy Chung cho biết, từ bài học này, Đảng ủy nhà trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, giáo viên, nhân viên. Sau khi vụ việc xảy ra, Đảng ủy nhà trường chú trọng hơn công tác tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Các đồng chí đảng ủy viên tăng cường dự sinh hoạt với các chi bộ. Từ ngày 30/4/2021 đến nay, do dịch Covid-19, mọi hoạt động của trường đều chuyển sang online, gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát vẫn được thực hiện nghiêm túc. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy trường tiến hành kiểm tra 5 đảng viên và 5 chi bộ về thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với Đảng bộ phường Hùng Vương, khoảng thời gian từ đầu nhiệm kỳ đến nay là thử thách rất lớn. Từ tháng 5 đến tháng 8/2021, phường là tâm dịch của thành phố Phúc Yên với nhiều ca bệnh Covid-19. Những tháng đầu năm 2022, dịch tiếp tục bùng lên trong các doanh nghiệp trên địa bàn. Các đồng chí lãnh đạo phường cho biết, hơn 600 đảng viên của phường phát huy vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động, phong trào. Dịch bệnh phức tạp, nguy hiểm như thế, nhưng nhiều đảng viên cao tuổi xông pha chống dịch.

Phúc Yên tăng cường kiểm tra, giám sát, giáo dục cán bộ, đảng viên -0
 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 tiến hành giám sát đảng viên. (Ảnh do nhà trường cung cấp).

Công tác kiểm tra, giám sát vẫn được cấp ủy và UBKT các cấp của thành phố duy trì thường xuyên. Năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy Phúc Yên tiến hành kiểm tra 6 tổ chức đảng cấp dưới và 6 đảng viên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng cấp dưới và 1 đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế làm việc của cấp ủy.

Cấp ủy cơ sở kiểm tra 25 tổ chức đảng và 25 đảng viên về việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên, qua đó phát hiện 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đang tiến hành kiểm tra theo quy định.

Năm 2021, UBKT Thành ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra một số tổ chức đảng và đảng viên, kết luận 4 tổ chức đảng vi phạm, nhưng chưa đến mức phải xem xét xử lý theo quy định, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm. Toàn thành phố có 33 tổ chức đảng và 109 đảng viên được giám sát. Qua giám sát chưa phát hiện tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Năm qua, Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật một tổ chức đảng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ với hình thức cảnh cáo. Toàn thành phố có 32 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó, khiển trách 21 đồng chí, cảnh cáo 3 đồng chí, cách chức 1 đồng chí, khai trừ ra khỏi đảng đối với 7 đảng viên khác. Các vi phạm chủ yếu thuộc lĩnh vực quản lý, cấp phát chứng chỉ tin học, ngoại ngữ; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy chế dân chủ, quy chế làm việc.

Triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa vi phạm

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Phúc Yên cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021. Thành ủy đã thực hiện luân chuyển một số vị trí cán bộ, chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ tồn đọng kéo dài. UBKT Thành ủy kiểm tra, nhắc nhở một số tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm. Bên cạnh đó, Thành ủy duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định, thành lập Tổ công tác đôn đốc, giải quyết đơn thư, vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Phúc Yên tăng cường kiểm tra, giám sát, giáo dục cán bộ, đảng viên -0
 Giám sát việc thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư của dân tại thành phố Phúc Yên. (Ảnh: Trần Yến)

Năm 2021, Bí thư Thành ủy đã thực hiện tiếp dân 5 kỳ với 13 lượt người; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết dứt điểm 4 trong số 7 vụ việc kéo dài. Thành ủy cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc UBND thành phố và các đơn vị liên quan giải quyết các vụ việc tồn đọng.

Thành ủy, UBKT Thành ủy nhận được 65 đơn thư tố cáo, khiếu nại và ý kiến phản ánh cán bộ vi phạm đạo đức lối sống, mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quản lý và sử dụng đất. Các cơ quan có thẩm quyền của thành phố đã xem xét, giải quyết đơn thư theo theo đúng quy định. Qua giải quyết đơn thư, Đảng ủy xã Cao Minh xử lý kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Cao Minh. Một ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nam Viêm phải kiểm điểm sâu sắc trước tập thể và rút kinh nghiệm vì hành vi sử dụng mạng xã hội cung cấp thông tin sai sự thật…

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đinh Mạnh Hùng cho biết, nhờ sự vào cuộc có trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, công tác kiểm tra, giám sát của thành phố được triển khai thuận lợi. Ý thức tự giác tu dưỡng, tự giác chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có tiến bộ rõ rệt.

Tuy nhiên, Phúc Yên đang là địa bàn phát triển “nóng”, nhiều vụ việc vi phạm đất đai mới phát sinh, bên cạnh hàng trăm vụ việc chưa được giải quyết triệt để. Do đó, cấp ủy, UBKT các cấp của thành phố cần vào cuộc mạnh mẽ hơn đối với những vi phạm đất đai, lấp và lấn chiếm hồ nước, vi phạm sử dụng tài chính, quản lý dự án; cần xử lý cương quyết hơn đối với những cán bộ vi phạm.

Thành ủy cần chỉ đạo nâng cao tính Đảng trong mọi mặt công tác của thành phố, tạo thành nhiều lớp phòng ngừa vi phạm. Việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện là tiền đề quan trọng để thành phố Phúc Yên hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thư của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tiền thân là Nhà xuất bản Sự thật, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng tới toàn thể các thế hệ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản qua các thời kỳ. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 221-KL/TW, ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 213-KL/TW, ngày 21/11/2025 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Tàu 51-11-66. (Ảnh CÔNG THÀNH)

Hiệu quả từ mô hình “chi bộ bốn tốt”

Những năm gần đây, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo từ cơ sở. Trong đó, mô hình “chi bộ bốn tốt" đang chứng minh tính hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về chất, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp và làm việc.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 26/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Hơn 1,5 triệu tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết 5 năm tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2021-2025).

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa, lũ. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ cùng đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khắc phục hậu quả thiên tai; hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 24/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng đối với cấp ủy cấp xã

Chiều 23/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng đối với cấp ủy cấp xã với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu trong cả nước.

 Quang cảnh hội thảo.

Chủ nghĩa xã hội Việt Nam - các giá trị đặc trưng phương Đông

Chiều 21/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: “Chủ nghĩa xã hội Việt Nam - các giá trị đặc trưng phương Đông”. Hội thảo quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia lý luận, nhà quản lý và giảng viên đến từ nhiều cơ quan nghiên cứu, đào tạo trong cả nước.