Phú Thọ quyết liệt khống chế dịch tả lợn châu Phi

Thời gian qua, dịch tả lợn châu Phi bùng phát và lây lan nhanh chóng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trước tình hình đó, toàn tỉnh đang vào cuộc với tinh thần quyết liệt, đồng bộ nhằm từng bước kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này.

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại trại chăn nuôi lợn Bùi Luận, xã Phùng Nguyên.
Kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại trại chăn nuôi lợn Bùi Luận, xã Phùng Nguyên.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Phú Thọ, tính đến ngày 4/8, dịch bệnh xảy ra tại 104/148 xã, phường. Tổng số lợn ốm, chết và buộc phải tiêu hủy vượt 36.000 con, tương đương hơn 2.100 tấn thịt.

Đáng chú ý, dịch bệnh lan rộng chủ yếu ở các nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chuồng trại hở, không áp dụng đầy đủ các biện pháp an toàn sinh học. Nguyên nhân chính được xác định do hoạt động tái đàn ồ ạt khi giá thịt lợn tăng cao, dẫn đến việc người dân mua lợn giống không rõ nguồn gốc, nhiều con đã mang mầm bệnh. Cùng với đó, tâm lý chủ quan, lơ là, chưa tuân thủ nghiêm các quy trình phòng dịch; đặc biệt, tình trạng vứt xác lợn chết ra môi trường, mua bán, giết mổ lợn bệnh vẫn còn diễn ra ở một số nơi.

Ngay từ đầu tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh đã liên tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai gấp rút các biện pháp phòng, chống dịch. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì công tác chuyên môn, chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức khử trùng tiêu độc, tiêu hủy lợn bệnh theo quy định kỹ thuật.

Đến nay, hơn 17.000 lít hóa chất khử trùng và 56 tấn vôi bột đã được sử dụng tại gần 15.000 hộ dân, góp phần ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan. Đặc biệt, 52 tổ kiểm dịch động vật được thành lập tại các điểm nóng và đã phát hiện hàng trăm trường hợp vận chuyển, giết mổ trái phép lợn bệnh; hơn 20 tấn lợn và sản phẩm từ lợn đã bị tiêu hủy theo đúng quy trình.

Các địa phương tích cực thực hiện tiêu độc khử trùng, lập chốt kiểm dịch, tuyên truyền đến từng hộ chăn nuôi về nguy cơ và cách phòng, chống dịch. Qua đó, giúp người dân nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, đồng thời tránh hoang mang, tẩy chay thịt lợn. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch vẫn còn nhiều khó khăn như: Thiếu hụt nhân lực thú y cơ sở sau sáp nhập hành chính, trong khi tại các xã không còn cán bộ chuyên môn về chăn nuôi; một bộ phận người chăn nuôi chưa nhận thức đầy đủ, vẫn còn hiện tượng bán chạy, vứt xác lợn bệnh ra môi trường, gây nguy cơ phát tán mầm bệnh trên diện rộng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bùi Duy Linh cho biết: Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan, Sở đã kịp thời cảnh báo sớm dịch bệnh và ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch. Chi cục Chăn nuôi thú y và Thủy sản kịp thời hướng dẫn kỹ thuật, bố trí lực lượng cán bộ lấy mẫu, gửi mẫu xét nghiệm nhanh nhất để xử lý ổ dịch ngay sau khi nhận được thông tin lợn mắc bệnh.

Ngoài ra, Sở chủ động thành lập sáu đoàn công tác và tám tổ chuyên môn phụ trách khu vực, huy động 100% số cán bộ chuyên môn chăn nuôi, thú y thuộc sở trực tiếp hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời tham mưu, xuất hóa chất của tỉnh và đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh để chống dịch.

Bên cạnh đó, phổ biến sâu rộng quy định “5 không” trong phòng dịch (không giấu dịch, không mua bán lợn bệnh, không giết mổ, không vứt xác, không dùng thức ăn thừa chưa qua xử lý); thành lập các chốt kiểm soát cố định và lưu động, giám sát chặt hoạt động mua bán, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn; hướng dẫn người dân vệ sinh chuồng trại, khử trùng định kỳ, tiêm phòng đầy đủ, không tái đàn ồ ạt khi dịch chưa được khống chế…

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tỉnh nhấn mạnh: Trong những ngày gần đây, tình hình dịch tả lợn châu Phi tăng nhanh, diễn biến phức tạp, đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục công bố các xã có dịch; tăng cường các tổ kiểm soát dịch, điểm chốt chặn ở cấp xã, cố gắng khoanh vùng để dịch bệnh không lây lan vào các trang trại quy mô lớn, tránh thiệt hại cho người chăn nuôi. Các sở, ngành liên quan và ủy ban nhân dân xã, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền với phương châm gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện để người dân nắm bắt được.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện quyết định phân công theo các tổ chuyên môn đã được thành lập và vận hành, cung cấp thông tin kết nối giữa các thành viên Ban Chỉ đạo; phối hợp với các sở, ngành kịp thời nắm bắt và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh diễn biến tình hình dịch tả lợn châu Phi và khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng chăn nuôi.

Sở Tài chính hướng dẫn xã, phường sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Các ngành công an, quân sự, quản lý thị trường… huy động lực lượng tham gia chỉ đạo, hỗ trợ cấp cơ sở trong công tác phòng, chống và tiêu hủy lợn nhiễm bệnh.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh chỉ đạo trong hệ thống tăng cường công tác tuyên truyền, bám địa bàn cơ sở để vận động người dân biết và đồng thuận trong công tác phòng, chống dịch.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".