Phú Thọ phải tự lực, tự cường vươn lên thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững

Ngày 3/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế, xã hội tại tỉnh Phú Thọ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Thọ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Thọ.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công thương; Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Y tế; Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Báo cáo với Thủ tướng và Đoàn công tác, đồng chí Bùi Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, trong năm 2021 và 8 tháng năm 2022, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh, song tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2021 đạt 6,28%, 6 tháng đầu năm 2022 đạt 7,8%.

Quy mô kinh tế năm 2021 đạt hơn 80 nghìn tỷ đồng, dự kiến hết năm 2022 đạt khoảng 86,5 nghìn tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2015. Thu ngân sách năm 2021 đạt hơn 9 nghìn tỷ đồng, 8 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 6.200 tỷ đồng. Phấn đấu hết năm nay, thu ngân sách của tỉnh vượt 10 nghìn tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ.

Công nghiệp của tỉnh phục hồi nhanh, nông nghiệp phát triển ổn định; chương trình nông thôn mới được chú trọng. Các lĩnh vực xã hội ngày càng được quan tâm, chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì và luôn nằm trong tốp 10 các tỉnh, thành phố về giáo dục.

Công tác cải cách hành chính, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số được chú trọng. Khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được tập trung chỉ đạo, đạt được những kết quả quan trọng…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Phú Thọ có vị trí thuận lợi của vùng Đông Bắc, Tây Bắc, là cửa ngõ phía tây của thủ đô Hà Nội và nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc)- Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, gần sân bay, cửa khẩu.

Ngoài ra, Phú Thọ còn là vùng đất linh thiêng có nhiều di tích, danh thắng với 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận là Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Thủ tướng cho rằng, mặc dù có nhiều tiềm năng, lợi thế, song trong những năm qua, tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tăng trường các ngành chưa đồng đều. Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết còn hạn chế, quy mô nhỏ, chưa thu hút được nhiều dự án lớn và nhà đầu tư có năng lực.

Phát triển dịch vụ, du lịch của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng. Kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng chưa cao, môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông thoáng…

Thủ tướng lưu ý tỉnh Phú Thọ cần:

Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính về phát triển vùng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ. Chú trọng sơ kết, tổng kết, đánh giá bài học kinh nghiệm, phát huy mô hình hay, cách làm hiệu quả để tiếp tục nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao.

Phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, thế mạnh, tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ, ỷ lại, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm công trường xây dựng Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm công trường xây dựng Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương.

Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Phú Thọ cần tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực theo hướng khai thác lợi thế, đa dạng và nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng, sức cạnh tranh; ưu tiên cho phát triển nguồn lực xanh, bền vững, công nghệ, hiện đại. Cơ cấu lại để công nghiệp thực sự là nền tảng, động lực cho sự phát triển; đa dạng hóa sản phẩm, ưu tiên phát triển sản phẩm công nghiệp điện tử, chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ...

Tỉnh cũng cần đẩy mạnh phát triển, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, thương mại như du lịch, vận tải, logistics đi đôi với các dịch vụ tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin. Tận dụng tối đa cơ hội, nguồn lực cho đầu tư, phát triển; nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng vốn đầu tư. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, khẩn trương hoàn thiện lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, tỉnh cần chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Tiếp tục bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử, giá trị văn hóa đặc trưng của Phú Thọ. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng giao các bộ, ngành nghiên cứu giải quyết những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Phú Thọ.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai có tổng chiều dài 40,2km. Trong đó, địa phận tỉnh Tuyên Quang khoảng 11,63km, địa phận tỉnh Phú Thọ khoảng 28,57km. Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh hơn 3.700 tỷ đồng.

*Trong chuyến thăm và làm việc tại Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai; thăm hỏi, động viên cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Kiểm tra tại hiện trường dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ, Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, cân đối, bố trí thêm khoảng 500 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, gồm cả vốn Trung ương và địa phương, triển khai ngay việc xây dựng 4 làn xe, thay vì đợi tới sau năm 2025.

Các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ để hoàn thành toàn dự án trong thời gian sớm nhất, bảo đảm chất lượng, sớm phát huy hiệu quả của dự án.

* Thăm hỏi, động viên cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ, Thủ tướng khẳng định, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ là mô hình xã hội hóa có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực y tế. Cơ sở y tế này ra đời không chỉ góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh sản khoa và nhi khoa mà còn giúp cho nhiều người vô sinh hiếm muộn có cơ hội được làm cha, làm mẹ.

Thủ tướng và Đoàn công tác thăm hỏi, động viên các y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ.
Thủ tướng và Đoàn công tác thăm hỏi, động viên các y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với tỉnh Phú Thọ rà soát, đánh giá lại hiệu quả hoạt động của mô hình bệnh viện này. Đồng thời tìm ra những khó khăn, hạn chế, bất cập, đề xuất cơ chế tháo gỡ khó khăn để bệnh viện hoạt động hiệu quả.

Thủ tướng cho rằng, trước mắt cần quan tâm, có cơ chế hỗ trợ tiền thuê đất, lãi suất giúp bệnh viện giảm bớt khó khăn nhằm nâng cao công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ là cơ sở y tế hạng I, có quy mô 560 giường bệnh, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là nguồn vốn vay ngân hàng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến thăm công trường xây dựng Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương đang được đầu tư, xây dựng trị giá hơn 450 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.