Phú Mỹ trở thành nhà tài trợ chính của Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) đã chính thức trở thành đơn vị đồng hành chính của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong buổi lễ ký kết diễn ra tại Hà Nội sáng nay 6/5/2025.
Phú Mỹ trở thành Nhà tài trợ cho đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia.
Phú Mỹ trở thành Nhà tài trợ cho đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia.

Một hành trình chuyển mình

Giai đoạn 2022-2024 đánh dấu bước tiến rõ rệt của Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế. Sau hai tấm Huy chương Bạc tại SEA Games 31 và 32, đội tuyển đã khẳng định tham vọng vượt ra ngoài khu vực Đông Nam Á.

Trong năm 2023, đội tuyển đạt chức vô địch Giải Câu lạc bộ nữ châu Á tổ chức tại Việt Nam, qua đó giành quyền dự Giải thế giới tại Trung Quốc. Họ tiếp tục gây ấn tượng khi vô địch Giải AVC Challenger Cup (Indonesia), giành hạng Tư tại Giải vô địch nữ châu Á (Thái Lan), và lần đầu lọt vào Top 4 tại Asian Games ở Hàng Châu.

Năm 2024, đội tuyển bảo vệ thành công ngôi vô địch AVC Challenger Cup tại Philippines và lần đầu tiên giành hạng Ba FIVB Challenger - thành tích cao nhất của Bóng chuyền nữ Việt Nam trên bình diện thế giới. Đội cũng giành vé tham dự Giải vô địch Thế giới diễn ra vào tháng 8/2025 tại Phuket, Thái Lan.

Lễ ký kết tài trợ được tổ chức sáng 6/5/2025 tại Hà Nội.

Lễ ký kết tài trợ được tổ chức sáng 6/5/2025 tại Hà Nội.

Tầm nhìn dài hạn, chuẩn bị cho bước ngoặt 2025

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam xác định, năm 2025 là cột mốc quan trọng, với mục tiêu vượt qua những giới hạn trước đây. Kế hoạch tập huấn và thi đấu đã được xây dựng chi tiết:

· Tháng 4-9: Tập huấn giai đoạn I tại Quảng Ninh

· 7-14/6: Giải AVC Nations Cup tại Hà Nội

· 28/6-5/7: VTV Cup tại Vĩnh Phúc

· 25-27/7: SEA V.League tuần 1 tại Ninh Bình

· 1-3/8: SEA V.League tuần 2 tại Thái Lan

· 22/8-7/9: Giải Vô địch Thế giới tại Thái Lan

· Tháng 10-12: Tập huấn giai đoạn II tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia

· 7-19/12: SEA Games 33 tại Thái Lan

Bên cạnh đội tuyển chính, các tuyến trẻ cũng được chú trọng nhằm bảo đảm tính kế thừa lâu dài.

Doanh nghiệp và thể thao: sự kết nối từ cộng đồng đến đỉnh cao

Ông Đoàn Quốc Quân, Phó Giám đốc Marketing PVFCCo chia sẻ, việc đồng hành với đội tuyển không chỉ mang ý nghĩa thương hiệu mà còn thể hiện tinh thần gắn bó giữa doanh nghiệp và đời sống cộng đồng.

Ông Đoàn Quốc Quân, Phó Giám đốc Marketing PVFCCo phát biểu tại buổi lễ.

Ông Đoàn Quốc Quân, Phó Giám đốc Marketing PVFCCo phát biểu tại buổi lễ.

“Bóng chuyền là môn thể thao phổ biến ở nông thôn - nơi Phú Mỹ đã đồng hành với bà con nông dân nhiều năm. Việc tài trợ cho đội tuyển nữ quốc gia là nhịp cầu kết nối thể thao đỉnh cao với đời sống thường nhật” - ông nói.

Trong khi đó, ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho biết, sự xuất hiện của nhà tài trợ trực tiếp cho đội tuyển quốc gia là một dấu hiệu đáng mừng. Ông nhấn mạnh rằng, nguồn lực từ doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện cho đội tuyển nâng cao chuyên môn qua các chuyến tập huấn và thi đấu quốc tế.

Khát vọng vượt khỏi khu vực

Mục tiêu quan trọng của đội tuyển nữ trong năm nay là tiếp cận trình độ thế giới qua Giải vô địch Thế giới tháng 8 tới, đồng thời cải thiện thành tích tại SEA Games 33 cuối năm - nơi họ từng nhiều lần dừng lại ở vị trí Á quân.

Với sự đồng hành của Phú Mỹ và kế hoạch thi đấu dày đặc, bóng chuyền nữ Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên những chương mới trong hành trình khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.