Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và công tác tốt tại Học viện Quốc phòng

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện Quốc phòng thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua.
Cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng nghiên cứu thực tế đơn vị ở địa bàn chiến lược. (Ảnh NGUYỄN VIỆT HÒA)
Cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng nghiên cứu thực tế đơn vị ở địa bàn chiến lược. (Ảnh NGUYỄN VIỆT HÒA)

Học viện Quốc phòng là trung tâm huấn luyện-đào tạo (HL-ĐT), nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia; có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan chỉ huy-tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học quân sự; đào tạo cao học, nghiên cứu sinh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và tương đương, cán bộ lãnh đạo thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể Trung ương; trung tâm nghiên cứu khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự; trung tâm hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện Quốc phòng thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và công tác tốt đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy toàn Học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Giai đoạn 2019-2024, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thi đua thường xuyên gắn kết với phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”;… gắn với các phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng, như: “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”.

Các cơ quan, khoa, hệ, đơn vị trong toàn Học viện đã hưởng ứng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là HL-ĐT và nghiên cứu khoa học; tập trung thực hiện tốt ba nội dung đột phá được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XI; quán triệt, thực hiện tốt phương châm của Quân ủy Trung ương “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” được Đảng ủy Học viện cụ thể hóa, đẩy mạnh thi đua thực hiện phương châm “Ba thực chất”: dạy thực chất, học thực chất, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất; gắn với “Hai thiết thực”: Nội dung thiết thực và phương pháp thiết thực.

Đáng chú ý, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Học viện đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch và phương pháp HL-ĐT, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm chất lượng HL-ĐT. Hằng năm, Học viện cử các đoàn cán bộ, giảng viên, học viên đi công tác, học tập, nghiên cứu thực tế tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn cả nước; tăng cường tính thực tế, bảo đảm mỗi học viên ra trường đều thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ.

Trong 5 năm qua, Học viện đã đổi mới hệ thống chương trình, nội dung, phương pháp tổ chức đào tạo cho các đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành huấn luyện, diễn tập và giảng dạy. Cấp ủy, chỉ huy các khoa giáo viên đẩy mạnh phong trào thi đua “Mỗi cán bộ, giảng viên là một tấm gương sáng về đạo đức, tinh thần say mê, học tập, công tác, sáng tạo”, “Tự học tập, nghiên cứu nâng cao năng lực sư phạm”, “Tổ chức hội thi cán bộ bộ môn giỏi”, “Thi giảng viên giỏi”; duy trì thường xuyên hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh; đồng thời, đổi mới các hình thức, phương pháp giảng bài, thảo luận, tập bài, nghiên cứu thực tế, diễn tập, tự học.

Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” phát triển sâu rộng, với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, như: “Giờ giảng mẫu, bài giảng mẫu”, “Giảng bài theo phương pháp tích cực”,... Các hệ quản lý học viên duy trì có hiệu quả phong trào thi đua “Quản lý tốt, học tập tốt, rèn luyện tốt”. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện thời gian gần đây phát triển vững chắc, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị và địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Giai đoạn 2019-2024, Học viện đã tổ chức thành công 21 khóa học với 1.200 học viên là cán bộ chỉ huy-tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược và 23 khóa với 1.307 học viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; đồng thời làm tốt công tác đào tạo sau đại học; hợp tác đào tạo cán bộ cao cấp quân sự quốc tế.

Phong trào thi đua “Nghiên cứu khoa học tốt” trong Học viện có bước phát triển mạnh mẽ, đạt hiệu quả cao. 5 năm qua, Học viện đã nghiên cứu thành công 163 đề tài khoa học, biên soạn 477 tài liệu các cấp và 75 chuyên đề; tổ chức năm cuộc hội thảo khoa học cấp quốc gia và cấp Học viện… Kết quả nghiên cứu khoa học trực tiếp nâng cao chất lượng HL-ĐT; bổ sung phát triển nền nghệ thuật Quân sự Việt Nam; làm tốt công tác tham mưu chiến lược, cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định, bổ sung chủ trương, đường lối, chính sách về quốc phòng, quân sự và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Học viện đẩy mạnh thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; tích cực chuyển đổi số; thực hiện nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt; làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ. Công tác đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh, Học viện đã tổ chức đón tiếp chu đáo, trọng thị nhiều đoàn quan chức quân sự các nước đến thăm và làm việc; tổ chức các đoàn cán bộ, giảng viên, học viên đi nghiên cứu, học tập ở các nước, góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các học viện, đại học quốc phòng của quân đội các nước, thực hiện tốt quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển của Đảng, Nhà nước, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, quân đội và Học viện.

Để tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong phong trào Thi đua Quyết thắng những năm qua, thời gian tới, Học viện Quốc phòng tiếp tục triển khai toàn diện công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, tập trung vào những giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua yêu nước; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác Thi đua khen thưởng; triển khai toàn diện công tác Thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị là HL-ĐT và nghiên cứu khoa học.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì và các tổ chức, lực lượng đối với công tác Thi đua khen thưởng; gắn kết quả của phong trào thi đua với đánh giá sự chuyển biến, tiến bộ của các cơ quan, khoa, hệ, đơn vị và từng cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ.

Ba là, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào Thi đua quyết thắng, với phương châm hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ đột xuất, sát điều kiện thực tiễn từng cơ quan, khoa, hệ, đơn vị, tạo ra nét đặc thù, sức cuốn hút, khí thế sôi nổi trong từng đợt, từng phong trào thi đua; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Bốn là, gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với các cuộc vận động, tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cùng với phong trào của các cấp, các ngành; phát huy cao tính hiệu quả, thống nhất hướng vào mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Học viện Quốc phòng vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Năm là, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng phải gắn kết chặt chẽ với công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; thường xuyên quan tâm động viên, khích lệ kịp thời những tập thể, cá nhân lao động sáng tạo, có nhiều cống hiến vào nhiệm vụ HL-ĐT, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác. Khen thưởng đúng người, đúng thành tích, kiên quyết chống bệnh thành tích và che giấu khuyết điểm trong thi đua.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Phan Văn Giang chào đón Thượng tướng Đổng Quân thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113. (Ảnh: QDND.VN)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 15/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi đón tiếp Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng và Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công) tại tỉnh Phú Thọ.

[Infographic] Sơ bộ tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

[Infographic] Sơ bộ tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tính đến thời điểm 20 giờ 00 phút ngày 15/3/2026, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là 76.043.527, đạt tỷ lệ 99,38% trong tổng số cử tri cả nước là 76.516.637. Tỉnh Lào Cai và thành phố Huế là hai địa phương có 100% cử tri đi bỏ phiếu.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

“Ngày hội non sông” của Việt Nam thu hút truyền thông quốc tế

Là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.