Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường

Sau khi Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, ông Trần Hồng Hà vẫn đồng thời giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cho đến khi các cơ quan có thẩm quyền xem xét kiện toàn chức danh này.
Sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng, ông Trần Hồng Hà vẫn đồng thời giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cho đến khi có quyết định mới liên quan vị trí này. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng, ông Trần Hồng Hà vẫn đồng thời giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cho đến khi có quyết định mới liên quan vị trí này. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chiều 9/1, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì buổi họp báo công bố kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV, trong đó có nhiều thông tin liên quan công tác nhân sự đã được Quốc hội quyết định tại kỳ họp lần này.

Cụ thể, Quốc hội đã xem xét, quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Bình Minh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và ông Lê Minh Chuẩn (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh).

Đồng thời, Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.

Đề cập lý do phê chuẩn miễn nhiệm ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh cho biết, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 2 chức danh này trên cơ sở nguyện vọng cá nhân và tiến hành quy trình nhân sự nêu trên bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh thông tin thêm về công tác nhân sự tại họp báo. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh thông tin thêm về công tác nhân sự tại họp báo. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nội dung này đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, cân nhắc thận trọng, tính toán nhiều mặt. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng có Nghị quyết đồng ý cho 2 ông thôi giữ chức vụ và Quốc hội tiến hành xem xét cho thôi nhiệm vụ, ông Nguyễn Tuấn Anh nêu rõ.

Thông tin thêm về nội dung này, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, công tác cán bộ có vai trò hệ trọng và cũng là công việc thường xuyên, được thực hiện theo quy định.

“Chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã quy định rất rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư. Với trách nhiệm nêu gương, cán bộ, đảng viên nếu thấy sức khoẻ không bảo đảm, hay uy tín giảm sút thì xin thôi nhiệm vụ, và cấp có thẩm quyền sẽ xem xét miễn nhiệm”, Tổng Thư ký Quốc hội nêu rõ.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại họp báo. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại họp báo. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cũng tại kỳ họp lần này, Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Lưu Quang và ông Trần Hồng Hà, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục với sự đồng thuận, thống nhất cao.

Về kiện toàn chức danh Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường sau khi ông Trần Hồng Hà được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ mới, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thông tin, trước mắt Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cho đến khi có nhân sự thay thế.

“Công tác cán bộ phải bảo đảm thận trọng, cần tính toán, lựa chọn kỹ lưỡng và có sắp xếp phù hợp. Do đó, thời gian tới, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét kiện toàn vị trí này”, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.