Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ tâm huyết trên cương vị mới

Ở cương vị cao hơn, tân Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chia sẻ sẽ cùng các thành viên Chính phủ tham mưu với Thủ tướng Chính phủ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời bày tỏ tâm huyết về các vấn đề tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu…
Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đại biểu Quốc hội bên hành lang Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 5/1/2023. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đại biểu Quốc hội bên hành lang Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 5/1/2023. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chiều 5/1, với 481/481 đại biểu tán thành (chiếm 96,98% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày hôm nay.

Ngay sau khi kết thúc phiên họp buổi chiều trong ngày làm việc đầu tiên tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV, tân Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có chia sẻ với báo giới khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ cương vị mới.

"Cảm xúc của tôi lúc này rất xúc động. Tôi rất biết ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao nhiệm vụ, đặc biệt hôm nay với lá phiếu của đại biểu Quốc hội đã thể hiện sự tin tưởng đối với tôi. Đó là động lực rất lớn để tôi cố gắng nỗ lực trên mọi cương vị và hoàn thành trọng trách của mình", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ.

Tân Phó Thủ tướng nhấn mạnh, khi là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, ông đã cùng các thành viên Chính phủ, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng các chương trình, tiên lượng những khó khăn, thách thức để từ đó giúp Chính phủ chuẩn bị các nhiệm vụ, giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức.

Tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ với báo chí. (Video: T.V)

Ở cương vị cao hơn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ quyết tâm sẽ cùng các thành viên Chính phủ tham mưu với Thủ tướng Chính phủ nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Tân Phó Thủ tướng cũng cho biết thêm, ông rất quan tâm tới các vấn đề về tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu, khẳng định đó là những vấn đề bản thân rất tâm huyết và sẽ gắn trách nhiệm suốt đời.

Liên quan tới nội dung về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến rộng rãi, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết đây là dự án luật được cử tri và nhân dân rất quan tâm.

Trên cương vị mới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định sẽ theo sát và có các chỉ đạo để phát huy nguồn lực đất đai, tạo động lực, đồng thời giải phóng những vướng mắc liên quan nguồn lực này để đưa đất đai phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, trở thành định hướng cho phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.