Phó Thủ tướng Lào tiếp đoàn chuyên gia y tế Bộ Quốc phòng Việt Nam

NDĐT - Ngày 9-4, tại trụ sở Chính phủ Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính, Trưởng Ban Chuyên trách Quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào Somdi Duongdi đã tiếp đoàn chuyên gia y tế của Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng dẫn đầu đang thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống dịch Covid-19 tại Lào từ ngày 7-4.

Phó Thủ tướng Somdi Duongdi (phải) cảm ơn Việt Nam luôn dành sự hỗ trợ giúp đỡ Lào mặc dù còn đang gặp nhiều khó khăn.
Phó Thủ tướng Somdi Duongdi (phải) cảm ơn Việt Nam luôn dành sự hỗ trợ giúp đỡ Lào mặc dù còn đang gặp nhiều khó khăn.

Tham dự có Đại tá Tào Văn Thái, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào, Bộ trưởng Y tế Lào Bounkong Sihavong và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng thông báo tới Phó Thủ tướng Lào Somdi Duongdi việc Bộ Quốc phòng Việt Nam giúp Bộ Quốc phòng Lào một số trang bị, vật tư y tế trị giá hơn ba tỷ đồng, đồng thời cử đoàn chuyên gia sang giúp Lào trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cảm ơn Phó Thủ tướng Lào Somdi Duongdi và các cơ quan chức năng Lào đã đón tiếp chu đáo và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thực hiện nhiệm vụ và khẳng định cán bộ, chiến sĩ của đoàn sẽ làm hết khả năng, hỗ trợ, giúp đỡ quân đội cũng như các cơ quan chức năng của Lào trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sau khi thông báo đến Phó Thủ tướng Lào về những diễn biến phức tạp của dịch bệnh cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh đồng bộ và đạt hiệu quả của Chính phủ Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng cũng báo cáo Phó Thủ tướng Lào Somdi Duongdi về mô hình và những kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cho biết đã cung cấp quy trình phòng, chống dịch bệnh cho Bộ Quốc phòng Lào và đề nghị Bộ Quốc phòng chia sẻ với Bộ Y tế Lào để tham khảo trong công việc chung, đồng thời cho biết sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn và giúp đỡ không chỉ bệnh viện của quân đội Lào mà cả các bệnh viện tuyến Trung ương của Lào.

Đoàn chuyên gia y tế Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Phó Thủ tướng Lào Somdi Duongdi và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, tại cuộc gặp ngày 9-4.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính, Trưởng Ban Chuyên trách Quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào Somdi Duongdi cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã giúp Lào trang bị, vật tư y tế; hoan nghênh đoàn chuyên gia y tế Bộ Quốc phòng Việt Nam sang giúp Lào; vui mừng khi thấy Việt Nam kiểm soát dịch bệnh tốt và đánh giá cao những kết quả đó, coi đây là một kinh nghiệm Lào cần học hỏi để áp dụng trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Phó Thủ tướng Somdi Duongdi cảm ơn chân thành Chính phủ, Bộ Quốc phòng và nhân dân Việt Nam bởi mặc dù đang gặp nhiều khó khăn nhưng đã sẵn sàng dành sự giúp đỡ rất nhiều đối với Lào như mới đây, đã gửi trang thiết bị y tế giúp Lào trị giá hơn 300 nghìn USD; cho rằng đây là các hoạt động hết sức có ý nghĩa và thiết thực của việc triển khai nội dung cuộc hội đàm giữa Thủ tướng hai nước mới đây về việc phối hợp và hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trên tinh thần của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Trong thời gian hoạt động tại Lào, đoàn chuyên gia y tế Bộ Quốc phòng đã gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với Ban Chuyên trách kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Bộ Quốc phòng Lào, làm việc với một số cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng Lào. Dự kiến trong thời gian tới, đoàn sẽ làm việc với Bệnh viện Quân đội 103 của Lào, xuống các địa phương miền trung và miền nam của Lào để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Lào trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.