Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự khai mạc Hội nghị quốc tế lần thứ tư về tài chính cho phát triển

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc dự khai mạc Hội nghị quốc tế lần thứ tư về tài chính cho phát triển và gặp gỡ một số quan chức các nước và tổ chức quốc tế bên lề hội nghị.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tham dự lễ khai mạc Hội nghị FfD4 tại Sevilla, Tây Ban Nha. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tham dự lễ khai mạc Hội nghị FfD4 tại Sevilla, Tây Ban Nha. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ngày 30/6 (giờ địa phương), tại thành phố Seville, Tây Ban Nha, Hội nghị quốc tế lần thứ tư về tài chính cho phát triển (Hội nghị FfD4) đã khai mạc trọng thể với sự hiện diện của Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI và hơn 15.000 người tham dự, bao gồm gần 60 nguyên thủ/người đứng đầu Chính phủ, gần 100 lãnh đạo cấp cao các nước và lãnh diện cấp bộ trưởng, người đứng đầu các tổ chức quốc tế, như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế và Tổ chức Thương mại thế giới, các ngân hàng phát triển công, các tổ chức khu vực tư nhân. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Phiên khai mạc của hội nghị.

Sau hơn 2 thập kỷ thực hiện các cam kết về tài chính cho phát triển (Đồng thuận Monterry 2002, Tuyên bố Doha 2008, Chương trình hành động Addis Ababa 2015), Hội nghị FfD4 là sự tiếp nối quan trọng, đánh dấu thời điểm then chốt nhằm huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển và định hình lại các khuôn khổ quản trị tài chính cho phát triển ở cấp độ quốc gia và toàn cầu.

Thay mặt nước chủ nhà, Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI hoan nghênh lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế tới tham dự hội nghị, khẳng định đây là sẽ một dấu mốc mới và quan trọng của nghị sự phát triển của toàn cầu; nhấn mạnh đề cao chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế, khẳng định đây là con đường hiệu quả và bền vững cho mọi quốc gia.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhấn mạnh, hội nghị lần này là một hành trình mới về tài chính cho phát triển; đề cao tăng cường hợp tác thay cho phân mảnh trong giải quyết các thách thức chung; kêu gọi nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính thông qua triển khai thực chất Cam kết Seville.

Phát biểu tại Phiên khai mạc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh nguy cơ không hoàn thành các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) do 2/3 các mục tiêu đang chậm tiến độ.

Tổng Thư ký nhấn mạnh 3 nhóm hành động, đó là thúc đẩy các nguồn lực lan tỏa nhanh, trong đó bao gồm huy động các nguồn lực trong nước, cải cách hệ thống thuế, tăng viện trợ, tăng năng lực cho vay của các ngân hàng phát triển đa phương và huy động nguồn vốn tư nhân. Hai là xử lý nợ toàn cầu đang trong tình trạng không bền vững. Ba là tăng cường sự tham gia của các nước đang phát triển trong cấu trúc tài chính toàn cầu.

Tại Phiên khai mạc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã đồng thuận thông qua Cam kết Seville nhằm thiết lập một khung khổ toàn diện để xử lý các thách thức tài chính hiện nay, nhất là huy động 4 nghìn tỷ USD cho các mục tiêu phát triển bền vững.

Cam kết Seville tập trung vào một số lĩnh vực chính là: Cải cách hệ thống tài chính quốc tế theo hướng bao trùm và hiệu quả với các nước đang phát triển; Hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương; Thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm, nhất là phát huy vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; Đẩy mạnh huy động nguồn lực trong nước; Tăng cường hợp tác thuế quốc tế.

Hội nghị FfD4 sẽ tiếp tục diễn ra với gần 30 phiên thảo luận, tọa đàm và hơn 400 sự kiện bên lề. Trong ngày 1/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc sẽ tham dự và có các bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận toàn thể và phiên thảo luận bàn tròn về chủ đề “Làm mới hợp tác phát triển quốc tế”.

escap-4637.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc gặp bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký Điều hành ESCAP. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Trong khuôn khổ tham dự Phiên khai mạc, ngày 30/6, Phó Thủ tướng Chính phủ đã gặp bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký Điều hành Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP).

Bà Armida Salsiah Alisjahbana đánh giá cao các kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, nhấn mạnh vai trò tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong các khuôn khổ đa phương.

Phó Thủ tướng khẳng định coi trọng vai trò của Liên hợp quốc, trong đó có ESCAP, đề nghị ESCAP hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính ưu đãi thực hiện các SDG và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác của Timor-Leste Bendito dos Santos Freitas. Chúc mừng Timor-Leste sắp trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN vào cuối năm nay, Phó Thủ tướng đề nghị hai nước cần thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp, giáo dục…

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Timor-Leste trong quá trình xin gia nhập ASEAN, khẳng định Timor-Leste luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Cũng trong ngày 30/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan Ville Tavio. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan, đối tác quan trọng của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

bt-phan-lan-9864.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan Ville Tavio bên lề Hội nghị FfD4. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân Phần Lan đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan bày tỏ vui mừng khi gặp Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; đánh giá cao những thành công về kinh tế và xã hội của Việt Nam hiện nay và khẳng định Việt Nam là đối tác trọng tâm của Phần Lan ở khu vực Đông Nam Á.

Chia sẻ nhận định với Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về việc hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và Phần Lan vẫn còn nhiều dư địa khai thác, Bộ trưởng Tavio đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như quản lý nước sạch, truyền thông, đóng tàu...

Phần Lan mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tham gia vào các dự án EU, chương trình tín dụng ưu đãi nhằm triển khai quá trình chuyển đổi năng lượng.

Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tích cực, có nhiều hoạt động thực chất cả về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển, giáo dục và đào tạo...; nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo xung lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực; phối hợp tăng cường trao đổi thương mại hai nước và tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Phần Lan thúc đẩy các nước thành viên còn lại của EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam; khẳng định luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Phần Lan đầu tư tại Việt Nam, phù hợp với các quy định pháp luật.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường hợp tác khu vực và đa phương, hai bên nhất trí hai nước sẽ tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương khu vực và toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.