Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự chiêu đãi kỷ niệm 76 năm quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam

Ngày 16/1, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tham dự Tiệc chiêu đãi kỷ niệm 76 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026) do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn với các đại biểu dự Tiệc chiêu đãi kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn với các đại biểu dự Tiệc chiêu đãi kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương Việt Nam, nhân sĩ hữu nghị, doanh nghiệp, lưu học sinh hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, trong suốt chặng đường 76 năm qua, hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh, dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, góp phần vào thành công của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua đạt được nhiều thành quả nổi bật, quan trọng, nhất là tin cậy chính trị vững chắc hơn, hợp tác an ninh-quốc phòng được thúc đẩy thực chất hơn, hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn, giao lưu hữu nghị nhân dân diễn ra sôi động hơn.

Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai nước, khi Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, đánh dấu Việt Nam chính thức bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Trung Quốc bước vào giai đoạn thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 15 với mục tiêu phát triển chất lượng cao, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tin tưởng dưới sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao, cùng với quyết tâm của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân hai nước, quan hệ Việt-Trung sẽ không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững lâu dài, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

vna-potal-pho-thu-tuong-bui-thanh-son-du-ky-niem-76-nam-quan-he-ngoai-giao-trung-quoc-viet-nam-8534855-7607.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Tiệc chiêu đãi. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ bày tỏ trân trọng và chân thành cảm ơn Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam tham dự và phát biểu tại tiệc chiêu đãi kỷ niệm lần này.

Chia sẻ về chiều dài lịch sử hữu nghị Trung-Việt, Đại sứ Hà Vĩ đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà quan hệ hai Đảng, hai nước đã đạt được trong 76 năm qua.

Đại sứ cho rằng trong năm 2025, hai bên phối hợp thúc đẩy đạt nhiều điểm sáng trong quan hệ song phương, với việc lãnh đạo chủ chốt hai bên thăm viếng lẫn nhau với tần suất cao, các cơ chế hợp tác triển khai hiệu quả, kim ngạch thương mại tiếp tục phá kỷ lục, Trung Quốc duy trì là đối tác thương mại và du lịch lớn nhất của Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam hợp tác, đoàn kết, không ngừng thúc đẩy, củng cố nền tảng và nâng cao hiệu quả xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc.

Đại sứ Hà Vĩ bày tỏ chúc mừng và tin tưởng chắc chắn rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam và chương mới tốt đẹp của tình hữu nghị Trung-Việt.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.