Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Bình

Ngày 17/11, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tiếp xúc với cử tri 8 xã của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp thu và trả lời ý kiến cử tri huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp thu và trả lời ý kiến cử tri huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, nhất là phiên chất vấn các bộ, ngành về những vấn đề nóng hổi, thời sự được cử tri đặc biệt quan tâm.

Đề cập đến một số chính sách ban hành đang gây khó khăn trong quá trình thực hiện, cử tri xã Thụy Trình nêu ý kiến: Về chính sách đối với người có công, hiện nay Nhà nước cho phép di dời mộ liệt sĩ từ nơi khác về quê hương, đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí (hơn 5 triệu đồng) để xây mộ. Trong quá trình thực hiện, trên địa bàn xã có 3 trường hợp không thể giải ngân được số tiền này, bởi vướng quy định, đó là tất cả nguyên vật liệu xây vỏ mộ như xi-măng, gạch, cát… phải có hóa đơn đỏ.

Trả lời ý kiến cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị huyện Thái Thụy chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nắm ngay tình hình, xem vướng ở khâu nào. Nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý, tháo gỡ ngay cho nhân dân.

Liên quan đến hoạt động nuôi ngao trái phép, việc khai thác cát bừa bãi, tranh chấp với các hộ nuôi ngao, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn các xã ven biển, thậm chí xuất hiện tình trạng gửi đơn thư vượt cấp, cử tri Vũ Thị Xuân, xã Thụy Trường tha thiết đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình nắm bắt và có phản hồi với tỉnh, bởi xã đã kiến nghị với tỉnh, huyện nhiều lần, nhưng đến nay chưa có biện pháp xử lý thấu đáo.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Quan điểm chung là nhà nước tạo điều kiện tối đa cho nhân dân để sản xuất, kinh doanh, nhưng phải làm theo quy định của pháp luật. Nếu làm trái phải cương quyết xử lý, ngoài ra những bà con làm ăn hợp pháp trên biển cần được bảo vệ.

Cử tri 8 xã thuộc huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) tham dự buổi tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình.

Cử tri 8 xã thuộc huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) tham dự buổi tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã An Tân, Thụy Quỳnh phản ánh về việc sáp nhập xã thời gian qua đang gây ra những khó khăn cho người dân trong đi lại, giải quyết công việc vì địa bàn trải dài; mặt khác cơ sở vật chất dôi dư sau sáp nhập cũng gây lãng phí lớn cho Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết: Từ năm 2019 đến 2021, cả nước đã sáp nhập được 21 huyện, thông qua đó giảm được 8 huyện; sáp nhập được hơn 1.000 xã ở 45 tỉnh, thành phố và giảm được 621 xã. Việc sáp nhập đã tiết kiệm được chi phí trong hoạt động của bộ máy và cán bộ, công chức khoảng hơn 2.000 tỷ đồng để phát triển kinh tế, xã hội. Về những tồn tại sau sáp nhập, Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó giao trách nhiệm cho Chính phủ có những cơ chế, chính sách đặc thù cho các địa phương. Theo đó, từ năm 2023 đến 2030 sẽ tiếp tục tổ chức sắp xếp ở các tỉnh, thành phố còn lại.

Nhiều ý kiến khác của cử tri liên quan đến thẩm quyền giải quyết của tỉnh, huyện, thay mặt Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và sẽ chuyển nội dung để địa phương nắm bắt, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.