Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri An Giang

Ngày 20/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và ông Trình Lam Sinh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đã đến tiếp xúc cử tri xã Long Điền A, huyện Chợ Mới và cử tri tỉnh An Giang trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân trả lời ý kiến cử tri xã Long Điền A.
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân trả lời ý kiến cử tri xã Long Điền A.

Các cử tri đã có ý kiến về học phí tăng cao so với những năm trước, giá và nhiều bộ sách giáo khoa đã gây nhiều bức xúc cho phụ huynh; học sinh không được mua bảo hiểm theo hộ gia đình để được giảm theo số lượng thành viên hộ gia đình; phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách, khóm ấp vẫn còn thấp; nên có chính sách, chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng tập trung làng nghề mộc Chợ Thủ; vật tư nông nghiệp, nhiên liệu tăng cao ảnh hưởng đến đầu vào trong sản xuất nông nghiệp, trong khi đó giá nông sản không có lợi nhuận để bảo đảm cuộc sống nông dân; hàng gian, giả, phân bón giả, kém chất lượng vẫn còn tồn tại; ô nhiễm môi trường, tiếng ồn từ các xí nghiệp, khu công nghiệp, hộ sản xuất gia đình..

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân biểu dương và chúc mừng những kết quả tỉnh An Giang và huyện Chợ Mới đã đạt được trong thời gian qua, nhất là sự đồng lòng của người dân cùng chính quyền vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Phó Chủ tịch nước thông tin, tuyến đường tránh Long Xuyên đã khởi công, sắp tới là tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng khởi công sẽ tạo đà cho tỉnh An Giang đột phá phát triển về kinh tế-xã hội.

Trả lời ý kiến của các cử tri, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân cho biết, đối với những vấn đề cử tri nêu như lựa chọn sách giáo khoa trong chương trình giáo dục phổ thông, giá cả mặt hàng xăng dầu, vật tư nông nghiệp, chế độ đãi ngộ cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế..., Quốc hội đã thảo luận, đưa ra nghị quyết đối với các lĩnh vực cụ thể và sẽ tiếp tục thực hiện giám sát trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang ghi nhận những kiến nghị của cử tri và trên từng góc độ công việc sẽ có kiến nghị ở từng diễn đàn phù hợp. Đồng chí đề nghị lãnh đạo tỉnh An Giang, huyện Chợ Mới tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII);

Đồng thời, địa phương cần tiếp cận các nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, tiếp tục suy nghĩ, tận dụng thế mạnh sẵn có để phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.