Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà một số đơn vị ở Đắk Lắk

Ngày 18/8, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê-Rê-Pốk.
Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê-Rê-Pốk.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Sê-Rê-Pốk, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đóng quân trên địa bàn biên giới xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thắp hương tại Bia tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh-Bến vượt sông Sê-Rê-Pốk tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.
Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thắp hương tại Bia tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh-Bến vượt sông Sê-Rê-Pốk tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Tại đây, sau khi lãnh đạo Đồn biên phòng Sê-Rê-Pốk báo cáo kết quả đạt được của đơn vị trong công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng như công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ những năm qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong điều kiện hết sức khó khăn của cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Theo Phó Chủ tịch nước, Đắk Lắk có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng-an ninh của khu vực Tây Nguyên và cả nước. Trên khu vực biên giới của tỉnh, điều kiện về thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, một số đồn biên phòng đóng quân xa khu dân cư...

Vì vậy, Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đắk Lắk tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là những cán bộ, chiến sĩ công tác xa nhà; quan tâm công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, chỉ huy các đơn vị phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy vừa có năng lực chuyên môn tốt, vừa có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và gương mẫu để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê-Rê-Pốk.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê-Rê-Pốk.

Làm việc với huyện Buôn Đôn, Phó Chủ tịch nước ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của huyện còn khá cao, chiếm hơn 37%. Đây cũng là áp lực lớn đối với địa phương khi thực hiện an sinh xã hội, phát triển bền vững…

Phó Chủ tịch nước đề nghị huyện Buôn Đôn nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung cần quan tâm hơn nữa đến công tác xóa đói giảm nghèo từ phát huy các lợi thế vốn có của địa phương như: tiềm năng về nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch gắn với bản sắc văn hoá.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Đắk Lắk nên có một mô hình phát triển đặc trưng của tỉnh khác với các địa phương khác. Đó là phát triển kinh tế gắn với văn hóa và quốc phòng-an ninh. Đắk Lắk nên cố gắng phát huy vai trò bản sắc văn hóa của các dân tộc, nó không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn là niềm tự hào của các dân tộc. Giữ được văn hoá, giữ được truyền thống, giữ được bản sắc thì bà con sẽ góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của quê hương nhiều hơn”.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Buôn Đôn.
Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Buôn Đôn.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng 10 căn nhà đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng, 50 suất quà cho các hộ nghèo và 200 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Buôn Đôn.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2022)

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2022)

Cùng ngày, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2022).

Có thể bạn quan tâm

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.