Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc Tết tại Quảng Nam

Ngày 29/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến thăm, trao quà tặng gia đình chính sách, người có công, người nghèo, công nhân lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn-2024.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và 200 triệu đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và 200 triệu đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam.

Dự lễ trao tặng quà Tết, có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh.

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh báo cáo một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Quang cảnh lễ trao quà tặng, chúc Tết tại Quảng Nam.

Quang cảnh lễ trao quà tặng, chúc Tết tại Quảng Nam.

Trong những ngày qua, Quảng Nam tập trung chuyển quà của Chủ tịch nước tặng 87.600 đối tượng chính sách người có công, với tổng kinh phí hơn 26,853 tỷ đồng; đồng thời dành hơn 90 tỷ đồng để thăm người có công, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo tại các huyện, thị xã, thành phố.

Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc thực hiện chi trả gộp trợ cấp tháng 1 và tháng 2 năm 2024 đối với khoảng 45.000 đối tượng chính sách người có công, với kinh phí khoảng 219 tỷ đồng và khoảng 98.995 đối tượng bảo trợ xã hội, 15.590 hộ gia đình, cá nhân, nhận chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng số tiền 125 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các địa phương hỗ trợ gần 1.000 tấn gạo đối với 60.136 khẩu gặp khó khăn có nguy cơ thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt năm 2024.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ trao tặng quà Tết tại tỉnh Quảng Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ trao tặng quà Tết tại tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại lễ trao quà Tết, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thông báo một số kết quả đạt được của nước ta trong năm 2023; đồng thời ghi nhận, biểu dương những thành tựu đạt được của tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua và nêu lên một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, năm 1997, khi tái lập tỉnh, Quảng Nam là một trong những tỉnh nghèo của cả nước, lại thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nhưng bằng sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của toàn dân, định hướng đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền, nên đến nay, tỉnh đã có những bước phát triển khá ấn tượng.

Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng kiên cố, cơ cấu kinh tế có bước phát triển mạnh mẽ, thu ngân sách nhà nước tăng trưởng khá; đời sống người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện. Đặc biệt, Quảng Nam luôn chăm lo đời sống của gia đình chính sách, người có công với cách mạng và công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết trao quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo Quảng Nam.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết trao quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo Quảng Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, thời gian tới, Quảng Nam cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, kiện toàn bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, Quảng Nam cần nắm bắt xu hướng phát triển mới; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân; gắn phát triển kinh tế với bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường.

Cạnh đó, tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến công tác đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước đối với gia đình chính sách, người có với công cách mạng và hộ nghèo. Tỉnh cần chú trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội, nhất là công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, nhà ở, thu nhập... cho người lao động.

Trước hết, từ nay đến Tết, Quảng Nam cần tập trung chăm lo tốt đời sống các đối tượng chính sách, hộ nghèo để mọi người đều có Tết tươi vui, đầm ấm; tạo khí thế cho năm mới.

“Với sự chung sức, đồng lòng, Quảng Nam sẽ đạt những mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; đến năm 2030, trở thành tỉnh khá của cả nước để xứng đáng niềm tin, kỳ vọng của nhân dân cũng như sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ tin tưởng.

Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc toàn thể cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao quà tặng trẻ em Quảng Nam có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao quà tặng trẻ em Quảng Nam có hoàn cảnh khó khăn.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã trao 400 suất quà tặng các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động; đồng thời trao 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tại Quảng Nam và 200 triệu đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, động viên và trao 100 suất quà Tết tặng các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; đồng thời trao quà Tết, động viên tập thể y bác sĩ, cán bộ viên chức và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tám (ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tám (ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm, tặng quà chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tám (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thương binh Trần Thị Cúc (xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình).

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam)...

Có thể bạn quan tâm

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.