Phát triển U19 Việt Nam trên nền tảng đã xây dựng

Đội tuyển U19 Việt Nam vừa có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Hứa Hiền Vinh, đội sẽ có hơn 2 tuần tập luyện tại đây, trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự giải giao hữu U19 quốc tế.
Ban huấn luyện cùng các thành viên đội tuyển U19 Việt Nam. (Ảnh: VFF)
Ban huấn luyện cùng các thành viên đội tuyển U19 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Trong ngày tập luyện đầu tiên, U19 Việt Nam vẫn chưa có đầy đủ quân số do một số gương mặt vẫn đang làm nhiệm vụ tại câu lạc bộ. Với nhân sự khoảng 20 người, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh ưu tiên cho các cầu thủ luyện tập các bài phối hợp nhóm trên phạm vi nhỏ quen thuộc. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu trợ lý Cedric Roger hỗ trợ các tuyển thủ U19 Việt Nam trong việc cải thiện thể lực.

Trong lần đầu đảm đương vai trò huấn luyện viên trưởng của một đội tuyển trẻ, ông Hứa Hiền Vinh cảm thấy vinh dự, nhưng phần nào đó cũng mang trong mình chút áp lực.

“Nhiệm vụ này là vinh hạnh cho cá nhân tôi khi tiếp quản từ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Tôi cũng có một chút áp lực vì vừa các lứa trẻ dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã gặt hái nhiều thành công. Hy vọng tôi sẽ tiếp nối được người tiền nhiệm trong công việc tại U19 Việt Nam”, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh chia sẻ.

Nói về tính kế thừa cũng như sự chuẩn bị cho các giải đấu lớn sắp tới, nhà cầm quân 51 tuổi cho biết: “Hiện U19 Việt Nam cũng có nhiều tài năng trẻ đang thi đấu tại V-League. Hy vọng các em sẽ tiếp tục chặng đường phát triển tốt, thi đấu tốt trong màu áo U19 cũng như có thể tiến lên cấp độ đội tuyển cao hơn. Ban huấn luyện đã lên giáo án, kế hoạch dài hơi không chỉ ở giải giao hữu tại Trung Quốc sắp tới, mà xa hơn là Giải U19 Đông Nam Á và vòng loại U20 châu Á”.

Sau quãng thời gian quan sát và đánh giá, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh thừa nhận lứa cầu thủ U19 Việt Nam hiện tại không có nhiều cầu thủ xuất sắc như lứa Quang Hải hay Công Phượng.

“Thực sự U19 Việt Nam hiện không có nhiều cầu thủ xuất sắc như các lứa trước của Công Phượng, Tuấn Anh, Quang Hải. Tuy nhiên, lứa cầu thủ này có thể hình tốt hơn cũng như đã trải qua quá trình trui rèn để hiểu hơn về lối chơi đặc trưng được xây dựng cho các đội tuyển trẻ Việt Nam. Bên cạnh đó, lứa cầu thủ này cũng nhận nhiều sự quan tâm từ VFF khi có nhiều lần tập trung đội tuyển cùng nhau. Đây là tiền đề giúp chúng tôi có thể hy vọng toàn đội sẽ chơi tốt ở các giải đấu sắp tới”.

Khi được hỏi về lối chơi của U19 Việt Nam trong quãng thời gian tới, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh cho rằng sẽ không có nhiều sự thay đổi so với giai đoạn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn.

“Tôi đã đi cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gần 1 năm nên có thể nói lối chơi sẽ không có nhiều thay đổi. Dựa trên những nền tảng đã được xây dựng, ban huấn luyện đang muốn nâng cao hơn cho toàn đội ở một số kỹ chiến thuật, như tốc độ tấn công, phát huy khả năng nhanh nhẹn của cầu thủ Việt Nam”, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh nói.

Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với mật độ 2 buổi/ngày. Ngày 2/6, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh sẽ lên đường tham dự giải bóng đá U19 quốc tế 2024, diễn ra tại thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U19 Trung Quốc ở trận ra quân ngày 4/6. Tiếp đó là gặp U19 Hàn Quốc vào ngày 7/6 và gặp U19 Uzbekistan vào ngày 10/6.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại Giải U19 quốc tế 2024. (Nguồn: VFF)

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại Giải U19 quốc tế 2024. (Nguồn: VFF)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.