Phát triển đảng viên vùng dân tộc thiểu số

Với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số đông, nhiều xã khó khăn và đặc biệt khó khăn, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nhiều giải pháp củng cố, phát triển đảng viên mới. Cách làm hiệu quả từ cơ sở góp phần giải bài toán nâng cao số lượng và chất lượng đảng viên nói chung, đảng viên là người dân tộc thiểu số nói riêng.

Đảng viên Chi bộ thôn Nà Ngần, xã Thượng Quan nghe, học tập nghị quyết qua kênh truyền hình của tỉnh. (Ảnh: VĂN TỐ)
Đảng viên Chi bộ thôn Nà Ngần, xã Thượng Quan nghe, học tập nghị quyết qua kênh truyền hình của tỉnh. (Ảnh: VĂN TỐ)

Củng cố vững chắc

Thách thức chung rất lớn đối với công tác phát triển đảng viên ở các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số của Thái Nguyên là thiếu nguồn phát triển. Theo Bí thư Đảng ủy xã Thượng Quan Phạm Thanh Tuấn, Thượng Quan là xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn với dân số hơn 3.700 người, chủ yếu là đồng bào Tày, Nùng, Dao, H’Mông. Nguồn phát triển đảng viên là vấn đề thách thức.

Đảng bộ xã tìm cách giải quyết vấn đề khi ban hành kế hoạch, chú trọng phát triển đảng viên mới là đoàn viên, thanh niên, người có uy tín, trong lực lượng dân quân, thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương… Những quần chúng này là hạt nhân, được rèn luyện, tu dưỡng, có trình độ cho nên bảo đảm việc phát triển đảng đủ số lượng và chất lượng. Nhờ đó, nhiệm kỳ qua, Thượng Quan kết nạp 56 đảng viên mới, đạt 112% chỉ tiêu đề ra, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 346 đồng chí, chiếm 9,21% dân số, duy trì ở 100% thôn, cơ quan, đơn vị thuộc xã có chi bộ sinh hoạt độc lập.

Đáng chú ý, chất lượng đảng viên được củng cố, nâng cao khi trong số 56 đảng viên mới có 41 đồng chí tốt nghiệp trung học phổ thông, 26 đồng chí có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên.

Quá trình thực hiện cho thấy, ngay ở cả những nơi khó khăn nhất, nếu có cách làm sáng tạo vẫn có thể làm tốt công tác phát triển đảng. Xã Cao Minh đặc biệt khó khăn, cách trung tâm tỉnh Thái Nguyên hơn 230km, có 99% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Cao Minh có những biện pháp cụ thể, hiệu quả khi đội ngũ người có uy tín ở 33 thôn đóng góp lớn trong tuyên truyền, vận động, phát triển đảng. Đảng viên bám nắm địa bàn, đồng hành, hướng dẫn quần chúng theo phương châm “gần dân, hiểu dân, nói tiếng dân và sống trong lòng dân”. Thay vì truyền đạt khô cứng, cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức trực quan, sinh động như: Kể chuyện Bác Hồ, nêu gương đảng viên tiêu biểu, sử dụng tiếng dân tộc thiểu số, gắn giáo dục lý tưởng với văn hóa, lễ hội truyền thống… Bằng cách thức gần gũi này, nhiệm kỳ qua, Cao Minh kết nạp 133 đảng viên mới, đạt 106% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên lên 871 đồng chí.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên, từ năm 2021 đến tháng 11/2025, Đảng bộ tỉnh kết nạp 19.217 đảng viên, trong đó, đảng viên mới là người dân tộc thiểu số gồm 7.717 đồng chí, đạt tỷ lệ hơn 40% tổng số đảng viên mới kết nạp. Đến cuối tháng 11/2025, tổng số đảng viên là người dân tộc thiểu số của tỉnh là 55.477 đồng chí, chiếm gần 40% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh. Công tác phát triển đảng không chỉ đạt về số lượng mà còn nâng cao về chất lượng, chú trọng lực lượng trẻ, có tri thức, góp phần tăng sức mạnh cho tổ chức cơ sở đảng.

Phát triển chiều sâu

Vấn đề then chốt trong công tác phát triển đảng viên là đủ số lượng và bảo đảm chất lượng. Mỗi đảng viên mới phải thật sự ưu tú, trở thành hạt nhân, dẫn dắt phát triển từ thôn, bản. Thực tế, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Thái Nguyên, đảng viên là người dân tộc thiểu số hay là người Kinh đều khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu.

Ở xã Ngân Sơn, đảng viên Bàn Thị Ngân, dân tộc Dao, là người tiên phong giúp hình thành nghề trồng và chế biến hạt dẻ, mang lại thu nhập cho nhiều người dân trong xã. Năm 2006, chị Ngân mạnh dạn trồng thử nghiệm giống dẻ ván Lạng Sơn trên đất đồi. Sau vài năm, cây bói quả, bắt đầu cho thu nhập ổn định, chị Ngân thành lập Hợp tác xã Hợp Phát chuyên canh tác cây dẻ ván. Nhờ sự tiên phong, giúp đỡ của đảng viên Bàn Thị Ngân, nhiều hộ dân khác trong xã làm theo. Đến nay, toàn xã có hơn 100ha dẻ ván, trong đó hơn 30ha cho thu hoạch. Với giá bán từ 80-120 nghìn đồng/kg hạt dẻ tươi, người trồng có thu nhập từ vài chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng/vụ.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên, Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phát triển đảng viên mới. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được quan tâm; thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện về kết nạp được thực hiện đúng quy trình. Đảng viên mới kết nạp đều là những quần chúng ưu tú trong các hoạt động phong trào, được rèn luyện, thử thách trong lao động, học tập và công tác.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức giao ban chuyên sâu với các đơn vị, cấp ủy các cấp để đánh giá kỹ nguyên nhân dẫn tới những hạn chế trong công tác phát triển Đảng. Từ đó, Ban tham mưu Tỉnh ủy triển khai những giải pháp phù hợp thực tiễn, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2025 và những năm tiếp theo.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Văn Côi

Trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ đảng viên mới tăng lên so với các năm trước. Độ tuổi, nghề nghiệp, cơ cấu đảng viên tương đối phù hợp. Hiện tại, đảng viên có trình độ học vấn trung học phổ thông chiếm gần 80%; trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng chiếm gần 15%; tuổi đời trung bình của đảng viên là 47,4 tuổi. Điều đó cho thấy số lượng và chất lượng đảng viên Đảng bộ Thái Nguyên nói chung và đảng viên là người dân tộc thiểu số nói riêng đã được nâng lên rõ rệt.

Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Văn Côi, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức giao ban chuyên sâu với các đơn vị, cấp ủy các cấp để đánh giá kỹ nguyên nhân dẫn tới những hạn chế trong công tác phát triển Đảng. Từ đó, Ban tham mưu Tỉnh ủy triển khai những giải pháp phù hợp thực tiễn, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2025 và những năm tiếp theo. Tỉnh ủy Thái Nguyên chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập các tổ công tác hỗ trợ nhanh cho chi bộ hoàn thiện các thủ tục hồ sơ theo quy định; đẩy mạnh rà soát nguồn phát triển đảng viên hiện có; đổi mới công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, đảng viên gương mẫu, có uy tín trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu để tạo sức lan tỏa trong quần chúng.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh do khu di tích cung cấp)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, 57 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Niềm tin cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vừa phản ánh yêu cầu phát triển nhanh của đất nước, vừa thể hiện khát vọng xây dựng một nền kinh tế hiện đại, năng suất, chất lượng và có sức cạnh tranh cao. 

Chi bộ Trường trung học cơ sở Phùng Chí Kiên khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác.

Nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức cơ sở đảng

Cùng với quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhiều chi bộ trực thuộc được nâng cấp thành chi bộ cơ sở, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và trách nhiệm của nhiều tổ chức cơ sở đảng, tạo ra thẩm quyền mới cho cấp ủy thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo thêm sâu sát, linh hoạt. 

Ông Phạm Duy Khương chụp hình lưu niệm cùng các con, cháu trong gia đình. (Ảnh: VĂN ÚT)

Gặp gỡ nhân chứng tham gia xuống đường, giành chính quyền tại Cần Thơ 81 năm về trước

Ở tuổi 98, 80 năm tuổi Đảng, cuộc đời lão thành cách mạng Phạm Duy Khương là một hành trình gần trọn thế kỷ gắn với những bước ngoặt của đất nước. Ông vẫn đau đáu một điều: thế hệ hôm nay phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống mà cha ông đã đánh đổi bằng tuổi trẻ, máu và nước mắt.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương. (Ảnh: VĂN ÚT)

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 29/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Cần Thơ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và tự chỉnh đốn, tự đổi mới của Đảng

Chiều 27/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 và Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Việt Nam và Liên hợp quốc đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và tư vấn chính sách về quyền trẻ em

Ngày 27/8, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.