Phát triển đảng viên ở vùng công giáo Ninh Bình

Ninh Bình là tỉnh có đông đồng bào công giáo. Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều có khoảng 20, 30%, đông nhất là huyện vùng biển Kim Sơn có gần 46% số dân là người theo đạo Thiên chúa. Những năm qua, Ðảng bộ và các đoàn thể nhân dân địa phương tổ chức nhiều phong trào  thi đua phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống mới; qua đó không ít đoàn viên thanh niên ưu tú, trong đó có nhiều đoàn viên công giáo vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Ðảng.

Việc định hướng cho thanh niên tham gia các phong trào thi đua để tạo nguồn phát triển đảng viên luôn được các cấp ủy đảng ở Ninh Bình quan tâm. Nhiều thanh niên nói chung và thanh niên công giáo nói riêng đã hăng say tham gia vào các đội quân tình nguyện đến vùng khó khăn giúp đỡ người nghèo và mỗi năm, trong số những thanh niên, quần chúng tích cực ấy có gần một nghìn người được kết nạp Ðảng.

Tuy nhiên, nhìn chung, công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là người theo đạo Thiên chúa ở Ninh Bình còn nhiều hạn chế, số lượng được kết nạp còn thấp.

Nguyên nhân sâu xa là một số tổ chức cơ sở đảng tại xóm, thôn chưa quan tâm đúng mức việc tạo nguồn phát triển đảng viên. Hoặc không ít tổ chức, đoàn thể chưa đổi mới phương thức sinh hoạt, chưa cuốn hút được thanh niên tham gia. Một số cấp ủy tại cơ sở chưa thật sự coi trọng và dành ít thời gian xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng cũng như mở rộng kênh thông tin tuyên truyền đường lối của Ðảng về công tác tôn giáo. Vấn đề giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lối sống chưa thật hiệu quả.

Hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn ba thôn, xóm chưa có đảng viên, 29 chi bộ thôn xóm sinh hoạt ghép. Ở nơi có đông đồng bào công giáo trong tỉnh thường từ ba đến năm thôn, xóm mới có một chi bộ.

Theo bà Phạm Thị Lụa, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thì khó khăn lớn nhất trong việc phát triển đảng viên ở vùng giáo là số thanh niên có trình độ thì đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học, khi ra trường lại không về quê công tác. Một bộ phận không nhỏ đi làm ăn xa. Một số quần chúng tích cực nhưng trình độ văn hóa không đạt chuẩn, hoặc vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình. Xã Ân Hòa có 13/14 trưởng thôn, xóm chưa là đảng viên.

Ông Bùi Văn Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Sơn cho biết: Từ nhiều năm, việc phát triển đảng viên là người theo đạo Thiên chúa luôn được các cấp ủy đảng quan tâm. Nhằm nâng cao nhận thức về Ðảng cho thanh niên, các cấp ủy đã tổ chức nhiều kênh tuyên truyền về chính sách tự do tín ngưỡng của Ðảng và Nhà nước; gắn với việc biểu dương những tấm gương tiêu biểu ở thôn, xóm.

Nhiều nơi tổ chức sinh hoạt tìm hiểu về Ðảng, chú trọng quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng đối với đảng viên người công giáo. Ngoài ra, mỗi đảng viên có nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho Ðảng. Bằng những giải pháp cụ thể, từ năm 2005 đến năm 2007, huyện Kim Sơn kết nạp 123 quần chúng ưu tú là người có đạo vào Ðảng.

Kim Mỹ là xã bãi ngang, thuộc diện đặc biệt khó khăn ở huyện Kim Sơn. Xã có 87% số dân theo đạo Thiên chúa, với 12 xóm, hai giáo xứ và 11 họ đạo. Kim Mỹ là nơi luôn biết bồi đắp tình đoàn kết giữa những người có đạo và người không có đạo. Xã có 154 đảng viên thì có gần 70 người theo đạo Thiên chúa. "Kim Mỹ làm thế nào để phát triển đảng viên là người công giáo?" - Tôi hỏi.

Ðiều cốt lõi là  chủ động hòa nhập - ông Vũ Chiến Sự, Bí thư Ðảng ủy xã quả quyết. Vào ngày kỷ niệm thành lập đảng bộ huyện Kim Sơn, các linh mục thường đến chúc mừng. Khi nhà thờ có ngày lễ hội thì các đoàn thể của huyện, xã cũng tới chúc mừng. Chuyện vui, chuyện buồn của gia đình công giáo cũng như của gia đình bên lương, đại diện các hộ gia đình đều có mặt để chia sẻ. Ngày kết nạp đảng viên là người công giáo, cấp ủy bao giờ cũng mời con, em, bạn bè của đảng viên đến dự. Buổi lễ vừa trang nghiêm, vừa là dịp để đồng bào công giáo hiểu hơn về Ðảng. Cho nên ở Kim Mỹ, không ít con em các chức sắc là chánh trương, trùm trưởng làm đơn theo học lớp cảm tình để được đứng trong hàng ngũ của Ðảng.

Bên cạnh đó, nhiều đoàn thể, tổ chức quần chúng thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, thảo luận những vấn đề sát với thực tiễn cuộc sống, hấp dẫn, thu hút được thanh niên, quần chúng tham dự.

Ngoài ra, Ðảng ủy xã Kim Mỹ còn khuyến khích đảng viên có điều kiện kinh tế, kinh nghiệm để tổ chức sản xuất tại chỗ, nhằm thu hút lực lượng lao động ở địa phương phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tạo ra sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Hiện nay, tại xã có ba đảng viên mở xưởng sản xuất hàng may mặc và hai mô hình phát triển kinh tế vườn ao chuồng, mỗi cơ sở thu hút hàng chục lao động. Riêng cơ sở may của đảng viên Trần Thanh Quang, Chi bộ xóm 5 tổ chức sản xuất may đã thu hút gần 30 lao động, mỗi tháng thu nhập từ 600 nghìn đồng đến 800 nghìn đồng/người.

"Tôi cho rằng Ðạo ở trong dân và dân trong lòng dân tộc. Mỗi người trước hết phải thực hiện trách nhiệm công dân của mình đối với đất nước, đối với quê hương. Dù là "đời" hay "đạo" thì cũng hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", đảng viên có gần 30 tuổi đảng, người gốc giáo Trần Thanh Quang tâm sự.

Trong chương trình hành động của Tỉnh ủy Ninh Bình, thực hiện Nghị quyết T.Ư 6, khóa X về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên", đã có những giải pháp phát triển đảng viên trong thời kỳ mới, chú trọng phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào công giáo.

Sáu tháng đầu năm nay, tỉnh Ninh Bình kết nạp hơn 600 đảng viên trong đó đảng viên là người công giáo chiếm gần 3%. Việc kết nạp đảng viên luôn bảo đảm quy định về tiêu chuẩn theo Ðiều lệ Ðảng.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.