Phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo, người uy tín trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

10 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào các tôn giáo được xây dựng, duy trì, phát triển sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Công tác này đã góp phần khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của đồng bào các tôn giáo trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự.
Công an huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình trao đổi, trò chuyện với chức sắc tôn giáo. (Ảnh PHẠM UYÊN)
Công an huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình trao đổi, trò chuyện với chức sắc tôn giáo. (Ảnh PHẠM UYÊN)

Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 (Chỉ thị số 09) của Bộ trưởng Công an ban hành ngày 19/8/2014 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo chính là sự cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác tôn giáo trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 09, đã có nhiều mô hình, điển hình trở thành điểm sáng, gương sáng, phát huy được nguồn lực, thế mạnh, những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của tôn giáo; phát huy tinh thần yêu nước của người có đạo, làm thất bại nhiều âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Chia sẻ kinh nghiệm bản thân về công tác này, ông Giàng Seo Mìn, Trưởng điểm nhóm, Trưởng ban Liên lạc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền bắc) tỉnh Hà Giang cho biết: "Tôi thường xuyên tuyên truyền, cung cấp tình hình thời sự và những thông tin cần thiết cho quần chúng tín đồ về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan đến dân tộc, tôn giáo, lao động sản xuất, quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm; nhất là lưu ý đến âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao, qua mạng, giúp các tín đồ “tự phòng, tự chống” không để các thế lực thù địch, tội phạm lôi kéo, dụ dỗ, lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội".

Với vai trò là một công dân, một nhà tu hành, Trụ trì chùa Hộ Lệnh, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, Trưởng ban Hướng dẫn phật tử tỉnh Thái Nguyên Thích Vĩnh Tường chia sẻ: "Tôi thường xuyên vận động, khích lệ tín đồ, phật tử, nhân dân địa phương nâng cao tinh thần tự giác chấp hành pháp luật, chủ động phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm; giúp đỡ cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tham gia triển khai mô hình “Camera an ninh” tại các điểm nóng, tham gia ủng hộ đường điện chiếu sáng đường nông thôn, không tiếp tay cho hành vi trái pháp luật; chung tay xây dựng môi trường lành mạnh, không tệ nạn xã hội tại các cơ sở tôn giáo…

Tại hội nghị biểu dương nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào tôn giáo giai đoạn 2014-2024, Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng khẳng định: Đồng bào tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đạo đức tôn giáo có nhiều điểm phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới. Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng; công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên lĩnh vực tôn giáo là nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò tham mưu, nòng cốt... Đây cũng chính là những quan điểm cần được lực lượng Công an các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc để vận dụng trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào tôn giáo.

Dự báo thời gian tới, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kích động chống đối, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, các yếu tố về an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp và tiềm ẩn là những yếu tố tác động, ảnh hưởng.

Do vậy, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo cần tiếp tục được đổi mới, phù hợp, sát thực tế, vừa sức dân, hợp lòng dân, hài hòa về lợi ích mới có thể động viên, tập hợp được đông đảo chức sắc, tín đồ các tôn giáo tích cực, tự giác tham gia phong trào. Trong đó, biện pháp tuyên truyền, vận động được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thực hiện thường xuyên, liên tục; cần tiếp tục phát huy vai trò tích cực của chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo và ưu thế của phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội... để nâng cao hiệu quả công tác này.

Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần được xã hội hóa nhiều hơn, theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, huy động được nguồn lực và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của tôn giáo. Các đơn vị liên quan cần chú ý tìm chọn, phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới, có uy tín, trình độ; thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; thông báo, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Cần quan tâm đầu tư kinh phí; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.