Cùng suy ngẫm

Phát huy vai trò công an xã trong tình hình mới

Gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, Bộ Công an đã và đang thực hiện kết luận, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo hướng sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Ảnh minh họa. (Ảnh: cand.com.vn)
Ảnh minh họa. (Ảnh: cand.com.vn)

Quá trình tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW cho thấy, việc tổ chức bộ máy theo bốn cấp công an “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” cần điều chỉnh theo hướng giảm tầng nấc, giảm cấp trung gian. Theo đó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã báo cáo và được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đồng ý chủ trương điều chỉnh bộ máy từ bốn cấp xuống còn ba cấp với phương châm “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Trong mô hình mới, công an cấp tỉnh giải quyết toàn diện mọi tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, còn công an cấp xã được tăng cường xây dựng vững mạnh, bám cơ sở, giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy công an địa phương nhằm thay đổi cơ chế vận hành, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác, chất lượng phục vụ nhân dân.

Theo mô hình mới, công an hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã) sẽ mở rộng chức năng, nhiệm vụ, tăng cường vị trí của công an cấp xã với quy mô và tiềm lực lớn hơn. Điều này giúp triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội hiệu quả hơn. Công tác của công an cấp xã trở nên chuyên nghiệp, chuyên sâu, bám cơ sở.

Sau gần ba năm thực hiện chính quy hóa, lực lượng công an xã, vừa củng cố tổ chức, kiện toàn cơ sở vật chất, vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Lực lượng này đáp ứng tốt yêu cầu tăng cường bám cơ sở, bám dân, đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại cơ sở.

Bên cạnh đó, công an xã còn thực hiện tốt nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; góp phần tích cực trong xây dựng, củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai thực hiện hiệu quả Dự án dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân và Đề án 06/CP của Chính phủ. Những thành tựu này tạo nên một “luồng gió mới” về công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Những ngày qua, các đoàn công tác của Bộ Công an đã kiểm tra, đôn đốc tại các đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Ghi nhận sau hơn nửa tháng vận hành mô hình công an hai cấp cho thấy, công an cấp xã đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ mới. Công tác diễn ra liên tục, không để xảy ra ngắt quãng, bỏ trống địa bàn, luôn bám sát cơ sở. Lực lượng này tăng cường nhân sự có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng từ công an huyện, nhất là tại các địa bàn diện tích lớn, dân số đông, địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự và các vùng sâu, vùng xa.

Nhằm phát huy vai trò công an xã trong tình hình mới, lực lượng công an xã, phường, thị trấn cần phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng nỗ lực, quyết tâm học tập, trau dồi kiến thức chính trị, pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hướng tới xây dựng tổ chức bộ máy công an cấp xã theo tinh thần “xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Trưởng công an các xã, phường, thị trấn cần chủ động phát huy tinh thần gương mẫu, với vai trò chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ theo mô hình mới. Công tác trọng tâm là quan tâm, chú trọng nắm bắt, định hướng tư tưởng; động viên cán bộ, chiến sĩ; bố trí, sắp xếp nơi ở, nơi làm việc và tuyên truyền, thông báo công khai địa điểm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu những khó khăn, vướng mắc trong thời gian đầu thực hiện nhiệm vụ để tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cấp trên, nhằm giải quyết; góp phần xây dựng lực lượng công an xã, phường, thị trấn “vững mạnh, bám cơ sở”, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.