Phát huy tuổi trẻ các cơ quan Đảng Trung ương trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Ngày 14/5, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị “ Phát huy vai trò Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương lắng nghe các diễn giả trình bày ý kiến, tham luận tại chương trình.
Đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương lắng nghe các diễn giả trình bày ý kiến, tham luận tại chương trình.

Tại chương trình, khoảng hơn 200 đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương đã xem phóng sự về quyết tâm tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi còn trẻ, từ đó sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh ngày hôm nay.

Đáng chú ý, các bạn trẻ đã có cơ hội những trao đổi, thảo luận với 3 diễn giả của chương trình gồm Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Đinh Quang Thành, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận Chính trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và Giám đốc Công ty cổ phần sách Omega Plus Trần Hoài Phương.

Đông đảo bạn trẻ tham dự chương trình sinh hoạt chính trị.

Đông đảo bạn trẻ tham dự chương trình sinh hoạt chính trị.

Nội dung thảo luận xoay quanh các vấn đề: đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên; bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước trong đoàn viên, thanh niên; nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về vai trò, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân cho biết: "Qua những câu hỏi, ý kiến của các đại biểu đoàn viên, thanh niên, có thể cảm nhận rõ tinh thần trách nhiệm, trăn trở và khát vọng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển đất nước".

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, trong vai trò các cán bộ trẻ công tác tại những cơ quan đầu não của Đảng, các đại biểu không chỉ góp phần quan trọng trong tham mưu, xây dựng chính sách, mà còn là lực lượng kế cận tiếp nối sứ mệnh xây dựng Đảng và đất nước mai sau.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân phát biểu ý kiến tại chương trình.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân phát biểu ý kiến tại chương trình.

Từ đó, đồng chí đã gợi mở một số định hướng cho Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương như tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến trong mỗi bạn trẻ qua những diễn đàn, hoạt động tình nguyện; đổi mới cách làm của Đoàn theo hướng linh hoạt, thiết thực và gần gũi hơn gắn với nhiệm vụ chuyên môn; triển khai mạnh mẽ phong trào “Bình dân học vụ số” để mỗi bạn trẻ đều trở thành công dân số, biết chia sẻ, kết nối và sáng tạo trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.