Nghĩa tình của bộ đội phòng không-không quân

Quân chủng Phòng không-Không quân vừa tổ chức hành quân về nguồn làm công tác dân vận tại xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - nơi cách đây 70 năm Bộ đội Pháo cao xạ được thành lập. Tại đây, Quân chủng đã trao tiền hỗ trợ địa phương củng cố thiết chế văn hóa, hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết”; tặng quà, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân…, góp phần chia sẻ khó khăn và kết nối tình quân dân thêm bền chặt.
Y, bác sĩ Viện Y học phòng không-không quân khám mắt và tặng kính lão cho người cao tuổi. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, huyện Định Hóa)
Y, bác sĩ Viện Y học phòng không-không quân khám mắt và tặng kính lão cho người cao tuổi. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, huyện Định Hóa)

Có mặt từ sáng sớm tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, các cán bộ, y sĩ, bác sĩ Viện Y học phòng không-không quân nhanh chóng làm công tác chuẩn bị cho buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho nhân dân. Đại tá Vũ Huy, Chính ủy Viện Y học phòng không-không quân cho biết, chuyến công tác lần này, Viện huy động gần 20 cán bộ, y sĩ, bác sĩ là những người có chuyên môn giỏi, trách nhiệm cao đi làm nhiệm vụ. Ai cũng háo hức mong sớm có mặt tại địa phương để làm nhiệm vụ, không để bà con phải chờ đợi lâu.

Vừa khám bệnh cho ông Ma Doãn Sự, 85 tuổi, ở xóm Bụt, xã Bộc Nhiêu, Trung tá, Bác sĩ chuyên khoa II Lê Thế Duyệt, Phó Chủ nhiệm Khoa Nội-Bệnh nghề nghiệp, Viện Y học phòng không-không quân, thông báo: “Qua kiểm tra cháu thấy huyết áp của bác tương đối cao, nhịp tim đập hơi nhanh. Bác yên tâm, cháu sẽ kê đơn thuốc cho bác, bác nhớ uống thuốc theo đơn, đồng thời, tăng cường tập thể dục và chú ý ăn nhiều rau xanh, hoa quả, hạn chế ăn tinh bột, đồ chiên xào, mỡ động vật..., một thời gian là huyết áp sẽ ổn định hơn”.

Cầm túi thuốc mà bác sĩ của Viện vừa cấp phát, ông Sự xúc động chia sẻ: “Tôi bị áp huyết cao, vừa phải nằm Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên điều trị hơn 10 ngày. Sáng nay, biết tin có các bác sĩ Quân chủng Phòng không-Không quân về thăm khám, tôi phải nhờ con dâu chở đến từ sớm cho kịp giờ. Được các bác sĩ đơn vị thăm khám, dặn dò chu đáo, lại còn được cấp túi thuốc mang về, tôi và nhiều người dân rất vui và xúc động. Cảm ơn các y sĩ, bác sĩ bộ đội phòng không-không quân rất nhiều...!”.

Không riêng gì ông Sự, chỉ trong buổi sáng, 150 người dân là đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi trên địa bàn xã Bộc Nhiêu đã được khám lâm sàng, cận lâm sàng như: Siêu âm, điện tim, đo huyết áp, khám các chuyên khoa: mắt, tai, mũi, họng, răng, hàm, mặt... Với các trường hợp sức khỏe yếu, các y sĩ, bác sĩ còn cơ động đến từng nhà để trao quà và khám bệnh cho nhân dân.

Quá trình thăm khám, các thầy thuốc đã kịp thời phát hiện, tận tình tư vấn phương pháp điều trị bệnh phù hợp từng đối tượng; đồng thời hướng dẫn bà con cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đúng cách. Cùng với đó, Viện còn trao năm suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) tặng năm gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tặng 50 chiếc kính lão (trị giá 150 nghìn đồng/chiếc) và cấp miễn phí 150 túi thuốc (mỗi túi thuốc trị giá 180 nghìn đồng) phục vụ nhu cầu sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Về xã Bộc Nhiêu làm công tác dân vận, chúng tôi xác định vừa là bổn phận, trách nhiệm, vừa thể hiện tình cảm, sự biết ơn, tri ân sâu sắc của bộ đội phòng không-không quân với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương,...

Đại tá Nguyễn Văn Công, Trưởng phòng Dân vận Quân chủng Phòng không-Không quân

Đại tá Nguyễn Văn Công, Trưởng phòng Dân vận Quân chủng Phòng không-Không quân cho biết: Về xã Bộc Nhiêu làm công tác dân vận, chúng tôi xác định vừa là bổn phận, trách nhiệm, vừa thể hiện tình cảm, sự biết ơn, tri ân sâu sắc của bộ đội phòng không-không quân với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, vì cách đây 70 năm, bà con địa phương đã đùm bọc, che chở, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo cao xạ 367 những ngày đầu thành lập và từng bước trưởng thành, lớn mạnh như ngày hôm nay.

Dịp này, đoàn công tác của Quân chủng Phòng không-Không quân trao tiền hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã Bộc Nhiêu củng cố, tu sửa các thiết chế văn hóa; trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” tặng gia đình ông Lê Đình Phan, sinh năm 1933, là gia đình chính sách, ở xóm Chú 1, xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa.

Trước đó, Sư đoàn 367 cũng đã hành quân về địa phương trao 30 phần quà (mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng) tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Bộc Nhiêu; đồng thời, tặng địa phương 30 triệu đồng để mua các trang thiết bị phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục, thể thao của nhân dân.

Xúc động trước tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng với nhân dân địa phương, đồng chí Lê Đình Ngà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bộc Nhiêu, cho biết: Sự chung tay hỗ trợ, giúp đỡ của Quân chủng Phòng không-Không quân nói chung, của Viện Y học phòng không-không quân nói riêng là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, tình đoàn kết gắn bó của bộ đội phòng không-không quân với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Đây là nguồn động viên để Đảng bộ, chính quyền xã có thêm động lực, tập trung lãnh đạo địa phương phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.