Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống ma túy tại Bình Dương

Ngày 6/12, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Từ công tác quản lý địa bàn, đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho thấy, tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, thủ đoạn xảo quyệt, xuất hiện nhiều loại ma túy mới, nhiều đối tượng lợi dụng đường chuyển phát nhanh, hàng không, bưu điện để vận chuyển, đưa ma túy từ nước ngoài vào tỉnh Bình Dương rồi trung chuyển đi các địa bàn khác.

Qua công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, triệt xoá hơn 3.000 vụ với gần 5.900 đối tượng phạm tội ma túy, thu giữ hơn 217kg ma túy các loại (tăng gần 700% so với cùng kỳ), thu giữ 27 khẩu súng, 82 viên đạn, 5 lựu đạn…; lập hồ sơ đưa 2.350 người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 5 địa bàn cấp xã, phường không có tệ nạn ma túy.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại ma túy đã được quan tâm thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, đã tuyên truyền trực tiếp gần 1.000 cuộc với hơn 156 nghìn người tham dự.

Hàng năm, Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã tổ chức phát động tháng hành động phòng, chống ma túy với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, tạo sự lan toả, hưởng ứng tích cực trong quần chúng nhân dân.

Tại hội nghị sơ kết, Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều ý kiến nâng cao hiệu quả cũng như đề xuất các giải pháp khắc phục các khó khăn, trong việc phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo Công an tỉnh, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ quản lý chặt địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; phối hợp các cơ quan tư pháp cùng cấp điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ án về ma túy.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.