Phát huy nền báo chí chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số

Ngày 6/12, tại thành phố Cần Thơ, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức các hội nghị liên quan báo chí chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu mới của Điều lệ Giải Báo chí quốc gia và phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Hội.
Quang cảnh hội nghị “Báo chí chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu mới của Điều lệ Giải báo chí quốc gia và tuyên truyền nhiệm vụ phát triển bền vững khu vực phía nam”.
Quang cảnh hội nghị “Báo chí chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu mới của Điều lệ Giải báo chí quốc gia và tuyên truyền nhiệm vụ phát triển bền vững khu vực phía nam”.

Buổi sáng, tại hội nghị “Báo chí chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu mới của Điều lệ Giải Báo chí quốc gia và tuyên truyền nhiệm vụ phát triển bền vững khu vực phía nam”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết, hội nghị lần này có mục tiêu giới thiệu và chia sẻ những điểm mới của Điều lệ Giải Báo chí quốc gia sửa đổi năm 2024.

Từ năm nay, Điều lệ Giải Báo chí quốc gia có nhiều điểm mới, có thêm 2 nhóm giải là Giải báo chí đa phương tiện và Giải báo chí sáng tạo. Việc bổ sung thể hiện sự chủ động bám sát quan điểm, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, phù hợp thực tiễn, xu thế phát triển chung của báo chí truyền thông.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các tham luận về các nội dung như: Báo chí sáng tạo ý tưởng và triển khai (nhà báo Ngô Việt Anh, Phó Trưởng ban Báo Nhân Dân điện tử); Ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm báo chí đa phương tiện vào báo chí sáng tạo (nhà báo Ngô Trần Thịnh, Trung tâm tin tức, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh); Sáng tạo tác phẩm báo chí đa phương tiện chất lượng cao (nhà báo Lê Xuân Trung, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ)…

Chiều cùng ngày, tại hội nghị “Phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Hội và nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác văn phòng Hội Nhà báo khu vực phía nam”, nhà báo Nguyễn Đức Lợi cho biết, Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí khu vực phía nam luôn chủ động, linh hoạt khắc phục khó khăn, chung sức đồng lòng cùng đảng bộ, chính quyền các cấp, hỗ trợ nhà báo, hội viên hoạt động tích cực và hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao.

Đại biểu trình bày tại hội nghị "Phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Hội và nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác văn phòng Hội Nhà báo khu vực phía nam”.
Đại biểu trình bày tại hội nghị "Phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Hội và nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác văn phòng Hội Nhà báo khu vực phía nam”.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi cũng bày tỏ mong muốn đại diện lãnh đạo Vụ Đoàn thể nhân dân (Ban Dân vận Trung ương) và Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ) quan tâm phổ biến, hướng dẫn triển khai tốt nội dung một số chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước mới ban hành như Quyết định 118 của Ban Bí thư về Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương và Nghị định số 126 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

Đặc biệt là chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về quy trình giao nhiệm vụ, hỗ trợ kinh phí hoặc chính sách, chế độ đối với người làm việc tại hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương cũng như các địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.