Bế mạc Giải vô địch Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 17 - Tranh cúp Sao Vàng 2024

Chiều 3/12, sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, Giải vô địch Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 17 - Tranh cúp Sao Vàng 2024 đã khép lại tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội với các trận chung kết đỉnh cao và Lễ bế mạc.
Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu trao giải nội dung Đồng đội nam cho các vận động viên.
Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu trao giải nội dung Đồng đội nam cho các vận động viên.

Tham dự Lễ bế mạc có nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức giải; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, các sở ban ngành của TP Hà Nội, đại diện các nhà tài trợ, vận động viên và người hâm mộ môn bóng bàn…

Phát biểu tại Lễ bế mạc, nhà báo Lê Quốc Minh cho biết: Giải vô địch Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 17 - Tranh cúp Sao Vàng năm 2024 đã khép lại sau 3 ngày thi đấu sôi nổi và đầy kịch tính. Giải đấu đã thu hút sự tham gia của 192 vận động viên đến từ 40 cơ quan báo chí và các cấp Hội nhà báo trên cả nước, tạo không khí thể thao đầy hào hứng và đoàn kết.

Trải qua những trận đấu gay cấn, với 14 nội dung thi đấu, các vận động viên không chỉ thể hiện tài năng, sự khéo léo, mà còn cho thấy tinh thần thể thao cao thượng, tinh thần đồng đội, đồng nghiệp và ý chí quyết tâm mạnh mẽ. Sự cống hiến của các vận động viên, nhà báo - hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả đã tạo nên một không gian thi đấu thực sự ý nghĩa và đầy cảm xúc.

Nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh: “Thành công của giải đấu hôm nay không chỉ dừng lại ở những phần thưởng mà còn là sự gắn kết giữa các cơ quan báo chí, là dịp để chúng ta chia sẻ những khoảnh khắc đẹp trong đời sống thể thao, cũng như khẳng định vai trò quan trọng của thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, tinh thần cho đội ngũ nhà báo. Tôi hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ mang tinh thần thi đấu này về công việc hằng ngày, tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn để đóng góp vào sự phát triển của báo chí Việt Nam”.

Giải đấu đã được các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tích cực hưởng ứng, từ việc triển khai kế hoạch cho đến tạo điều kiện cho hội viên tham gia.

Các hội viên từ nhiều tỉnh, thành khu vực phía bắc, miền trung và vào tới phía nam đều dành thời gian tập luyện và giao lưu để chuẩn bị tốt nhất. Với sự tham gia đông đảo của gần 200 vận động viên đến từ 40 đoàn cho thấy giải đấu đã trở thành một sân chơi ý nghĩa, kết nối các nhà báo trên cả nước.

Tại buổi Lễ Bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên thi đấu 14 nội dung: Đồng đội nam: Không phân biệt lứa tuổi; Đồng đội nữ: Không phân biệt lứa tuổi; Đơn nam từ 45 tuổi trở lên; Đơn nam dưới 45 tuổi; Đơn nữ từ 45 tuổi trở lên; Đơn nữ dưới 45 tuổi; Đơn nam lãnh đạo và Đơn nữ lãnh đạo: Không phân biệt lứa tuổi, dành cho các vận động viên là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí, quản lý báo chí, các cấp Hội Nhà báo, cấp vụ, cục và tương đương của cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí; Đôi nam: Không phân biệt lứa tuổi; Đôi nữ: Không phân biệt lứa tuổi; Đôi nam nữ: Từ 45 tuổi trở lên; Đôi nam nữ: Dưới 45 tuổi; Đôi nam có lãnh đạo và Đôi nữ có lãnh đạo: Không phân biệt lứa tuổi, trong 2 vận động viên thi đấu có 1 vận động viên là lãnh đạo.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.