Theo thông tin từ bệnh viện, chị B.A.D được phát hiện có sỏi túi mật qua siêu âm ổ bụng. Kết quả chụp MRI sau đó cho thấy một viên sỏi lớn chiếm gần hết lòng túi mật, khiến túi mật giãn to bất thường.
Điều đáng nói, người bệnh gần như không có triệu chứng rõ rệt trước đó. Trước nguy cơ biến chứng, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật. Trong quá trình mổ, ê-kíp ghi nhận viên sỏi có kích thước lớn. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, người bệnh phục hồi tốt và xuất viện sau vài ngày.
Theo Thạc sĩ, bác sĩ Phan Bảo Toàn, Khoa ngoại, Bệnh viện Gia An 115, sỏi túi mật là bệnh phổ biến nhưng thường khó nhận biết sớm. Nhiều trường hợp không có triệu chứng điển hình, chỉ được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe. Tuy nhiên, khi sỏi đã lớn hoặc gây biến chứng thì việc điều trị sẽ phức tạp hơn.
"Phần lớn sỏi túi mật hình thành do rối loạn thành phần dịch mật, trong đó phổ biến nhất là sỏi cholesterol, xảy ra khi nồng độ cholesterol trong dịch mật tăng cao và kết tinh thành sỏi.
Ngoài ra, tình trạng ứ đọng dịch mật, nhiễm trùng đường mật, thói quen ăn nhiều chất béo, ít vận động hoặc thói quen bỏ bữa, nhất là nhịn ăn sáng trong thời gian dài, có thể làm dịch mật ứ đọng trong túi mật, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi", bác sĩ Toàn cho hay.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Triển khai khám sức khỏe định kỳ toàn dân có lộ trình, siết chặt an toàn thực phẩm
Không phải mọi trường hợp sỏi túi mật đều cần can thiệp ngay nhưng với những viên sỏi lớn, chiếm gần hết túi mật hoặc có nguy cơ biến chứng, phẫu thuật là giải pháp hiệu quả.
Nếu không được theo dõi và xử trí phù hợp, sỏi mật có thể gây viêm túi mật cấp, tắc mật, nhiễm trùng đường mật, thậm chí viêm tụy cấp hoặc tăng nguy cơ ung thư túi mật.
Từ thực tế này, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên duy trì khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là siêu âm ổ bụng để phát hiện sớm các bệnh lý đường mật.
Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau vùng hạ sườn phải, đầy bụng, buồn nôn sau ăn nhiều dầu mỡ hoặc sốt không rõ nguyên nhân cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời.