Tôn vinh các ngôi sao Thể thao Việt Nam

Phạm Quang Huy và Thanh Thúy được vinh danh vận động viên của năm tại Gala Cúp Chiến thắng 2023

Tối 16/1, Gala Cúp Chiến thắng 2023 - giải thưởng thường niên hàng đầu quốc gia, do Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Cục Thể dục-Thể thao, Vietcontent Sports (đơn vị chủ quản của Webthethao.vn) phối hợp tổ chức, đã diễn ra tại Hà Nội.
Các vận động viên được vinh danh tại lễ trao giải Cúp Chiến thắng 2023
Các vận động viên được vinh danh tại lễ trao giải Cúp Chiến thắng 2023

Qua 6 lần tổ chức, Cúp Chiến thắng đã khẳng định vị thế của giải thưởng hàng đầu, một sự kiện đồng hành đặc biệt của thể thao Việt Nam, với sức lan tỏa cùng hiệu ứng tích cực đối với cộng đồng thể thao và người hâm mộ cả nước. Không chỉ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh tôn vinh những cá nhân, tập thể xứng đáng nhất trong năm, Cúp Chiến thắng thực sự trở thành một đích nhắm, động lực phấn đấu của các huấn luyện viên, vận động viên.

Từ bệ phóng Cúp Chiến thắng, nhiều gương mặt đã trưởng thành vượt bậc, tỏa sáng trên các đấu trường đỉnh cao, nổi bật như các kình ngư Huy Hoàng, Hưng Nguyên, chân chạy Nguyễn Thị Oanh, lực sĩ cử tạ Lê Văn Công, huấn luyện viên điền kinh Nguyễn Mạnh Hiếu, hay nhiều cầu thủ đóng vai chủ chốt ở các đội tuyển bóng đá nam và nữ.

Cúp Chiến thắng 2023 với sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức của ban tổ chức đã tiếp tục có những bước đột phá về nhiều mặt. Với 11 hạng mục, Cúp Chiến thắng sẽ đảm bảo ghi nhận, kết đọng một cách toàn diện nhất những thành tích, gương mặt, hoạt động, sự kiện nổi bật trong năm 2023, đặc biệt, khi thể thao Việt Nam tham dự cả SEA Games 32 và Asian Games 19.

Ban tổ chức cũng quyết định nâng mức thưởng cho hạng mục Đội tuyển của năm lên gấp đôi (từ 50 lên 100 triệu đồng giống như hai hạng mục Nam vận động viên của năm và Nữ vận động viên của năm), và tổng mức thưởng của giải là 750 triệu đồng.

Kết thúc hai vòng bình chọn, Hội đồng bình chọn gồm các nhà quản lý, chuyên gia và nhà báo thể thao uy tín đã lựa chọn ra được những cá nhân, tập thể xứng đáng nhất lọt vào Top 3 cho “cuộc đấu chung kết” ở Gala.

Ở hạng mục Nam vận động viên của năm, xạ thủ vô địch Asian Games Phạm Quang Huy đã được bầu chọn. Xạ thủ quê Hải Phòng đã thăng hoa ở nội dung sở trường 10m súng hơi ngắn qua đó giải cơn khát huy chương Vàng kéo dài 40 năm của bắn súng Việt Nam tại sân chơi lớn ASIAD.

Chỉ một ngày sau khi lọt vào danh sách rút gọn đề cử cho hạng mục Nam vận động viên của năm Cúp Chiến thắng 2023, Phạm Quang Huy đã giành được Huy chương Vàng tại Giải vô địch châu Á 2024 (dành cho súng ngắn, súng trường hơi).

Ở hạng mục Nữ vận động viên của năm, vận động viên bóng chuyền Thanh Thúy đã được xướng tên. Năm 2023 khép lại với Thanh Thúy cùng những thành tích hết sức ấn tượng. Dấu ấn đáng kể nhất là cô cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chức vô địch Cúp các Câu lạc bộ nữ châu Á, vô địch AVC Challenge Cup, giành quyền tham dự 2 đấu trường thế giới FIVB Challenger Cup và FIVB Women's Club World Championship, Top 4 giải vô địch châu Á và ASIAD 19,...

Thúy cũng thi đấu thành công tại Nhật Bản trong màu áo của PFU BlueCats. Bên cạnh đó, Thanh Thúy cũng được bầu chọn là vận động viên được yêu thích nhất của Cúp Chiến thắng 2023.

Năm 2023 chứng kiến sự đột phá, thành công vượt bậc của bóng chuyền nữ Việt Nam. Những thành tích giành được tại các giải đấu lớn cấp châu lục cũng giúp Thanh Thúy và các đồng đội tại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được bầu chọn là Đội tuyển của năm Cúp Chiến thắng 2023, trong khi huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt là Huấn luyện viên của năm.

Lực sĩ Lê Văn Công đã có lần thứ 3 được xướng tên ở hạng mục Vận động viên người khuyết tật của năm. Năm 2023 khép lại với đô cử Lê Văn Công cùng những điểm nhấn ấn tượng ở các giải đấu quốc tế. Đô cử gốc Hà Tĩnh giành 1 huy chương Vàng giải vô địch cử tạ thế giới, 2 huy chương Vàng ở ASEAN Para Games 12 và huy chương Đồng ở Asian Para Games 4. Hai đô cử trong top 3 danh sách rút gọn của đề cử vận động viên người khuyết tật của năm là Lê Tiến Đạt, Đặng Thị Linh Phượng mỗi vận động viên được trao thưởng 25 triệu đồng từ Quỹ tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam.

Ở hạng mục Chuyên gia nước ngoài của năm, những chiến công chói lọi của các xạ thủ và đội tuyển bắn súng Việt Nam trong năm 2023 đã đưa huấn luyện viên Park Chung Gun vượt qua hai huấn luyện viên Dư Chí Quốc (Bóng bàn) và David Grice (Đội tuyển bóng rổ nữ 3x3) để được vinh danh.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho "thầy Park", người đã tròn 10 năm sống và làm việc ở Việt Nam, giúp bộ môn bắn súng ở mảnh đất ông coi như quê hương thứ hai cùng gặt hái những thành tích vinh quang chói lọi khi làm việc với nhiều thế hệ vận động viên, huấn luyện viên. Năm nay, dấu ấn đậm nét của "thầy Park" ngoài tấm huy chương Vàng ASIAD lịch sử của xạ thủ Phạm Quang Huy còn là tấm vé đến Olympic Paris 2024 của nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh.

Cúp Chiến thắng 2023 có sự đồng hành của TV360 với vai trò Nhà tài trợ Kim cương. TV360 là ứng dụng OTT giải trí trực tuyến cung cấp gần 200 kênh truyền hình, các bộ phim độc quyền, song song và các giải thể thao hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, Cúp Chiến thắng 2023 nhận được sự tài trợ và đồng hành của Viglacera Hạ Long là Nhà tài trợ Vàng và các nhà tài trợ đồng hành gồm Audi Việt Nam, Tập đoàn thể thao Động Lực và thương hiệu Doppelherz - thương hiệu số 1 của Đức (từ tập đoàn Queisser với 120 năm lịch sử phát triển) có các dòng sản phẩm đa dạng nổi bật về Vitamin và khoáng chất. Chương trình năm nay còn có sự đồng hành của Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam trao giải cho 2 vận động viên khuyết tật nằm trong top 3 (25 triệu đồng/ vận động viên)

Giải thưởng 11 hạng mục Cúp Chiến thắng 2023

Nam vận động viên của năm: Phạm Quang Huy (bắn súng)

Nam vận động viên của năm: Phạm Quang Huy (bắn súng)

Nữ vận động viên của năm: Trần Thị Thanh Thúy (bóng chuyền)

Vận động viên được yêu thích nhất: Trần Thị Thanh Thúy (bóng chuyền)

Vận động viên Trẻ của năm: Trần Thị Ngọc Yến (cầu mây)

Vận động viên Trẻ của năm: Trần Thị Ngọc Yến (cầu mây)

Vận động viên người khuyết tật xuất sắc của năm: Lê Văn Công (cử tạ)

Vận động viên người khuyết tật xuất sắc của năm: Lê Văn Công (cử tạ)

Huấn luyện viên của năm: Nguyễn Tuấn Kiệt (bóng chuyền)

Huấn luyện viên của năm: Nguyễn Tuấn Kiệt (bóng chuyền)

Chuyên gia người nước ngoài: Park Chung Gun (bắn súng)

Chuyên gia người nước ngoài: Park Chung Gun (bắn súng)

Đội tuyển của năm: Đội tuyển Bóng chuyền nữ

Đội tuyển của năm: Đội tuyển Bóng chuyền nữ

Đồng đội của năm: Đội tuyển cầu mây 4 người nữ

Đồng đội của năm: Đội tuyển cầu mây 4 người nữ

Thành tựu trọn đời: Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Bửu.

Hình ảnh, khoảnh khắc của năm: Quốc ca Việt Nam lần đầu vang lên tại đấu trường World Cup nữ, khi Đội tuyển bóng đá nữ bước ra sân tranh tài tại kỳ Word Cup lịch sử trong trận gặp Đội tuyển Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Tâm thư được Cristiano Ronaldo đăng trên trang cá nhân.

Ronaldo lên tiếng về việc rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo lần đầu lên tiếng chi tiết về quyết định rời đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha, thừa nhận hành động của mình cần chịu kỷ luật, đồng thời khẳng định vẫn sẵn sàng trở lại thi đấu và cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Alcaraz lần thứ hai vô địch Japan Open. (Ảnh: Olympics)

Carlos Alcaraz bảo vệ thành công chức vô địch Nhật Bản mở rộng

Carlos Alcaraz đánh bại Jiri Lehecka với tỷ số 2-0 trong trận chung kết Nhật Bản mở rộng (Japan Open) 2026, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch tại Tokyo. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của tay vợt người Tây Ban Nha kể từ khi trở lại sau gần 5 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay.

U20 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên ở lượt trận đầu bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: VFF)

Nhìn lại việc U20 Việt Nam xuống hạng

Việc đội tuyển U20 Việt Nam phải xuống hạng Development (nhóm phát triển), sau thất bại tại vòng loại Giải bóng đá vô địch U20 châu Á vừa qua, khiến đội bóng nước ta sẽ phải dự các giải đấu thuộc hệ thống U20 châu lục và đợi đến năm 2031 mới có thể thăng hạng trở lại.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Khoảng cách cần vượt qua của Việt Nam

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) đã khép lại sau hơn hai tuần tranh tài với 54 kỷ lục thế giới, 89 kỷ lục châu Á, 212 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục thế giới trẻ. 

Đội hình ra quân của đội tuyển Pháp. (Ảnh: UEFA)

Cục diện khó đoán tại bảng A1 UEFA Nations League

Trước lượt trận 4, bảng A1 UEFA Nations League 2026-2027 đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho các suất vào vòng tứ kết. Ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ đang tỏ ra “hụt hơi” khi phải đối đầu với những cái tên quá vượt trội, 3 cái tên còn lại là Pháp, Bỉ, Italia vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh cho 2 suất vào vòng tứ kết.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong trận đấu làm khách trên đất Hy Lạp. (Ảnh: Germany Football Team)

Hà Lan duy trì chuỗi trận bất bại, Đan Mạch nuôi hy vọng đi tiếp

Sáng 5/10, lượt 4 UEFA Nations League diễn ra một số trận đấu thuộc League B và League A. Trong đó, tâm điểm là chuyến hành quân đến đất Hy Lạp của đội tuyển Đức, và cuộc tiếp đón đội tuyển Na Uy của Bồ Đào Nha trong bối cảnh không có siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, cả Đức và Bồ Đào Nha có kết quả khá trái ngược nhau.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030

Tối 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), kết thúc hơn hai tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. Lễ bế mạc cũng đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai cho Doha (Qatar), chủ nhà của Asian Games 2030.

(Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á

Trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Bạc và 19 Đồng, xếp hạng 20 toàn đoàn và đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, trong khi Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây sau trận chung kết nội dung 4 nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thứ ba

Ngày thi đấu thứ 14 (3/10) tại ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, qua đó bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV) từng giành được tại ASIAD 19.

Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Nhật Bản ăn mừng cùng Huy chương Vàng Asian Games 2026. (Ảnh: JFA)

Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ châu Á

Vượt qua Triều Tiên sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết, đội tuyển nữ Nhật Bản lần thứ ba liên tiếp giành Huy chương Vàng Asian Games. Thành công trên sân nhà Aichi-Nagoya không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Nadeshiko Japan, mà còn một lần nữa cho thấy chiều sâu và nền tảng vững chắc của bóng đá nữ Nhật Bản.

Kỳ thủ hàng đầu Việt Nam - Lê Quang Liêm. (Ảnh: bielchessfestival)

Lê Quang Liêm tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm nằm trong danh sách 24 kỳ thủ tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới (Total Chess World Championship) 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 20/11 tại Budapest (Hungary). Giải quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu, trong đó có Magnus Carlsen, Fabiano Caruana và Nodirbek Abdusattorov.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội tuyển cầu mây nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đội tuyển cầu mây nữ được thưởng nóng sau khi đem về cho Đoàn Việt Nam chiếc HCV thứ 3

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ tại ASIAD 20, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương toàn đội và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho các vận động viên, Ban huấn luyện.

Pháp không thể kéo dài chuỗi thắng lên ba trận. (Ảnh: FIGC)

Italia cầm hòa Pháp, De Bruyne giúp Bỉ thắng đậm

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 tối 2/10 và rạng sáng 3/10 chứng kiến đội tuyển Pháp bị Italia cầm hòa 1-1 ngay trên sân Stade de France, qua đó chấm dứt mạch hai trận thắng dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane. Ở trận còn lại của bảng A1, Kevin De Bruyne lập cú đúp giúp Bỉ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0.