Chuẩn bị kỹ lưỡng lực lượng trước trận gặp Indonesia

Ngày 15/1, đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia trong khuôn khổ Vòng chung kết Asian Cup 2023.
Huấn luyện viên Philippe Troussier quan sát kỹ các cầu thủ trên sân tập. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Philippe Troussier quan sát kỹ các cầu thủ trên sân tập. (Ảnh: VFF)

Vì vừa trải qua hoạt động với cường độ cao trong trận ra quân gặp Nhật Bản, huấn luyện viên Philippe Troussier chia lực lượng đội tuyển làm hai nhóm. Nhóm thi đấu ngày hôm qua (ngày 14/1) tập gym và xông hơi hồi phục tại khách sạn. Nhóm còn lại ra sân rèn thêm các bài tập chiến thuật và củng cố nền tảng thể lực.

Cái nắng nóng khá rát vào buổi sáng tại Qatar gần như không gây tác động nào đến tinh thần và nhiệt huyết của nhà cầm quân người Pháp. Ông thầy 68 tuổi hoạt động không ngơi nghỉ trên sân tập để thúc đẩy các học trò và sẵn sàng tạm dừng các tình huống để phân tích cho các cầu thủ hiểu rõ hơn về ý tưởng của mình.

Mặc dù buổi tập trên sân chỉ góp mặt 1/2 lực lượng, nhưng sự nghiêm khắc và biểu hiện đầy sức chiến đấu của huấn luyện viên Philippe Troussier vẫn tạo ra bầu không khí đầy cạnh tranh và tích cực. Bản thân các cầu thủ cũng phải tập trung và nỗ lực hết sức mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Có thể thấy, huấn luyện viên Philippe Troussier đang cố gắng bảo đảm lực lượng tối ưu nhất cho đội tuyển. Ông không “đóng khung” một đội hình cho tất cả các trận đấu, mà lựa chọn những nhân tố phù hợp nhất cho từng đối thủ. Do vậy, việc đưa ra yêu cầu cao trong các buổi tập cũng là để bảo đảm tất cả các cầu thủ đều ở trạng thái sẵn sàng cả về tinh thần, thể lực và chuyên môn.

Các tuyển thủ nỗ lực theo kịp giáo án. (Ảnh: VFF)

Các tuyển thủ nỗ lực theo kịp giáo án. (Ảnh: VFF)

Trả lời báo chí trước buổi tập, tiền đạo trẻ Nguyễn Văn Trường cho biết, huấn luyện viên Philippe Troussier tỏ ra tự hào với đội vì đã có trận đấu hay và tốt trước đội tuyển hàng đầu châu Á, nhưng đội xác định chỉ tập trung cho từng trận, và bóng chưa lăn thì không nói trước được điều gì.

Theo Văn Trường, trận đấu tới với Indonesia sẽ rất gay cấn, do hai đội quá hiểu nhau qua nhiều lần đối đầu. Bên cạnh đó, vì nằm chung bảng với hai đối thủ rất mạnh là Iraq và Nhật Bản, nên kết quả cuộc đấu trên sân Duhail giữa hai đội vào ngày 19/1 có thể quyết định khả năng đi tiếp vào vòng 1/8.

"Việt Nam chắc chắn phải thắng Indonesia để nắm giữ cơ hội đi tiếp vào vòng sau", Nguyễn Văn Trường nhấn mạnh.

Tại trận đấu gặp Nhật Bản, Nguyễn Văn Trường được vào sân từ phút 64 thay Nguyễn Đình Bắc, đánh dấu lần ra quân chính thức đầu tiên cho đội tuyển quốc gia.

Chia sẻ về cảm xúc của dấu mốc đặc biệt này, tiền đạo sinh năm 2003 nói: "Là cầu thủ trẻ nên khi được vào sân thi đấu trận Nhật Bản, thực sự tôi rất hạnh phúc. Sau trận đấu này, tôi sẽ cố gắng nỗ lực hơn để có cơ hội đóng góp cho đội tuyển nhiều hơn. Điều tôi học hỏi nhiều nhất qua trận đấu vừa qua chính là bản lĩnh thi đấu".

Chiều cùng ngày 15/1, đội tuyển được phép nghỉ ngơi, thư giãn tại khách sạn. Huấn luyện viên Philippe Troussier cũng khuyến khích các cầu thủ theo dõi qua tivi trận đấu giữa Indonesia và Iraq để hiểu rõ hơn về đối thủ của mình.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.