Pà Cò đầu tư cho du lịch cộng đồng

Cách Thủ đô Hà Nội khoảng 180 km, theo Quốc lộ 6 hướng Sơn La, xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển.

Điểm săn mây xã Pà Cò.
Điểm săn mây xã Pà Cò.

Pà Cò có cảnh quan tươi đẹp, khí hậu mát mẻ quanh năm, là nơi có phần lớn đồng bào dân tộc H’Mông sinh sống với đời sống văn hóa đặc sắc, rất giàu tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng, thu hút du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Đến với Pà Cò, du khách có thể thả mình khám phá các xóm, bản du lịch với những cung đường nhỏ xinh, hai bên là đồi chè, vườn mận và những cánh rừng nguyên sinh cổ thụ. Không những vậy, Pà Cò còn nổi tiếng với các điểm săn mây là: Thung Mài, Pà Khôm và Hang Kia. Nơi đây thường cuốn hút du khách săn mây quanh năm, không theo mùa, nhất là các đoàn khách quốc tế.

Trong khung cảnh tự nhiên của núi rừng thơ mộng với những nếp nhà sàn mộc mạc đơn sơ, ở đó có những người dân đang miệt mài dệt thổ cẩm, nhuộm chàm, vẽ sáp ong trên vải lanh... Tất cả tạo nên một bức tranh bản làng người H’Mông bình dị và hấp dẫn. Bên cạnh đó, Pà Cò còn ấn tượng với du khách về văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc H’Mông, như: lợn bản, gà đen, rượu ngô, bánh dày giã tay, cải mèo, rau đậu, su su... Đó là những món ăn luôn gắn liền và mang đậm bản sắc của người dân tộc nơi đây.

Sở dĩ Pà Cò trở thành địa danh du lịch của tỉnh Phú Thọ, bởi bên cạnh yếu tố cảnh quan thiên nhiên, nơi đây công tác bảo tồn nét văn hóa bản địa đặc sắc qua lời ăn tiếng nói, trang phục, phong tục tập quán sinh hoạt hằng ngày. Các hộ làm du lịch cộng đồng tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng, làm mới các sản phẩm trải nghiệm, như: chợ đêm văn hóa dân tộc H’Mông ở Pà Cò, trải nghiệm dệt vải, nhuộm vải thổ cẩm, hái chè… Đáng chú ý, người dân địa phương tập trung đầu tư xây dựng các homestay, chủ động phát triển các cây, con, gìn giữ nghề truyền thống và đưa vào kinh doanh các sản phẩm du lịch.

Trên địa bàn xã hiện có một số homestay nổi tiếng như: Y Múa Homestay; A La Homestay; Y Sao Homestay... Điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ lưu trú tại các nhà nghỉ cộng đồng đáp ứng nhu cầu cho du khách. Các hộ làm du lịch cộng đồng đang tích cực liên kết tour, tuyến và xây dựng, hoàn thiện các sản phẩm du lịch địa phương nhằm làm phong phú hoạt động trải nghiệm, thu hút ngày càng đông du khách. Mỗi năm xã đón khoảng hơn 5.000 lượt khách du lịch, trong đó hơn 60% là khách nước ngoài.

Từ năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (cũ) đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch vào xã Pà Cò và Hang Kia để thúc đẩy tiềm năng du lịch nơi đây. Mục tiêu được Đại hội Đảng bộ xã Pà Cò đề ra: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc để tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập, phấn đấu trong giai đoạn 2025-2030, tăng thu ngân sách Nhà nước bình quân 10%/năm, tiếp tục thực hiện các mục tiêu giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, đời sống vật chất và tinh thần của người dân xã Pà Cò được nâng lên rõ rệt. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng khang trang; các công trình dân sinh cơ bản đáp ứng nhu cầu đời sống, diện mạo xóm, xã thay đổi đáng kể.

Người dân đang tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung vào các cây, con thế mạnh địa phương như: Rau, quả ôn đới, gà đen, lợn bản… vừa là sản phẩm nuôi trồng, vừa phục vụ phát triển du lịch. Tuy nhiên, tới nay tiềm năng du lịch Pà Cò vẫn chưa khai thác được nhiều, lượng du khách chưa đông, chưa có dự án lớn, chưa tương xứng với tiềm năng địa phương... Đồng chí Trần Văn Truyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pà Cò cho biết: Tuy có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nhưng tới nay Pà Cò vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn như: Hạ tầng giao thông còn khó khăn, cơ sở vật chất hệ thống điện, đường, trường, trạm nhiều điểm đang xuống cấp, cần được đầu tư.

Bên cạnh đó, diện tích chủ yếu đồi, núi, ít đất sản xuất, nước tưới cũng chưa chủ động được, khó phát triển nông nghiệp. Do đó, xã xác định, lấy phát triển du lịch làm mũi nhọn, chủ đạo; tập trung phát triển các loại hình du lịch cộng đồng theo hướng vận động người dân cùng tham gia, hỗ trợ người dân xây dựng các homestay kết hợp phát triển sản xuất nông nghiệp sạch phục vụ du lịch (trồng rau sạch, trồng các loại cây ăn quả...); đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch; tiếp tục đề nghị tỉnh quan tâm mở các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức phục vụ khách du lịch cho người dân... Chủ động, nội lực, từng bước khắc phục khó khăn, xây dựng xã thành điểm du lịch lý tưởng trên cung đường Tây Bắc.

Xã Pà Cò được sáp nhập từ các xã: Pà Cò, Hang Kia, Cun Pheo và ba xóm thuộc xã Đồng Tân; tổng diện tích tự nhiên 115,764 km²; quy mô dân số 11.190 người, gồm các dân tộc H’Mông, Thái, Mường, Dao, Kinh... cùng sinh sống. Trong đó dân tộc H’Mông chiếm đa số (khoảng 59%). Ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã ban hành các nghị quyết, quyết định công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, bảo đảm bộ máy chính quyền xã đi vào hoạt động không gián đoạn. Xã định hướng phát triển du lịch làm mũi nhọn để tạo sự đột phá về phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương. Phấn đấu Pà Cò sẽ là địa điểm hấp dẫn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".