Ông Nguyễn Xuân Vũ tiếp tục làm Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam khóa VII

Ngày 3/8, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn bóng bàn Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2024-2029) đã được tổ chức tại Hà Nội, chậm 2 năm sau khóa VI (nhiệm kỳ 2018-2022).
Các thành viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng bàn Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2024-2029).
Các thành viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng bàn Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2024-2029).

Về mặt nhân sự, trong nhiệm kỳ khóa VI, sau khi Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam khóa VI Trần Gia Thái xin thôi, ông Nguyễn Xuân Vũ đã được sự tín nhiệm bầu giữ Chủ tịch. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VII bao gồm 25 đại biểu và Ban Chấp hành khóa mới đã nhất trí bầu ông Nguyễn Xuân Vũ tiếp tục làm Chủ tịch Liên đoàn.

Trong số 4 Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn khóa VI, chỉ còn ông Trần Cảnh Tuấn tiếp tục làm Phó Chủ tịch khóa VII. Ba Phó Chủ tịch mới là các ông: Đỗ Đức Hoàng, Tống Đức Thuận và Từ Nhân Luân. Ông Nguyễn Nam Hải, Trưởng Bộ môn bóng bàn thuộc Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội, cựu VĐV từng vô địch quốc gia được bầu là Tổng Thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam khóa VII.

Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam khóa VII Nguyễn Xuân Vũ.

Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam khóa VII Nguyễn Xuân Vũ.

Việc nhiệm kỳ VI kéo dài thêm 2 năm đã phần nào nói lên thực trạng của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, trong đó công tác xã hội hóa các nguồn lực nhằm hỗ trợ phát triển bóng bàn vẫn chưa được như kỳ vọng. Bóng bàn là một trong những môn thể thao được yêu thích tại Việt Nam với số người thường xuyên tham gia tập luyện ước tính chỉ sau môn điền kinh (chạy bộ), song chưa năm nào Liên đoàn bóng bàn Việt Nam vận động được 1 tỷ đồng (cao nhất là năm 2023 thu được 850 triệu đồng) bởi thế vai trò khá mờ nhạt. Do nguồn thu thấp, việc hỗ trợ của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam cho phong trào bóng bàn Việt Nam chưa được như mong đợi. Một số giải đấu do Liên đoàn bóng bàn Việt Nam tổ chức vẫn chỉ trao thưởng 500.000đ cho ngôi vô địch.

Trong ba kỳ SEA Games gần đây, bóng bàn Việt Nam đều giành HCV, một số VĐV trẻ đạt thành tích tại các giải trong khu vực, song chủ yếu các VĐV này được tập huấn, thi đấu từ nguồn kinh phí do Nhà nước cấp thông qua Cục Thể dục-Thể thao và các địa phương đang đào tạo VĐV bóng bàn. Bóng bàn Việt Nam đang tụt hậu khá xa so với Singapore, Thái Lan bởi ngân sách nhà nước đầu tư cho bóng bàn thông qua 2 nguồn chính là Cục Thể dục-Thể thao và địa phương còn thấp, hầu như chưa có sự hỗ trợ hiệu quả từ Liên đoàn bóng bàn Việt Nam.

Trong thời gian gần đây, lực lượng vận động viên trẻ với một số gương mặt nổi bật như Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Trần Mai Ngọc… được đào tạo bởi HLV Vũ Mạnh Cường, nhưng công lao lớn nhất thuộc về Tập đoàn T&T đứng sau hậu thuẫn kinh phí. Một số VĐV trẻ vừa giành HCV trong khu vực cũng trưởng thành từ chương trình đào tạo của các địa phương như Hải Dương, Quân đội, Thành phố Hồ Chí Minh…

Theo chỉ đạo của Ban Bí Thư Trung ương Đảng, 42 năm qua Báo Nhân Dân đã nỗ lực đăng cai tổ chức Giải bóng bàn vô địch quốc gia với sự tài trợ hiệu quả của nhiều doanh nghiệp. Hơn 10 năm qua, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã đồng hành cùng Báo Nhân Dân tổ chức giải đấu. Từ năm 2024 Giải vô địch bóng bàn quốc gia có thêm Nhà đồng hành Tập đoàn Dầu khí quốc gia, Đạm Phú Mỹ và nhiều doanh nghiệp lớn. Bên cạnh việc tạo điều kiện về địa điểm, bàn thi đấu, thảm thi đấu…. Giải thưởng cho các VĐV dần được nâng cao lên mức gần 500 triệu đồng như hiện nay.

Ở nhiệm kỳ mới, với quyết tâm cao của Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ, việc thay đổi Tổng Thư ký và nhiều vị trí Phó Chủ tịch, quy tụ nhiều người có tâm huyết, kinh nghiệm và năng lực được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ nhiều hơn trong việc phát triển phong trào bóng bàn tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.