Nữ tuyển thủ Việt kiều - Nam Mi: "Tôi rất thích chơi bóng tại Việt Nam"

Tuyển thủ Việt kiều Nguyễn Hoàng Nam Mi đang dần thích nghi với môi trường tập luyện cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Lần đầu khoác áo đội tuyển, cô bày tỏ niềm vui khi được học hỏi từ các đồng đội và khẳng định mong muốn trở lại cống hiến sau khi hoàn thành việc học ở Canada.

Tuyển thủ Việt kiều Nguyễn Hoàng Nam Mi chia sẻ với truyền thông trước buổi tập. (Ảnh: VFF)
Tuyển thủ Việt kiều Nguyễn Hoàng Nam Mi chia sẻ với truyền thông trước buổi tập. (Ảnh: VFF)

Trong tuần tập luyện cuối cùng trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn, đội tuyển nữ quốc gia đang tích cực rèn thể lực kết hợp củng cố kỹ – chiến thuật nhằm sẵn sàng cho các trận giao hữu quốc tế.

Trong bầu không khí khẩn trương nhưng tràn đầy quyết tâm ấy, nữ tuyển thủ gốc Việt – Nguyễn Hoàng Nam Mi đã chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt về lần đầu khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam.

Chuyển đến từ Canada, nơi cô sinh sống và thi đấu nhiều năm qua, Nam Mi đang dần thích nghi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại Hà Nội. “Thời tiết đang rất nóng nên tôi phải cố gắng nhiều hơn, nhưng hiện tại đã bắt đầu quen dần. So với Canada, tôi thấy lối chơi ở Việt Nam nhanh và khéo léo hơn”, cô bày tỏ.

Bên cạnh việc học hỏi kỹ chiến thuật, Nam Mi cũng nhận được sự chỉ dẫn tận tình từ huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung và các đồng đội: “Tôi đang cố gắng điều chỉnh cách chuyền bóng nhanh và mạnh hơn theo yêu cầu của ban huấn luyện. Sau mỗi buổi tập, đội được ngâm đá, giãn cơ. Đây là điều rất tốt để tránh chấn thương”.

Gia nhập đội tuyển từ câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Mi nhanh chóng tìm được sự hòa nhập khi kết nối tốt với các đồng đội như Huỳnh Như, Tuyết Ngân hay Phương Thảo. Cô tiết lộ: “Tôi và chị Huỳnh Như hay trò chuyện bằng tiếng Anh mỗi khi tôi chưa hiểu hết tiếng Việt. Mọi người rất thân thiện và luôn giúp đỡ tôi”.

img-2687-e1748944091724.jpg
Nam Mi hòa nhập tốt cùng các đồng đội. (Ảnh: VFF)

Khi được hỏi về kế hoạch gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam, Nam Mi cho biết: “Tôi rất thích chơi bóng ở Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cần hoàn thành chương trình đại học tại Canada vào tháng 8 này. Sau khi tốt nghiệp, tôi dự định quay trở lại Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp bóng đá”.

Chia sẻ thêm về cuộc sống cá nhân, Nam Mi cho biết cô đang sống cùng ông bà và các bác tại Việt Nam. “Tôi nhớ bố mẹ và em trai ở Canada nhưng vẫn thường xuyên gọi điện trò chuyện. Tôi thấy thú vị khi ở Canada người ta thích làn da rám nắng, còn ở Việt Nam các bạn nữ lại sợ bị đen. Nắng ở đây khá gắt, nên tôi luôn mặc áo dài tay khi ra sân tập”.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản vào rạng sáng ngày 8/6 để bắt đầu chuyến tập huấn quan trọng. Trong thời gian tại đây, đội sẽ thi đấu giao hữu với ba câu lạc bộ nữ địa phương nhằm nâng cao chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm cho các giải đấu sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.