Nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán vào tháng 9/2025

Theo ông Hà Duy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nếu xét về hệ thống pháp lý, về cơ bản đến nay thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng được các tiêu chí của tổ chức quốc tế về nâng hạng thị trường. Tuy nhiên, việc xét hạng thị trường còn phụ thuộc vào trải nghiệm của nhà đầu tư cũng như là đánh giá thực tế....
Giá trị giao dịch bình quân/phiên của VNINDEX, (tỷ VND). (Nguồn: FiinProX, BSC Research)
Giá trị giao dịch bình quân/phiên của VNINDEX, (tỷ VND). (Nguồn: FiinProX, BSC Research)

Báo cáo tổng hợp của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam cùng các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách cho thấy, trong năm 2024, huy động vốn từ thị trường chứng khoán (bao gồm phát hành trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu) tăng trưởng tích cực, với mức tăng 37,6% (năm 2023 chỉ tăng 12,93%). Trong đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có mức tăng trưởng lớn nhất (25,9%) với tổng giá trị phát hành 443,5 nghìn tỷ đồng. Hiện, thị trường chứng khoán Việt Nam có trên 9 triệu tài khoản của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, thị trường chứng khoán dự kiến sẽ đối mặt với nhiều thách thức từ chính sách thuế quan của Mỹ trong năm 2025, nhưng với các biện pháp ứng phó kịp thời và quyết liệt của Chính phủ và cơ hội thu hút dòng tiền từ kỳ vọng FTSE Russell (FTSE Russell là một tổ chức độc lập có nhiệm vụ tạo ra các chỉ số cho thị trường tài chính toàn cầu. Các chỉ số do FTSE phát hành được sử dụng rộng rãi để đo lường hiệu suất của thị trường chứng khoán và các phân khúc cụ thể của nền kinh tế. FTSE Russell thuộc sở hữu của Sở Giao dịch Chứng khoán London, Anh. FTSE Russell cũng là một trong ba công ty cung cấp chỉ số hàng đầu thế giới bao gồm: MSCI, FTSE Russell và S&P Dow Jones Indices) có thể nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vào tháng 9/2025, triển vọng thị trường chứng khoán trong trung, dài hạn vẫn tích cực.

Trong chỉ số thị trường cận biên (Frontier) do MSCI, FTSE phân loại, Việt Nam đứng Top 1 về tỷ trọng, tuy nhiên giá trị vốn hóa, thanh khoản, số lượng cổ phiếu từ lâu đã đáp ứng các tiêu chí của một thị trường mới nổi (Emerging), thậm chí còn xếp trên nhiều quốc gia khác trong khu vực và thế giới.

Ngay từ đầu năm 2025, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra các thông điệp mạnh mẽ khi đặt ra yêu cầu thị trường chứng khoán phải được nâng hạng trong năm nay, đồng thời sớm triển khai các hành động cụ thể để 2025 sẽ là năm phát triển đột phá cả về quy mô và chất lượng, tiếp tục khẳng định là kênh huy động vốn trung, dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế và là công cụ quản lý vĩ mô quan trọng của Chính phủ. Điều này cho thấy quyết tâm cao của lãnh đạo ngành tài chính trong việc hiện thực hóa mục tiêu được đề cập tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 cũng như Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025 do Chính phủ ban hành ngay đầu năm 2025.

Ông Hà Duy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thời gian qua Bộ Tài chính cũng đã triển khai hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách để đáp ứng tiêu chí về nâng hạng thị trường của các tổ chức quốc tế.

Văn bản gần đây nhất là tháng 9/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68, cho phép các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đặt lệnh mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam mà không cần có đủ số tiền trong tài khoản tại thời điểm đó, từ đó khơi thông điểm nghẽn về yêu cầu ký quỹ khi đặt lệnh mua cổ phiếu mà các tổ chức định hạng đặc biệt quan tâm.

Không chỉ vậy, Thông tư này cũng bổ sung quy định công ty đại chúng phải thực hiện công bố thông tin bằng tiếng Việt đồng thời bằng tiếng Anh. Đây cũng là một tiêu chí mà tổ chức định hạng MSCI (MSCI là công ty có uy tín chuyên cung cấp các công cụ phân tích thị trường tài chính có trụ sở tại New York, Mỹ. Công ty này công bố kết quả phân loại thị trường định kỳ dành cho các thị trường chứng khoán trên thế giới, trong đó có Việt Nam) đánh giá rằng thị trường Việt Nam cần cải thiện. Các quy định này có hiệu lực từ ngày 2/11/2024 và được kỳ vọng sẽ là bước tiến quan trọng để thị trường chứng khoán được nâng hạng trong năm 2025.

Nếu xét về hệ thống pháp lý, cơ bản đến nay thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng được các tiêu chí của tổ chức quốc tế về nâng hạng thị trường. Tuy nhiên, việc xét hạng thị trường còn phụ thuộc vào trải nghiệm của nhà đầu tư cũng như là đánh giá thực tế. "Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ Tài chính cũng đang tiếp tục xử lý các vấn đề kỹ thuật cũng như triển khai các đối thoại, xúc tiến đầu tư để các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có đánh giá và trải nghiệm thực tế tích cực hơn, trên cơ sở đó hướng tới triển khai nâng hạng thị trường trong năm nay", ông Tùng cho biết thêm.

Kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng vào tháng 9/2025.

Kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng vào tháng 9/2025.

Ngày 9/4/2025, FTSE Russell đã công bố kết quả đánh giá phân loại tạm thời các thị trường chứng khoán kỳ tháng 3/2025, theo đó Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách theo dõi “Watch list” để được xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Báo cáo đánh giá thị trường tháng 3/2025 lần này được cho là tích cực so với các báo cáo trước đây khi đã không đề cập đến 3 yếu tố cần xem xét trong báo cáo trước đó, bao gồm: quy tắc hoạt động từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi VSDC ban hành các quy định để hướng dẫn thực hiện các giải pháp NPF (giao dịch, thanh toán giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền khi đặt lệnh).

Khả năng tiếp cận thông tin đối với nhà đầu tư nước ngoài sau khi các doanh nghiệp đã bắt đầu công bố các báo cáo song ngữ theo lộ trình quy định tại Thông tư 68 và lộ trình rõ ràng về cách thực hiện các quy định mới sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra lộ trình cụ thể vào ngày 11/3/2025.

Theo nhóm nghiên cứu của Ngân hàng BIDV và Ngân hàng ADB, có thể trong tháng 9/2025, FTSE Russell sẽ ra thông báo chính thức chấp thuận nâng hạng cho thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi sơ cấp (Secondary Emerging market).

Dự báo, nếu thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, sẽ thu hút lượng lớn dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. Cụ thể sẽ đón nhận tối thiểu 700 triệu–1,5 tỷ USD từ các quỹ ETF/chủ động. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài thông thường sẽ mua ròng từ 3-4 tháng trước khi FTSE ra thông báo và từ 4-5 tháng đối với MSCI (tuy nhiên còn phụ thuộc vào room ngoại của các doanh nghiệp Việt Nam niêm yết).

Tạo hiệu ứng đến các cam kết của cơ quan quản lý trong việc cải cách thị trường. Tạo cơ sở thuận lợi để thu hút các định chế tài chính, nhà đầu tư tổ chức tham gia thị trường. Có thể gia tăng dòng vốn FDI trong nước trong quá khứ khi MSCI nâng hạng thị trường đã giúp FDI tại Ấn Độ tăng +49% và Ai Cập tăng +63% trong vòng 1 năm và sẽ nâng cao khả năng quản trị nội bộ doanh nghiệp trong nước.

Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Tài chính nhận định: mục tiêu của chúng ta là đưa thị trường chứng khoán phát triển về chất, thực chất, ổn định, bền vững, một khi làm được tất cả những điều đó thì đương nhiên sẽ được nâng hạng.

"Tuy nhiên, việc nâng hạng chỉ là “điểm nút” ghi nhận trên quá trình phát triển bền vững của thị trường chứng khoán về chất và lượng. Nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức cá nhân chủ thể tham gia vào thị trường đó là phải xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán bền vững với chất lượng ngày càng cao. Đấy là mục tiêu cuối cùng chúng ta phải nỗ lực để đạt được", ông Chi nhấn mạnh.

Bên cạnh những nỗ lực từ phía Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước trong năm 2024 cũng đã xin ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 05/2014/TT-NHNN nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc mở, giám sát tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài (như xem xét cho phép tổ chức trung gian có uy tín xác nhận tư cách của nhà đầu tư).

Nếu Ngân hàng Nhà nước ban hành trong năm 2025 sẽ là thay đổi quan trọng ở phía hệ thống Ngân hàng trong việc hướng đến mục tiêu nâng hạng thị trường mà Chính phủ đặt ra. Với những cam kết mạnh mẽ trong việc đạt được mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán và xây dựng một thị trường vốn phát triển bền vững, các tiêu chí nâng hạng còn lại của MSCI sẽ được đáp ứng vào năm 2026, dự báo thị trường Việt Nam có nhiều khả năng sẽ chính thức được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá tháng 6/2027.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới. 

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 29/4: VN-Index giảm gần 22 điểm, khối ngoại bán mạnh VIC

Phiên giao dịch ngày 29/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận áp lực bán mạnh mẽ khiến các chỉ số chính giảm sâu. Ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường với 3,41% chủ yếu đến từ mã VIC, VHM, BCM. Chốt phiên, VN-Index giảm 21,74 điểm, xuống mức 1.854,1 điểm.

[Infographic] Thị trường chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng lên 1.875,84 điểm với mức độ phân hóa mạnh

[Infographic] Thị trường chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng lên 1.875,84 điểm với mức độ phân hóa mạnh

Dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu đầu ngành bất động sản, VN-Index tiếp tục tăng điểm. Kết phiên 28/4, VN-Index tăng 22,55 điểm (+1,22%) lên mức 1.875,84 điểm, với kỳ vọng quay trở lại vùng đỉnh cũ quanh 1.900 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 210 mã giảm giá, 107 mã tăng giá và 52 mã giữ giá tham chiếu.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông LPBank năm 2026.

LPBank thông qua chiến lược lập ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế, chia cổ tức 30% tiền mặt

Ngày 28/4, Ngân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Với sự đồng thuận cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình quan trọng, đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong việc mở rộng quy mô quốc tế và khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index duy trì trên mốc 2.800 điểm phiên thứ 6 liên tiếp

Thị trường hàng hóa nguyên liệu trong phiên đầu tuần tiếp tục chịu chi phối bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Lo ngại gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá năng lượng đi lên, đồng thời lan sang nhóm nông sản thông qua nhu cầu nhiên liệu sinh học, giúp lực mua duy trì trên diện rộng. 

Điểm giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thái Nguyên.

Dòng chảy tín dụng chính sách nơi trung du miền núi Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên sau hợp nhất không chỉ có diện tích hơn 8.300 km2 và dân số vượt 1,68 triệu người, mà còn tạo sức bật cực tăng trưởng mới, đặc biệt ghi dấu ấn rõ nét trong việc bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các khu vực.

Toàn cảnh hội thảo.

Hoàn thiện chính sách tín dụng cho nông nghiệp số, nông nghiệp xanh

Trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành trục phát triển chủ đạo của nền kinh tế, bài toán tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn không còn dừng lại ở quy mô vốn, mà đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng dòng vốn, cơ chế phân bổ và khả năng dẫn dắt chuyển đổi.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 24/4: VN-Index mất hơn 17 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 24/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 21.139 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 17,07 điểm, xuống mức 1.853,29 điểm khi kết thúc phiên.

[Infographic] Chứng khoán ngày 23/4: Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch tăng 69,6% so phiên trước

[Infographic] Chứng khoán ngày 23/4: Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch tăng 69,6% so phiên trước

Kết phiên giao dịch ngày 23/4, VN-Index tăng hơn 13 điểm lên mức 1.870,36 điểm, với kỳ vọng quay trở lại vùng đỉnh cũ quanh 1.900 điểm. Độ rộng trên HoSE tiếp tục tiêu cực với 208 mã giảm giá, 104 mã tăng giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch tăng 69,6% so phiên trước.

Lễ ký hợp tác giữa Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 và Ngân hàng Techcombank.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong giao thông công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra bước tiến mới trong việc đưa tài chính số vào giao thông công cộng, góp phần kiến tạo hệ sinh thái đô thị thông minh, hiện đại và bền vững.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản tăng mạnh, VN-Index duy trì đà tăng

Phiên giao dịch ngày 23/4, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng tích cực khi dòng tiền cải thiện rõ rệt, giúp VN-Index tăng hơn 13 điểm. Dù vậy, áp lực bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài, tập trung tại các mã như FPT, ACB và VHM, vẫn tạo sức ép lên nhiều nhóm cổ phiếu lớn.

Chính thức triển khai dịch vụ thanh toán QR Việt Nam-Hàn Quốc.

Triển khai thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam-Hàn Quốc

Trong bối cảnh thanh toán số xuyên biên giới đang trở thành xu hướng tất yếu của hội nhập tài chính, đặc biệt tại khu vực châu Á, Việt Nam tiếp tục ghi nhận một bước tiến mới với việc chính thức triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới với Hàn Quốc - một trong những đối tác kinh tế, du lịch quan trọng hàng đầu.

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/4: VN-Index tăng 23,82 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/4: VN-Index tăng 23,82 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Kết phiên giao dịch 22/4, VN-Index tăng 23,82 điểm, lên 1.857,3 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tiêu cực với 194 mã giảm giá, 111 mã tăng giá, 66 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch giảm 25,2% so phiên trước. Xu hướng ngắn hạn, VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.820 điểm.