Nỗ lực duy trì cơ cấu dân số vàng

Thành phố Hồ Chí Minh đang trong thời kỳ dân số vàng với độ tuổi từ 15 đến 64 tuổi, chiếm hơn 74%. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực để duy trì cơ cấu này trong bối cảnh công tác dân số đối mặt với nhiều thách thức.

Khám bệnh cho người dân tại Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh.
Khám bệnh cho người dân tại Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện cả nước có khoảng hơn 102 triệu người; trong đó, lực lượng lao động chiếm 67,4%. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến cuối năm 2025 có hơn 13,8 triệu người; trong đó, người từ 15 đến 64 tuổi chiếm đến 74,06%. Theo Chi Cục dân số thành phố, giai đoạn 2021-2025, thành phố cơ bản hoàn thành các mục tiêu của chiến lược dân số. Cụ thể, năm 2025, có 82,18% phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh, 85,15% trẻ sơ sinh được sàng lọc; hơn 90% thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn. Tỷ số giới tính khi sinh được duy trì ở mức 106-107 trẻ nam/100 trẻ nữ; tuổi thọ trung bình của người dân đạt 76,7 tuổi.

Trong sáu tháng đầu năm 2026, toàn thành phố ghi nhận 36.103 trẻ được sinh ra; tỷ số giới tính khi sinh đạt 107,16 trẻ nam/100 trẻ nữ; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 81,24% và sàng lọc sơ sinh đạt 83,34%. Tuy vậy, để duy trì cơ cấu dân số vàng, Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với những vấn đề cần giải quyết. Đó là, hiện thành phố đang xếp vào nhóm 13 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp. Dù năm 2025, số con trung bình của một người phụ nữ trong độ tuổi sinh là 1,51 con, tăng nhẹ so với năm 2024 là 1,43 con, nhưng vẫn ở mức thấp nhất so với cả nước. Bên cạnh đó, tốc độ già hóa dân số đang nhanh, với số người cao tuổi nhiều nhất cả nước: hơn 1,57 triệu người, chiếm 11,4% trên tổng dân số toàn thành phố.

Một trong những nguy cơ có thể thấy rõ là giới trẻ ngày nay ngại kết hôn, ngại sinh đủ hai con vì những lý do liên quan điều kiện an sinh như: việc làm, nhà ở, thu nhập, chi phí nuôi dạy con cái... Theo những người làm công tác dân số, còn một số nhóm giải pháp quan trọng chưa được cụ thể hóa, nhất là các chính sách tạo động lực cá nhân và xã hội cho việc kết hôn và sinh con.

Để giải quyết vấn đề nêu trên, ngay sau khi sáp nhập với Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương, ngành dân số Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp. Tháng 9/2025, Chi cục Dân số cùng với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức khám sức khỏe sinh sản miễn phí cho gần 400 công nhân lao động trên địa bàn phường Bến Cát. Lần đầu tiên nhiều nữ công nhân được thăm khám, tầm soát bệnh và cấp phát thuốc điều trị. Ngoài ra, chị em công nhân còn được tư vấn về sức khỏe sinh sản, cách nhận biết và phòng tránh một số bệnh lý...

Tháng 4/2026, chiến dịch truyền thông, phát động nâng cao chất lượng dân số được tổ chức ngay tại vùng có mức sinh thấp ở phường Thủ Dầu Một. Chiến dịch được triển khai tại tất cả các phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ dân số có chất lượng, an toàn và hiệu quả. Tháng 5/2026, gần 500 cán bộ công đoàn; trong đó, có công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp đã được tập huấn chuyên đề “Luật Dân số và các vấn đề dân số”. Những cán bộ ban nữ công đã được tập huấn để tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân cũng như những điểm mới của Luật Dân số năm 2025.

Mới đây nhất, đầu tháng 7 vừa qua, Chi cục Dân số và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng tổ chức lớp tập huấn kiến thức chuyên môn, thông điệp truyền thông về dân số và phát triển cho hàng trăm giáo viên dạy môn sinh học, giáo viên phụ trách công tác Đoàn tại các trường trung học phổ thông thuộc khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ). Qua đây, giáo viên không chỉ được trang bị những kiến thức mới về dân số, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số mà còn nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngành giáo dục với công tác này trong tình hình mới.

Chi cục trưởng Chi cục Dân số Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Chánh Trung cho biết: Một trong những giải pháp chiến lược ngành dân số quan tâm là đặt thanh niên vào trung tâm của chính sách, xem họ là hạt nhân cho sự thay đổi, là chìa khóa cốt lõi để thực hiện các giải pháp chiến lược phát triển dân số của quốc gia nói chung và thành phố nói riêng.

Anh Bùi Hữu Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trong giai đoạn 2022-2025, chương trình lễ cưới tập thể đã tổ chức cho 232 cặp đôi công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn xây dựng gia đình văn minh, tiết kiệm. Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn đã hỗ trợ gần 50.000 thanh niên tìm kiếm việc làm, giúp ổn định sinh kế để người trẻ có đủ điều kiện lập gia đình và sinh đủ hai con. Tất cả các phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi đều đã nhận được chính sách khuyến sinh theo Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

Luật Dân số 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đã mở ra một tư duy hoàn toàn mới, chuyển mạnh từ quản lý quy mô sang phát triển toàn diện, lấy chất lượng cuộc sống làm mục tiêu xuyên suốt. Để tăng tỷ suất sinh con, nâng cao chất lượng dân số cần có sự đồng hành, vào cuộc của toàn xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Công tác dân số hiện nay không chỉ sinh đủ, mà còn phải sinh khỏe, nuôi tốt, học tốt và phát triển toàn diện. “Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng quy mô dân số hợp lý, có nguồn nhân lực chất lượng cao, có hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại; có môi trường sống thân thiện với thanh niên, phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Đó chính là nền tảng của một đô thị phát triển bền vững”, ông Huỳnh Minh Chín nói.

Có thể bạn quan tâm

Dự án sân bay Long Thành đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.

Dự án sân bay Long Thành thiếu 2.000 công nhân

Ngày 20/7, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành cho biết, để hoàn thành mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại cuối năm 2026, khó khăn đặt ra hiện nay là công trường đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động cam kết thi đua về tăng trưởng hai con số.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết tâm cao độ, tập trung đồng bộ các giải pháp để tăng tốc, bứt phá trong 6 tháng cuối năm 2026 nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách đạt trên một triệu tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai thăm và động viên các lực lượng lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước.

Nối dài mạch nguồn tri ân

Tự hào là một phần của “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, Đồng Nai luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ nhà ở cho người có công... Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống tri ân trong toàn xã hội.

Nút giao Long Thành nối hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và Phan Thiết-Dầu Giây với sân bay Long Thành đã được đưa vào sử dụng.

Thiết lập mạng lưới giao thông liên hoàn với sân bay Long Thành

Cùng các tuyến đường cao tốc, vành đai kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) gấp rút hoàn thiện, thành phố Đồng Nai đang xây dựng hàng loạt tuyến đường hiện đại tạo mạng lưới giao thông kết nối khép kín với sân bay lớn nhất nước ta.

Người dân xã biên giới Lộc Thành, thành phố Đồng Nai phấn khởi khi được khám bệnh định kỳ.

Tính nhân văn của một chính sách an sinh xã hội

Nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ được ngành y tế thành phố Đồng Nai luôn quan tâm hàng đầu, nhằm cụ thể hóa những chính sách ưu tiên của Ðảng và Nhà nước trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là tại các địa bàn khó khăn.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ thực hành.

Đổi mới giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu cốt lõi là tạo ra lực lượng lao động trực tiếp có chất lượng, hiệu quả, kỹ năng nghề cao, phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội.

Triển lãm giải pháp công nghệ của các startup Hàn Quốc Shinhan Square Bridge Việt Nam 2025.

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy nhu cầu thực tiễn làm điểm xuất phát; thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ, tỉnh Tây Ninh đang từng bước kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở.

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân trên tàu cá.

Chung tay quyết liệt chống khai thác IUU

Trong nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), trên tuyến biển Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp trong quản lý, kiểm soát tàu cá và ngăn chặn các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thi công hệ thống tường vây tại nhà ga Phạm Văn Bạch thuộc tuyến Metro số 2 (Bến Thành- Tham Lương) đòi hỏi kỹ sư có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

Bài toán nhân sự trong phát triển giao thông thông minh

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển khoảng 200 km đường sắt đô thị vào năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh cần hàng chục nghìn lao động kỹ thuật cao. Tuy nhiên, thực tế nguồn nhân lực hiện nay mới chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ đối với các dự án đầu tư đã và đang hình thành.

Lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm một bộ nghi là hài cốt liệt sĩ còn nguyên hình dạng bọc tăng tại khu vực xã Minh Đức.

[Ảnh] Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai

Liên quan đến công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, hôm nay (19/7), Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai huy động thêm lực lượng, phương tiện cùng địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm. Qua đó, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm một bộ nghi là hài cốt liệt sĩ còn nguyên hình dạng bọc tăng và có dây dù cột.