Nỗ lực để người dân được hưởng ấm no, hạnh phúc do Đảng, Nhà nước mang lại

Sáng 7/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá tiến độ thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền trung.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện "Chiến dịch Quang Trung". (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện "Chiến dịch Quang Trung". (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Cuộc họp được truyền trực tuyến tới điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực, lực lượng cần thiết thực hiện “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “làm xuyên lễ Tết” quyết tâm hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi cho người dân trước ngày 15/1/2026.

Tính đến 16 giờ chiều 6/1, đã có 8/8 địa phương gửi báo cáo về kết quả triển khai “Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, trong đó:

Sáu tỉnh, thành phố (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa) hoàn thành vượt và đúng tiến độ 15/1/2026; 2 tỉnh Đắc Lắk (16 nhà/606 nhà trong khu tái định cư hoàn thành 19/1/2026) và tỉnh Lâm Đồng (1 nhà/41 nhà xây dựng quy mô lớn khoảng 1,5 tỷ đồng hoàn thành trước Tết Nguyên đán).

ndo_br_a5-3726.jpg
Lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị tham dự cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về kết quả thực hiện chiến dịch:

Về nhà ở hư hỏng phải sửa chữa: 34.759 nhà đã hoàn thành việc sửa chữa, đạt 100%. (Quảng Trị 11, Huế 40, Đà Nẵng 361, Quảng Ngãi 319, Gia Lai 27.522, Đắk Lắk 6.132, Khánh Hòa 290, Lâm Đồng 84).

Về nhà ở sập, đổ phải xây dựng mới: 1.597 nhà (trong đó: Quảng Trị 1, Huế 5, Đà Nẵng 144, Quảng Ngãi 37, Gia Lai 674, Đắk Lắk 606, Khánh Hòa 89, Lâm Đồng 41), đến nay 100% số nhà đã được khởi công xây dựng, trong đó:

Số nhà đã được xây dựng hoàn thành: 1.046 nhà, đạt 65,5% (trong đó: Huế 3, Đà Nẵng 105, Quảng Ngãi 11, Gia Lai 467, Đắk Lắk 362, Khánh Hòa 72, Lâm Đồng 26).

Số nhà đã khởi công, chưa hoàn thành: 551 nhà, chiếm 34,5% (số nhà đã thi công trên 80% khối lượng là 314 nhà; số nhà thi công từ 60-80% khối lượng là 196 nhà; số nhà thi công dưới 60% khối lượng là 41 nhà), cụ thể:

Tỉnh Quảng Trị: 1 nhà đang thi công, đạt khoảng 85%, hoàn thành trước ngày 15/1.

Thành phố Huế: 2 nhà đang thi công, đạt khoảng 85%, dự kiến hoàn thành trước ngày 12/1.

ndo_br_a1-827.jpg
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thành phố Đà Nẵng: 39 nhà đang thi công, đạt trên 70%, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/1.

Tỉnh Quảng Ngãi: 25 nhà đang thi công khối lượng đạt trên 70% và 1 nhà đang thi công khối lượng đạt 60%; dự kiến hoàn thành trước ngày 15/1.

Tỉnh Gia Lai: 207 nhà đang thi công, dự kiến hoàn thành trước 15/1, cụ thể: 105 nhà đang thi công, khối lượng đạt trên 80%; 79 nhà đang thi công, khối lượng đạt trên 60%; 23 nhà đang thi công, khối lượng khoảng 50%.

Tỉnh Đắk Lắk: 244 nhà đang thi công, cụ thể: Số nhà đã đổ bê tông sàn tránh lũ, đang xây dựng tường tầng 2 và lợp mái (khối lượng đạt từ 80% trở lên): 167/244 nhà; dự kiến hoàn thành và bàn giao vào ngày 12/1.

Số nhà đã đổ bê tông sàn tránh lũ (khối lượng đạt từ 65% trở lên): 61/244 nhà; dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao vào ngày 14/1.

ndo_br_a3-6521.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Số nhà đang triển khai xây dựng trong Khu tái định cư: 16/244 nhà (khối lượng đạt từ 50% trở lên); dự kiến hoàn thành và bàn giao vào ngày 19/1.

Tỉnh Khánh Hòa: 17 nhà đang thi công, khối lượng đạt trên 95%, hoàn thành đúng tiến độ trước ngày 12/1.

Tỉnh Lâm Đồng: 15 nhà đang thi công, cụ thể: 12 nhà đang thi công, khối lượng đạt trên 80%, dự kiến hoàn thành trước ngày 12/1; 2 nhà đang thi công, khối lượng đạt 60% nhà dự kiến hoàn thành trước ngày 15/1; 1 nhà có nhu cầu bổ sung thêm kinh phí để xây dựng nhà quy mô lớn hơn (khoảng 1,5 tỷ đồng), dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Một số chỉ đạo, hỗ trợ của các bộ, ngành:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản số 10060/BNNMT-QLĐĐ ngày 5/12/2025 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng hướng dẫn việc bố trí đất tái định cư khi di dời các hộ dân khu vực thiệt hại do bão, mưa lũ theo Công điện số 234/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

ndo_br_a4-1988.jpg
Lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan tham dự cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thông qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường, một số Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ hàng hóa và tiền mặt trị giá gần 11,5 triệu USD cho 9 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng (Hàng hóa gần 4,5 triệu USD; phát tiền mặt gần 3,4 triệu USD/22.925 hộ; xây dựng, sửa chữa nhà hơn 3,5 triệu USD/30.970 nhà; các hoạt động tăng cường năng lực khác gần 0,1 triệu USD); Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hỗ trợ 6,9 tỷ đồng cho Quảng Trị, Đắk Lắk và Huế để mua hóa chất xử lý nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường.

Bộ Quốc phòng đã ban hành 5 Công văn chỉ đạo các Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Công binh, Quân đoàn 34, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Công binh, Binh đoàn 12 phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn huy động, điều động 249.497 lượt cán bộ, chiến sĩ và Dân quân tự vệ (Bộ đội: 237.514; Dân quân: 11.983) với 8.935 lượt phương tiện các loại phối hợp cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân xây dựng mới 619 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; sửa chữa 363 nhà bị hư hỏng. Ngoài ra, đã hỗ trợ tiền mặt cùng nhiều vật dụng thiết yếu như giường, tủ, tivi, đồ dùng sinh hoạt cho nhân dân.

Bộ Công an đã ban hành 3 kế hoạch, 1 hướng dẫn, 6 công điện triển khai, đôn đốc tiến độ Chiến dịch; tổ chức 4 đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện; huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà xây dựng mới tại các địa phương (riêng Hà Tĩnh 1 tỷ đồng, 100 triệu đồng/căn); huy động nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng; chủ trì xây dựng mới 420 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn (80 căn đã hoàn thành, 340 căn đã thi công đạt khối lượng từ 80-95%)…

Kết luận cuộc họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã tích cực thực hiện chiến dịch với tinh thần tất cả vì nhân dân; bày tỏ vui mừng đến thời điểm này, qua báo cáo tổng hợp, các tham luận của các tỉnh, chiến dịch sẽ kết thúc tốt đẹp, trong đó, 34.759 nhà đã hoàn thành việc sửa chữa, người dân đã trở về nhà và sinh hoạt bình thường. Thủ tướng yêu cầu kiểm tra lại vấn đề cấp nước, điện, viễn thông, vệ sinh môi trường cho các căn nhà của người dân. Chúng ta đã hoàn thành việc xây dựng mới 1.046 nhà, đạt khối lượng 65,5%. Đây là thành quả rất lớn của các bộ, ngành, địa phương.

Nhấn mạnh chỉ còn 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk còn nhiều nhà chưa xây xong, Thủ tướng đề nghị 2 tỉnh này tập trung lực lượng tối đa giúp đỡ gia đình để đến ngày 15/1 phải hoàn thành; các căn nhà phải có đầy đủ điện, nước, viễn thông, có trang thiết bị tối thiểu để người dân được hưởng thành quả ấm no, hạnh phúc do Đảng, Nhà nước mang lại, được hưởng không khí phấn khởi của Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tỉnh Đắk Lắk cũng cần “thừa thắng xông lên”, phấn đấu hoàn thành xây dựng vào ngày 15/1, rút ngắn tiến độ so kế hoạch. Các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng vào cuộc với các địa phương hỗ trợ người dân hoàn thành xây dựng nhà cửa.

Thủ tướng nêu rõ, có 34.759 nhà bị hỏng đã hoàn thành xây dựng thì cần tính toán, cân đối để hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/hộ để bà con mua sắm các vật dụng cần thiết; đối với khoảng 5.000 nhà bị sập, đổ hoàn toàn từ đầu năm đến nay thì hỗ trợ thêm 10 triệu đồng/hộ. Mặt trận Tổ quốc tính toán, cân đối nguồn lực, thực hiện việc này theo đúng các quy định; ước tính cần khoảng từ 230-250 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ. Theo Thủ tướng, việc này là hết sức cần thiết trong thời điểm này để góp phần ổn định cuộc sống của bà con nhân dân sau thiên tai; giao Mặt trận Tổ quốc phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương tính toán, thực hiện việc này.

Về thi đua, khen thưởng, Thủ tướng yêu cầu rà soát lại theo quy định để biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch; Bộ Nội vụ tập hợp danh sách đề nghị khen thưởng của các bộ, ngành, địa phương gửi về, đề xuất hình thức khen thưởng; hoàn thành công việc này trước ngày 11/1.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức lễ tổng kết chiến dịch dự kiến vào ngày 15 hoặc 16/1, do đó Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức tốt sự kiện này; giao Truyền hình Việt Nam xây dựng bộ phim tổng kết chiến dịch; các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền về chiến dịch. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần từ nay đến 15/1, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, thi công “3 ca, 4 kíp” hoàn thành việc xây dựng để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân được hưởng thành quả của Đảng, Nhà nước mang lại cho người dân.

Thủ tướng mong lực lượng quân đội, công an, các lực lượng, các địa phương cần rà soát lại công việc, tiếp tục đề xuất sáng kiến; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chiến dịch “thần tốc, thần tốc hơn nữa”. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần tăng cường giám sát việc thực hiện chiến dịch bảo đảm hiệu quả, nhân văn, tránh các hiện tượng tiêu cực.

Ngoài phạm vi "Chiến dịch Quang Trung", Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố còn lại trên cả nước tiếp tục rà soát các hộ dân chịu thiệt hại về nhà ở do các đợt thiên tai, bão lũ thời gian qua. Trên tinh thần "tương thân tương ái", các địa phương cân đối ngân sách và huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ ngay đồ dùng sinh hoạt thiết yếu như tivi, tủ lạnh... cho những hộ còn thiếu, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng thụ không khí Đại hội Đảng toàn quốc như cách thức đã thực hiện tại 8 tỉnh, thành phố trong "Chiến dịch Quang Trung".

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Thư ký Đảng CNDD-FDD Burundi Révérien Ndikuriyo ký Bản ghi nhớ hợp tác hai Đảng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam và Burundi tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò trong duy trì môi trường hòa bình, ổn định

Chiều 28/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội đàm với Tổng Thư ký Đảng Hội đồng quốc gia bảo vệ dân chủ - Lực lượng bảo vệ dân chủ (CNDD-FDD) Burundi Révérien Ndikuriyo đang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng CNDD-FDD thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-31/7.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Đinh Hòa/VUFO)

Tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Sri Lanka

Ngày 28/7, Hội Hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Giáo sư-Tiến sĩ Phạm Văn Linh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội giai đoạn 2014-2026 tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải là địa chỉ tin cậy để người gặp khó khăn tìm đến

[Video] Thời sự 24h ngày 28/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải là địa chỉ tin cậy để người gặp khó khăn tìm đến

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội Chữ thập đỏ Việt Nam XII; Chủ tịch Quốc hội Campuchia viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ; Đề xuất lộ trình giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xuống 70; Hạn chót 31/7, hộ kinh doanh phải hoàn thành khai thuế, doanh thu.

Hành trình đưa các anh về đất mẹ.

Hành trình tri ân biên giới Tây Nam

Tây Ninh xác định “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim,… là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người hy sinh vì Tổ quốc.

Sửa Luật Đất đai: Khắc phục bằng được tình trạng không sử dụng đất, để đất hoang hóa

Sửa Luật Đất đai: Khắc phục bằng được tình trạng không sử dụng đất, để đất hoang hóa

Một trong những định hướng được Chính phủ đề xuất khi sửa Luật Đất đai năm 2024 là đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; khắc phục bằng được tình trạng không sử dụng đất, để đất hoang hóa, ô nhiễm, suy thoái; các tồn tại lịch sử trong quản lý, sử dụng đất.