Niềm vui từ học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy

Bệnh viện 354 (Tổng cục Hậu cần) có nhiệm vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân hơn 100 đầu mối đơn vị và một số cơ quan nhà nước trên địa bàn Hà Nội. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên bệnh viện đã đoàn kết vượt khó vươn lên, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động (CVÐ) Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Du, Chủ nhiệm Chính trị bệnh viện phấn khởi cho biết: Những năm qua, CVÐ được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị quán triệt, triển khai bằng nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể và đạt kết quả tốt. Trong đó, Ðảng ủy và các chi bộ căn cứ vào kế hoạch, chương trình thực hiện CVÐ, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đơn vị để hướng dẫn, triển khai đội ngũ đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu học tập, rèn luyện và làm theo lời Bác trên cương vị chức trách, nhiệm vụ được giao. Ðơn vị đã chỉ đạo: Hội Phụ nữ, Ðoàn Thanh niên lồng ghép thực hiện CVÐ với phong trào thi đua: 'Phụ nữ bệnh viện tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc', 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ', 'Xây dựng đơn vị quân y Năm tốt'. Nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cấp ủy, cán bộ chủ trì các khoa, ban 'nói đi đôi với làm'; coi trọng tổ chức cho cán bộ, nhân viên thi đua 'làm theo' lời Bác dạy bằng việc làm cụ thể, thiết thực từ những công việc thường ngày... Ðồng thời, Ðảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những thiếu sót; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện CVÐ.

Cùng Thượng úy Trịnh Ðình Năng, Trợ lý Tuyên huấn đến Khoa Chấn thương chỉnh hình đầu giờ làm việc buổi chiều, mặc dù trời nắng nóng, nhưng mà cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên trong khoa vẫn tất bật chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Ðại tá, bác sĩ Lê Văn Hân, Chủ nhiệm khoa cho biết: Là khoa thu dung cấp cứu, điều trị bệnh nhân chấn thương sọ não, cột sống, tứ chi... mặc dù điều kiện vật chất bảo đảm nơi ăn ở còn khó khăn; trang thiết bị vật tư máy móc phục vụ điều trị còn thiếu và chưa đồng bộ; giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ khám, chữa bệnh tăng cao, nhất là những tiêu cực từ mặt trái cơ chế thị trường thường xuyên tác động... song thực hiện lời dạy của Bác Hồ: 'Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải như người mẹ hiền', mỗi cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên trong khoa nêu cao tinh thần 'hết lòng vì người bệnh'. Trong giao tiếp, ứng xử các y, bác sĩ luôn nói năng nhẹ nhàng, thái độ mềm mỏng, giữ vững tác phong quân nhân, không gây khó khăn, phiền hà cho bệnh nhân và không để đồng tiền hoặc những cám dỗ thấp hèn ảnh hưởng đến y đức của người thầy thuốc; phục vụ bệnh nhân như người thân trong gia đình mình, dù ngày hay đêm, trời mưa to hay giá rét, kíp trực luôn có mặt 24/24 giờ trong ngày; nhiều ca cấp cứu, các y, bác sĩ không quản ngại vất vả, thức thâu đêm suốt sáng để phẫu thuật cứu chữa kịp thời bệnh nhân. Ðồng thời, cán bộ, nhân viên trong khoa còn thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, nước sinh hoạt, thực hiện ra khỏi phòng tắt điện, tắt quạt; kê đơn thuốc cho bệnh nhân 'đúng bệnh, đúng thuốc', bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không gây tốn kém cho gia đình người bệnh... Bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn, 21 tuổi, quê Vĩnh Bảo (Hải Phòng) kể rằng: Em bị tai nạn xe máy gãy xương đùi trái, gia đình đưa đi cấp cứu, điều trị qua hai bệnh viện huyện, nhưng sau khi mổ và bó bột, chân bị cong và ngắn bốn cm, nên gia đình phải đưa lên đây để mổ, chỉnh lại kết xương. Sau một tuần điều trị, giờ chân đã trở lại bình thường, ngày mai em làm thủ tục ra viện. Về đây điều trị, được các y, bác sĩ trong khoa nhiệt tình chăm sóc, thường xuyên thăm hỏi, động viên, em và gia đình cảm động, biết ơn các y, bác sĩ nhiều lắm.

Ðến Khoa Truyền nhiễm, gặp bác sĩ Ngọ Thị Ðào vừa đi thăm khám bệnh nhân trở về, gương mặt còn lấm tấm mồ hôi, chị cho biết: Bệnh nhân đến cấp cứu, điều trị tại khoa nhiều đối tượng, chủ yếu là bệnh lây truyền như: bệnh lao phổi, sốt nhiễm khuẩn, sốt siêu vi khuẩn, viêm gan cấp do vi-rút... song các y, bác sĩ trong khoa luôn nêu cao trách nhiệm chăm sóc, điều trị bệnh nhân, không ngại khó, ngại bẩn và phân biệt đối xử; thường xuyên thăm hỏi, động viên để bệnh nhân yên tâm điều trị. Bà Nguyễn Thị Thắng, 57 tuổi, ở quận Ba Ðình (Hà Nội) bị sốt vi-rút và Binh nhất Ðồng Văn Hoàng, ở Ðoàn M44, quê Ngân Sơn (Bắc Cạn), bị bệnh lao hạch đang điều trị tại khoa đều có chung suy nghĩ: Ðược các y, bác sĩ chăm sóc nhiệt tình, trách nhiệm, nên bản thân và gia đình rất yên tâm.

Bốn năm qua, bệnh viện đã khám 557.665 lượt bệnh nhân (đạt 146,75%); thu dung cấp cứu, điều trị 44.337 lượt bệnh nhân (đạt 135,84%), trong đó tỷ lệ khỏi ra viện đạt 76% (quy định là 68%); ngày điều trị trung bình rút ngắn còn 10,3 ngày (quy định là 13-15 ngày); phẫu thuật các loại 19.525 ca; các chỉ tiêu cận lâm sàng như xét nghiệm, X-quang, siêu âm, vật lý trị liệu, sản xuất thuốc và dịch truyền các loại đều vượt từ 15 đến 20%. Chất lượng chẩn đoán, chăm sóc và điều trị bệnh nhân tốt, không để xảy ra tai biến, tai nạn trong điều trị; các chế độ, nền nếp được duy trì nghiêm túc, nhất là chế độ công tác chuyên môn... Bên cạnh đó, bệnh viện còn tiết kiệm được gần 2.000 lít xăng, hơn một trăm triệu đồng, chạy xe ô-tô hàng nghìn km an toàn; phong trào hiến máu nhân đạo với đội ngũ đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt thu được hơn 169 lít máu; huy động hàng trăm ngày công để củng cố xây dựng đơn vị chính quy 'xanh, sạch, đẹp'. Phong trào sẵn sàng nhận nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất luôn được cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên bệnh viện hưởng ứng: sẵn sàng nhận nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, dịch lợn tai xanh tại các địa phương..., nhất là tinh thần xung phong đi thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Bệnh viện 354, qua hơn bốn năm thực hiện CVÐ 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh', góp phần xây dựng Ðảng bộ bệnh viện nhiều năm đạt Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhất, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc. Bệnh viện hai lần được Ðảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu: 'Ðơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân'; xứng đáng với niềm tin yêu, quý trọng của bộ đội và nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.