Như Xuân thoát nghèo bền vững

Đầu năm 2018, huyện miền núi Như Xuân ở vùng thượng du tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ công nhận thoát nghèo. Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn chương trình mục tiêu, chủ động phát huy nội lực cùng sự đồng hành của cán bộ và nhân dân, Như Xuân đã tạo động lực thoát nghèo bền vững.

Cán bộ khuyến nông huyện Như Xuân trao đổi với nông hộ xã Cát Vân kỹ thuật chăm sóc cây thanh long ruột đỏ.
Cán bộ khuyến nông huyện Như Xuân trao đổi với nông hộ xã Cát Vân kỹ thuật chăm sóc cây thanh long ruột đỏ.

Chủ động, sáng tạo

Anh Nguyễn Văn Cường, ở thôn Thanh Xuân, xã Hóa Quỳ bị khuyết tật, gia đình lại thiếu đất canh tác, cho nên hoàn cảnh hết sức khó khăn. Trăn trở cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, gia đình anh mượn đất để canh tác, tăng thu nhập. Được Nhà nước hỗ trợ vốn, anh vay thêm Ngân hàng Chính sách xã hội mua một con trâu sinh sản, động viên các thành viên trong gia đình siêng năng, chăm lo phát triển kinh tế. Dẫu vậy, cái nghèo, cái khó vẫn bám riết bởi nhiều thành viên trong gia đình còn ở tuổi phụ thuộc; bố, mẹ đẻ già yếu và bệnh tật.

Nhờ tiếp cận chính sách xuất khẩu lao động không mất phí, vợ anh Cường đã đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Từ nguồn vốn vợ gửi về 10 triệu đồng/tháng, anh Cường đầu tư chăn nuôi bò sinh sản. Gia đình anh đã nhân đàn lên được 20 con trâu, bò. Chăn nuôi an toàn cho thu nhập ổn định, gia đình anh Cường đạt thu nhập 3,2 triệu đồng/người/tháng và được công nhận hộ thoát nghèo.

Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ Lê Phúc Hải cho biết: Nắm chắc số lượng, tình hình hộ nghèo, phân tích rõ nguyên nhân đói, nghèo và căn cứ đề xuất của các hộ hưởng lợi, cấp ủy, chính quyền xã hướng nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất vào chăn nuôi gia súc, gia cầm. Cùng với đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật chăn nuôi đến nông hộ, xã Hóa Quỳ khuyến khích các hộ liên kết, hợp tác phát triển chăn nuôi và đã định hình 24 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm hàng hóa quy mô lớn, an toàn dịch bệnh.

Tiêu biểu như anh Hoàng Ngọc Năm ở thôn Thanh Xuân, cùng các thành viên sáng lập Công ty cổ phần Nông nghiệp sạch Như Xuân, thu hút 40 hộ nông dân cùng đầu tư phát triển chăn nuôi gia cầm theo quy trình tạo ra thực phẩm sạch, an toàn. Doanh nghiệp cung ứng con giống, thức ăn, thuốc thú y, trợ giúp nông hộ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào chăn nuôi; điều chỉnh thời điểm, thời gian nuôi nhốt gia cầm, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trưởng Trạm khuyến nông huyện Như Xuân Đồng Văn Thanh cho biết: Ngoài nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo và tiếp cận chính sách phát triển chăn nuôi, các hộ nông dân ở một số xã đã liên kết phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô 2 ha chuồng trại và 6 ha trồng cỏ, đến nay đã khôi phục được 5.000 con vịt bầu bản địa. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn mua trâu, bò sinh sản; cán bộ huyện, xã đồng hành cùng nông dân tổ chức sản xuất. Theo đó, hộ có trình độ, kiến thức, kinh nghiệm trợ giúp, hướng dẫn hộ nghèo phát triển chăn nuôi an toàn, hiệu quả, cùng vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng hành cùng hộ nông dân

Thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NĐ-CP, 10 năm qua, huyện Như Xuân được ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 425 tỷ đồng, ngân sách địa phương bố trí hơn 30 tỷ đồng và lồng ghép gần 438 tỷ đồng từ các chương trình, dự án để thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững. Nguồn vốn được ưu tiên bố trí cho đầu tư xây dựng, nâng cấp tám hồ đập, 11 công trình giao thông, 13 trạm y tế, trường học, thiết thực phục vụ sản xuất, kết nối giao thương, nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe người dân.

Huyện hỗ trợ gần 3.260 con lợn giống, hơn 1.480 con dê cái sinh sản, 1.920 con thỏ New Zealand, 34.824 con gà ri, gà lai chọi, hơn 3.820 con trâu, bò sinh sản cho gần 9.500 hộ nghèo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi: Nông dân trong huyện còn được hỗ trợ gần 33 tấn lúa, giống ngô lai, hơn 2.000 tấn vôi bột, phân bón các loại để thâm canh cây trồng; hỗ trợ mua các loại máy cày, bừa, bơm nước, tuốt lúa, thúc đẩy cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp và gần 1.500 hộ được hỗ trợ hơn bảy tỷ đồng chăm sóc, bảo vệ hơn 19 nghìn ha rừng phòng hộ.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Như Xuân Phạm Văn Tuấn cho biết: Huyện ban hành các nghị quyết chuyên đề, dành hơn hai tỷ đồng/năm thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi, trồng cây cao-su, rừng gỗ lớn, cải tạo vườn tạp gắn với mở rộng vùng trồng cây ăn quả, kiên cố hóa hệ thống giao thông nông thôn...

Ba năm trở lại đây, huyện Như Xuân bê-tông cố hóa được 125 km đường giao thông nông thôn, lắp điện chiếu sáng bên 190 km đường; sửa chữa, xây dựng gần 40 nhà văn hóa, 14 trung tâm văn hóa, hơn 10 trụ sở xã. Như Xuân đã có bốn xã, 53 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 13,29 tiêu chí nông thôn mới/xã và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,92%.

Phó Chủ tịch UBND huyện Như Xuân Nguyễn Văn Phương cho biết: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, cán bộ các cơ quan, phòng, ban cấp huyện hướng hoạt động về cơ sở, giúp đỡ hộ nghèo bằng những việc làm thiết thực. Hằng tháng, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ công chức xuống thôn, bản hai lần để tư vấn, tuyên truyền về chủ trương chính sách giảm nghèo, hướng dẫn ứng dụng các tiến hộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và trực tiếp tham gia chỉnh trang khu dân cư, nhà ở, cải tạo vườn tạp để trồng các loại cây hàng hóa, giúp nông dân di chuyển, làm chuồng trại xa nơi ở, áp dụng kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn...

Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa Trịnh Ngọc Dũng, cùng với việc thực hiện tốt các chính sách chương trình mục tiêu quốc gia, trợ giúp thiết thực của doanh nghiệp, các ngành, các huyện đỡ đầu, các cán bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến xã hướng hoạt động về cơ sở, đồng hành cùng hộ nghèo, khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực vươn lên của hộ nghèo. Đây là giải pháp căn cơ, tạo ra kết quả cụ thể để huyện miền núi Như Xuân thoát nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.